Mất việc do dịch COVID-19, công nhân dự định chi tiêu Tết như thế nào?

Bảo Hân |

Bị mất việc do dịch COVID-19, một số công nhân Công ty Opus One (Phú Thọ) phải cân nhắc, tính toán hơn cho các khoản chi vào Tết Âm lịch sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Thuý Vân - Chủ tịch CĐCS Cty Opus One xác nhận, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khan hiếm đơn hàng nên công ty buộc phải làm những đơn hàng nhỏ lẻ, khó làm. Tuy vậy, do đây là những đơn hàng nhỏ, lẻ nên công ty không duy trì lâu, buộc phải thoả thuận với người lao động, giảm 100 người từ tháng 2.2021.

Bà Vân cho biết, công ty cam kết sẽ giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Chị H. là một trong những công nhân bị chấm dứt hợp đồng lao động, bắt đầu từ ngày 28.1. Chị đã gắn bó với công ty 6 năm. Mức thu nhập trước khi nghỉ việc của chị là hơn 6 triệu đồng/tháng.

“Công ty hẹn đến ngày 9.2, tức là 28 Tết sẽ chi trả các khoản tiền cho công nhân bị chấm dứt hợp đồng. Theo tính toán của tôi, với các khoản tiền lương, tiền thưởng Tết, tiền phép, tôi được nhận khoảng 9-10 triệu đồng”- chị H. thông tin.

Là công nhân, thu nhập ít ỏi, nên chị H. gần như không dành dụm, tích luỹ được đồng nào, số tiền kiếm được tháng nào là tiêu hết tháng đấy. Hiện tại, chị chưa có tiền để đi sắm Tết. Chị dự định hôm nhận được tiền, sẽ biếu bố mẹ 2 bên một ít, rồi đi mua bánh kẹo Tết. Thời điểm đó cũng đã cận Tết rồi nên chị sẽ không mua sắm gì nhiều cho Tết.

“Nếu còn việc, thì tôi sẽ chi tiêu rộng rãi hơn. Nhưng bây giờ, mất việc như này, tôi phải cắt đi nhiều khoản. Để tiết kiệm, tôi sẽ không mua đào, quất cảnh. Tôi còn phải dành dụm một phần tiền để ra Tết còn đóng học cho con”- chị H. chia sẻ. Chị H. đang phải nuôi 2 con, một cháu học lớp 4, cháu nhỏ học mẫu giáo, chi phí hàng tháng khá tốn kém.

Chị H. cho biết, thời gian này, chị ở nhà để dọn dẹp nhà cửa. Mấy ngày nay, chị muốn đi xin việc ngay ở công ty khác, nhưng rất khó khi cuối năm, các công ty thường không nhận người mới. Chị đành phải đợi qua Tết rồi sẽ đi gửi hồ sơ đi một số nơi. “Không biết sau Tết tình hình dịch COVID-19 đã khống chế được chưa. Nếu ra Tết, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp thì tôi rất khó xin được việc”- chị H. lo lắng.

Một trường hợp khác mất việc là chị Đỗ H.A. Chị làm công nhân đã 10 năm, thu nhập trước khi bị chấm dứt hợp đồng lao động là 7 triệu đồng/tháng.

Bình thường, với thu nhập thấp như vậy, cuộc sống của chị A. đã rất khó khăn. Một mình chị nuôi 2 con ăn học (một cháu học lớp 3, một cháu mới hơn 1 tuổi).

“Vừa rồi công ty có thông báo có hẹn với công nhân là đến ngày 9.2 (tức 28 Tết) sẽ thanh toán các khoản tiền cho công nhân. Tôi dự tính được nhận khoảng 10 triệu đồng. Với số tiền này, tôi biếu bố mẹ khoảng 3 triệu đồng; mua bánh kẹo… còn lại sẽ dành dụm để ra Tết đóng học cho các con”- chị A. cho hay.

Cũng như chị H., thời gian này, chị A. ở nhà để trông các con, dọn dẹp nhà cửa. Chị dự định qua Tết mới đi xin công việc mới.

“Hy vọng là có nhiều công ty tuyển để có việc làm mới, nếu không, cuộc sống gia đình sẽ càng khó khăn hơn”- chị A. tâm sự.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19: Tổ chức Tết Sum vầy thành nhiều điểm nhỏ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày hội “Tết Sum vầy - Xuân Tân Sửu” năm 2021 tại tỉnh Đồng Nai (dự kiến ngày 7.2) sẽ không tổ chức chương trình tập trung đông người. Thay vào đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức đồng loạt 10 điểm nhà trọ công nhân để lãnh đạo, cán bộ Công đoàn của LĐLĐ tỉnh về trực tiếp nhà trọ thăm hỏi, động viên và tặng quà cho từng công nhân lao động.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có nên đi xe máy về quê ăn Tết

Anh Tuấn |

Những ngày qua, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp khi xuất hiện nhiều ca mắc mắc trong cộng đồng ở các tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai... Vì vậy, thay vì đi ôtô, chịu cảnh đông đúc và nguy cơ cao, nhiều người ở các tỉnh xa trung tâm thành phố lớn lựa chọn đi xe máy về quê ăn Tết. Tuy nhiên, đi xe máy cần phải chuẩn bị những gì, dưới đây là một số gợi ý.

Dạy học trực tuyến để phòng dịch COVID-19: Giải pháp tối ưu vì sức khỏe, sự an toàn của học sinh

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình dịch COVID-19 đã lây lan vào đến trường học, hơn 30 địa phương trên cả nước quyết định cho học sinh tạm nghỉ học. Nhiều nơi, giáo viên đã tiến hành dạy học trực tuyến trong tình hình mới, với mục tiêu “tạm dừng đến trường không dừng việc học”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19: Tổ chức Tết Sum vầy thành nhiều điểm nhỏ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày hội “Tết Sum vầy - Xuân Tân Sửu” năm 2021 tại tỉnh Đồng Nai (dự kiến ngày 7.2) sẽ không tổ chức chương trình tập trung đông người. Thay vào đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức đồng loạt 10 điểm nhà trọ công nhân để lãnh đạo, cán bộ Công đoàn của LĐLĐ tỉnh về trực tiếp nhà trọ thăm hỏi, động viên và tặng quà cho từng công nhân lao động.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có nên đi xe máy về quê ăn Tết

Anh Tuấn |

Những ngày qua, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp khi xuất hiện nhiều ca mắc mắc trong cộng đồng ở các tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai... Vì vậy, thay vì đi ôtô, chịu cảnh đông đúc và nguy cơ cao, nhiều người ở các tỉnh xa trung tâm thành phố lớn lựa chọn đi xe máy về quê ăn Tết. Tuy nhiên, đi xe máy cần phải chuẩn bị những gì, dưới đây là một số gợi ý.

Dạy học trực tuyến để phòng dịch COVID-19: Giải pháp tối ưu vì sức khỏe, sự an toàn của học sinh

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình dịch COVID-19 đã lây lan vào đến trường học, hơn 30 địa phương trên cả nước quyết định cho học sinh tạm nghỉ học. Nhiều nơi, giáo viên đã tiến hành dạy học trực tuyến trong tình hình mới, với mục tiêu “tạm dừng đến trường không dừng việc học”.