Mệt mỏi khi phải học online

Kiều Vũ |

Con được đi học trở lại là niềm ao ước của rất nhiều bậc phụ huynh lúc này, dù họ làm nhiều ngành, nghề khác nhau. Điều họ đang vô cùng lo lắng là do phần lớn thời gian phải dùng máy tính, điện thoại cho học online không có sự tương tác ngoài đời thực mà những đứa trẻ vốn hồn nhiên nay trở nên mệt mỏi, dễ cáu giận.

Bố mẹ cũng không tránh khỏi căng thẳng vì vừa lo giám sát con học online, vừa giải quyết công việc kiếm thu nhập trang trải cuộc sống.

“Con chán, không muốn học”

Chị Trần Trang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt đầu câu chuyện với vẻ mệt mỏi không thể che dấu sau thời gian tập trung phần lớn thời gian cho việc giám sát con học.

Chị Trang kể con học lớp 5, ban ngày ngồi máy tính học online, tối đến lại thêm 2 tiếng làm bài tập bằng máy tính. Dùng máy tính nhiều đến nỗi con mỏi mắt, mỏi cơ, người ì ạch. Sức chịu đựng con trẻ có hạn nên nhiều khi con chị Trang, có hôm chán học, con nghe nhạc, cô giáo hỏi không trả lời; hỏi lý do thì con bảo “con muốn được thư giãn”. Con căng thẳng 10 phần thì mẹ cũng stress đến 8-9 phần.

Điều chị Trang lo lắng nhất là con càng lớn càng bướng, lại thiếu tính tự giác, nhất là khi học online. Trong khi đó nhà trường vẫn thu 75% học phí; các loại phụ phí thì không giảm mà vẫn thu học trực tiếp. Theo chị Trang, hiệu quả chất lượng dạy và học chỉ được 50%, mà con chị chỉ tiếp nhận kiến thức chưa chắc được 40%.

Chị Trương Thủy, quận Cầu Giấy (Hà Nội) có 3 con trai. Các con học online, cũng như nhiều gia đình khác, mọi sinh hoạt đều đảo lộn, nhưng nhà chị còn khổ hơn vì 3 con học 3 cấp khác nhau. Chỉ riêng việc lo quản lý, cập nhật thông tin từ lớp, gửi bài tập của các con cũng đủ chiếm hết tâm trí, thời gian. Đi đâu chị Thủy cũng không yên tâm vì lo 3 con ở nhà sẽ “liên minh” chơi game trong giờ học.

Chị Thủy khẳng định học online như hiện tại không những bất tiện cho cuộc sống gia đình mà cực kỳ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, chất lượng học của các bạn nhỏ. Do mất tập trung nên kiến thức học online không được bao nhiêu. Tệ hơn là còn có hiện tượng bạn này vào ID của bạn kia để làm hỏng bài thi giữa kỳ của nhau.

"Sứt mẻ” tình cảm

“Sứt mẻ” tình cảm là câu nói vui các bậc phụ huynh thường dùng để miêu tả mối quan hệ cha mẹ - con cái từ khi con phải học online. Con học online, bố mẹ phải giám sát liên tục nên từ việc nói nhẹ đến quát, mắng con đều có. Nhiều khi bố mẹ còn căng thẳng hơn cả con. Thậm chí có mẹ còn cho biết bị trầm cảm, mất ngủ liên tục từ khi con học online. Không ít phụ huynh cho rằng cần có một đánh giá về mức độ ảnh hưởng của việc học online đối với sức khoẻ thể chất và tinh thần của các con. Với bạn nhanh còn đỡ, với những bạn chậm và mất tập trung thì việc học online thực sự là thử thách đối với cả học sinh và phụ huynh.

Nói về nỗi khổ của việc con cái phải học online, anh Phạm Hồng Quân, huyện Đông Anh, Hà Nội chia sẻ: Đến Công ty làm việc nhưng lúc nào cũng lo lắng không biết 2 con ở nhà có tập trung vào học online không. Anh Quân phân tích khi học online thiếu tương tác trực tiếp sẽ giảm khả năng truyền đạt và nhiệt huyết trong giảng dạy, học tập. Việc học sinh dán mắt vào màn hình máy tính hoặc điện thoại suốt ngày sẽ ảnh hưởng đến thị lực và tâm lý của trẻ. Một số trẻ lâu ngày học online đã xuất hiện triệu chứng trầm cảm.

Anh Quân đề xuất cần đẩy mạnh xúc tiến việc tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ từ 12-18 tuổi, mũi 2 cho giáo viên và các nhân viên của trường học. Nơi nào hội tụ đủ các điều kiện an toàn phòng, chống dịch cho học sinh  và giáo viên  thì cho thử nghiệm học trực tiếp dần dần, kết hợp một số môn học online; theo hướng tuân thủ nghiêm 5K và giảm tải nội dung các môn học của năm học 2021-2022.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng ký cam kết để con được đến trường

Nguyên Phương |

Chỉ mong con được đến trường là mơ ước chung của các bậc phụ huynh, nhất là phụ huynh ở vùng xanh, vùng vàng.

Tuyên truyền để NLĐ không bị lừa về nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hải Anh |

Để tránh cho người lao động bị lừa đảo từ những tin nhắn giả mạo thông báo về việc nhận tiền trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trích dẫn những hướng dẫn cụ thể trên website của Công ngành nhằm giúp toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động nắm được.

Học online liên miên, trẻ có nguy cơ bị ảnh hưởng "kép"

Linh Chi - Cát Tường |

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, vẫn chưa có quyết định cho học sinh các cấp đi học trở lại mặc dù thành phố đã trở về trạng thái bình thường mới. Nhiều chuyên gia lo ngại việc học online suốt cả thời gian dài có thể khiến trẻ đối mặt với nguy cơ về tâm lý.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Sẵn sàng ký cam kết để con được đến trường

Nguyên Phương |

Chỉ mong con được đến trường là mơ ước chung của các bậc phụ huynh, nhất là phụ huynh ở vùng xanh, vùng vàng.

Tuyên truyền để NLĐ không bị lừa về nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hải Anh |

Để tránh cho người lao động bị lừa đảo từ những tin nhắn giả mạo thông báo về việc nhận tiền trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trích dẫn những hướng dẫn cụ thể trên website của Công ngành nhằm giúp toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động nắm được.

Học online liên miên, trẻ có nguy cơ bị ảnh hưởng "kép"

Linh Chi - Cát Tường |

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, vẫn chưa có quyết định cho học sinh các cấp đi học trở lại mặc dù thành phố đã trở về trạng thái bình thường mới. Nhiều chuyên gia lo ngại việc học online suốt cả thời gian dài có thể khiến trẻ đối mặt với nguy cơ về tâm lý.