Mệt mỏi sau giờ tăng ca, công nhân vẫn phải leo bộ 15 tầng

Quế Chi |

Từ ngày 17.1 đến nay, nhiều công nhân lao động đang thuê trọ tại toà nhà CT1A (khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang rất bức xúc vì cả 2 thang máy của toà nhà bị ngừng hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ.

Sáng 9.2, có mặt tại toà nhà, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận cả 2 tháng máy đều không hoạt động. Người dân muốn lên hay xuống tầng phải đi bằng thang bộ của toà nhà.

Vợ chồng anh Đặng Xuân N. thuê trọ tại tầng 15 (tầng cao nhất của toà nhà). Từ quê lên, mang theo 50kg gạo, anh N. phải chia thành 2 bao để anh và vợ cùng vác lên phòng trọ. Anh N. nhẩm tính, anh và vợ phải nghỉ 5 lần mới mang gạo lên được phòng trọ. Vẫn còn một một thùng đựng sách vở của con, nhưng anh N. phải nghỉ một lát để lấy lại sức trước khi tiếp tục mang vác.

Do thang máy dừng hoạt động, cư dân của chung cư phải mang vác các vật nặng mỗi khi muốn lên căn hộ. Ảnh: NVCC
Do thang máy dừng hoạt động, cư dân của chung cư phải mang vác các vật nặng mỗi khi muốn lên căn hộ. Ảnh: NVCC
Do thang máy dừng hoạt động, cư dân của chung cư phải mang vác các vật nặng mỗi khi muốn lên căn hộ. Ảnh: NVCC
Do thang máy dừng hoạt động, cư dân của chung cư phải mang vác các vật nặng mỗi khi muốn lên căn hộ. Ảnh: NVCC

Hàng xóm của anh N. là chị Nguyễn Thị Kim D. – công nhân khu công nghiệp Thăng Long – cũng phải chịu cảnh leo bộ tương tự. Kể cả thời gian tăng ca, chị D. phải làm việc trong công ty từ 6 giờ sáng đến 18 giờ; hoặc từ 18 giờ đến 6 giờ sáng. “Điều kiện làm việc của công nhân là đứng chứ không được ngồi. Những lúc tan ca, người rất mệt mỏi rồi, nhưng khi về đến khu nhà còn phải leo bộ tận 15 tầng nữa khiến tôi như muốn xỉu. Tôi không dám mua đồ gì trên đường trở về nhà vì sợ sẽ phải mang nặng thêm. Khi đi lên cầu thang, mỗi tầng tôi phải nghỉ 2 lần” - chị D. chia sẻ.

Chị D. cũng phải tính toán để hạn chế mỗi lần phải lên, xuống cầu thang bộ. “Nếu nhà tôi hết ga thì không biết bên cung cấp ga có mang vác lên được hay không. Đấy là chưa kể các cháu sắp phải đi học trực tiếp trở lại, sẽ rất vất vả cho các cháu nếu phải đi cầu thang bộ. Ngoài ra, những người mang bầu đi lại sẽ càng khổ hơn” - chị D. nói.

Cư dân toà nhà CT1A phải leo bộ, vác vật nặng nhiều tầng từ khi thang máy ngừng hoạt động. Thực hiện: Bảo Hân

Trước đó, ngày 10.1, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) – đơn vị quản lý, vận hành toà nhà – ra thông báo dừng hoạt động thang máy nhà CT1A, CT2 tại khu nhà ở công nhân Kim Chung.

Theo đó, Xí nghiệp thông báo, tạm dừng hoạt động 2 thang máy nhà CT1A để chờ sửa chữa, thay thế thiết bị hỏng và kiểm định tại 2 thang máy (2 thang máy hết kiểm định ngày 15.11.2021); tạm dừng 2 thang máy nhà CT2 để chờ sửa chữa thay thế thiết bị hỏng và kiểm định lại 2 thang máy (2 tháng máy hết kiểm định ngày 15.11.2021).

Thông báo cho biết, tất cả các thiết bị thang máy hỏng của 2 nhà CT1A, CT2 đã được đưa vào kế hoạch bảo trì 2021, 2022 đang chờ Sở Xây dựng phê duyệt, sửa chữa, thay thế và kiểm định lại thang. Thời gian dừng hoạt động các thang máy trên là 2 tháng, từ ngày 14.1 cho đến khi được sửa chữa, thay thế thiết bị hỏng và kiểm định lại.

Toàn cảnh toà nhà chung cư CT1A. Ảnh: Bảo Hân
Toàn cảnh toà nhà chung cư CT1A. Ảnh: Bảo Hân

Công nhân sống tại toà CT1A cho biết, sau khi có thông báo này, cả 2 thang máy tại toà nhà dừng hoạt động từ ngày 17.1. Từ đó đến nay, thang máy vẫn chưa được đưa trở lại hoạt động, và cư dân cũng chưa biết bao giờ thang máy hoạt động trở lại, đồng nghĩa họ vẫn phải leo bộ, mang vác các vật nặng chưa biết đến bao giờ. 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công nhân chưa biết đến gói hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà

Minh Phương - Quế Chi |

Trước thông tin được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê trọ, theo khảo sát của PV, hầu hết công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất đều chưa biết đến gói hỗ trợ này. Sắp tới triển khai thực tế, họ mong gói hỗ trợ này đến đúng người, không bỏ lọt và phổ biến rộng rãi hơn đến các đối tượng được thụ hưởng.

Tỉ lệ công nhân lao động đi làm trở lại sau Tết đạt 98,5%

Tân Yên |

Bắc Giang - Theo Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), qua kiểm tra, nắm bắt tình hình tư tưởng công nhân lao động trên địa bàn cơ bản ổn định, không có tình trạng đình công, lãn công, tranh chấp lao động, an ninh trật tự tại các doanh nghiệp ổn định.

Dù bị nợ lương trước Tết, hơn trăm công nhân Công ty H&Lđã trở lại làm việc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều công nhân lao động đã đến làm việc trở lại tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L. Một số khác nộp đơn xin nghỉ việc, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp xử lý dứt điểm tiền lương còn tồn đọng...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều công nhân chưa biết đến gói hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà

Minh Phương - Quế Chi |

Trước thông tin được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê trọ, theo khảo sát của PV, hầu hết công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất đều chưa biết đến gói hỗ trợ này. Sắp tới triển khai thực tế, họ mong gói hỗ trợ này đến đúng người, không bỏ lọt và phổ biến rộng rãi hơn đến các đối tượng được thụ hưởng.

Tỉ lệ công nhân lao động đi làm trở lại sau Tết đạt 98,5%

Tân Yên |

Bắc Giang - Theo Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), qua kiểm tra, nắm bắt tình hình tư tưởng công nhân lao động trên địa bàn cơ bản ổn định, không có tình trạng đình công, lãn công, tranh chấp lao động, an ninh trật tự tại các doanh nghiệp ổn định.

Dù bị nợ lương trước Tết, hơn trăm công nhân Công ty H&Lđã trở lại làm việc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều công nhân lao động đã đến làm việc trở lại tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L. Một số khác nộp đơn xin nghỉ việc, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp xử lý dứt điểm tiền lương còn tồn đọng...