Màu áo xanh công đoàn xuất hiện trên mọi trận tuyến chống dịch

TRẦN VÂN |

Ngày 8.9, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai một số chuyên đề trong thời gian tới.

Tham dự có toàn bộ cán bộ chuyên viên, cơ quan LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tổ chức công đoàn của 29 huyện, ngành.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TT
Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TT

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng qua, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các lực lượng phòng chống dịch, công nhân lao động là F0, F1, lao động trong vùng cách ly, phong tỏa … với số tiền gần 1,7 tỉ đồng.

Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch được đẩy mạnh, một số đơn vị có tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong cách tuyên truyền như dựng các clip, sáng tạo các khung đại diện, dựng các Infographic, tổ chức các cuộc thi trực tuyến, tổ chức mô hình sức khỏe của bạn….

Hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm, chiến thắng đại dịch COVID-19” với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở là 1 pháo đài, một ngôi nhà bình yên, mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động là một chiến sĩ, tuyên truyền viên”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám tặng quà động viên đoàn viên, công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: DT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám tặng quà động viên đoàn viên, công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: DT

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám khẳng định, tổ chức công đoàn các cấp tham gia phòng chống dịch với tinh thần trách nhiệm rất cao, màu áo xanh của tổ chức công đoàn xuất hiện trên mọi mặt trận phòng chống dịch, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động, nhất là lực lượng tuyến đầu chống dịch, công tác tuyên truyền nhanh, đậm nét.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp chưa có tiền lệ, do vậy, không thể chờ đợi hướng dẫn mà đòi hỏi tổ chức công đoàn phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt.

Hoạt động của một số huyện, ngành chưa đồng đều, chậm đổi mới, một số chế độ chính sách đã hướng dẫn của cấp trên nhưng chậm trễ trong triển khai.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn, nhất là người đứng đầu đổi mới tư duy, năng động sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phù hợp với điều kiện dịch bệnh; nắm chắc và đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động để chăm lo tốt hơn, kịp thời, đúng đối tượng cho người lao động; chủ động giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về hỗ trợ phòng chống COVID-19; tuyên truyền kịp thời các hình ảnh hoạt động của tổ chức công đoàn đến với người lao động.

TRẦN VÂN
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Tặng vở cho con CNLĐ và bảo hộ y tế cho tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Ngày 7.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức đoàn đến thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch và các trường học tại 7 huyện, thị xã trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - làm trưởng đoàn.

Công đoàn Kon Tum tặng quà cho y, bác sĩ chi viện Bình Dương chống dịch

Thanh Hòa |

Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum hỗ trợ 30 triệu đồng, cho 30 đoàn viên là các bác sĩ, điều dưỡng tỉnh Kon Tum xung phong, tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chia sẻ khó khăn với công nhân “3 tại chỗ”

QUANG ĐẠI |

Chiều 31.8, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám đi thăm, tặng quà động viên đoàn viên, công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp.

Ô nhiễm khi sống cạnh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Theo phản ánh của người dân sống quanh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bèo, lúa thậm chí đến cả đỉa cũng không sống nổi.

Lý do bất ngờ khiến tỉ lệ sinh con ở Nhật Bản giảm

Khánh Minh |

Một chính trị gia người Nhật Bản cho rằng tỉ lệ kết hôn và sinh con ở quốc gia này giảm mạnh không phải do chi phí cao sau khi lập gia đình, mà do giới trẻ thiếu khả năng “lãng mạn”.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Sóc Trăng: Tặng vở cho con CNLĐ và bảo hộ y tế cho tuyến đầu chống dịch

Anh Khoa |

Ngày 7.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức đoàn đến thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch và các trường học tại 7 huyện, thị xã trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - làm trưởng đoàn.

Công đoàn Kon Tum tặng quà cho y, bác sĩ chi viện Bình Dương chống dịch

Thanh Hòa |

Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum hỗ trợ 30 triệu đồng, cho 30 đoàn viên là các bác sĩ, điều dưỡng tỉnh Kon Tum xung phong, tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chia sẻ khó khăn với công nhân “3 tại chỗ”

QUANG ĐẠI |

Chiều 31.8, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám đi thăm, tặng quà động viên đoàn viên, công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp.