Mất 80 triệu việc làm do nhiệt độ Trái đất tăng

QUẾ CHI (dịch từ ILO.org) |

Một báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cảnh báo, đến năm 2030, tình trạng stress nhiệt gia tăng do hiện tượng ấm lên của của Trái đất sẽ làm mất đi 2,2% tổng thời gian làm việc trên toàn thế giới, tương đương với 80 triệu việc làm toàn thời gian. Những nước nghèo bị gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Báo cáo mang tên “Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labor productivity and decent work” (tạm dịch: Làm việc trên hành tinh ấm hơn: Ảnh hưởng của stress nhiệt đối với năng suất lao động và việc làm chính đáng) mới chỉ đặt trên giả định nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 1,5 độ C vào cuối thế kỷ 21. Trong khi đó, dự đoán của các nhà khoa học là nhiệt độ có thể tăng 3 độ C, nghĩa là thiệt hại có thể lớn hơn, nếu những dự đoán của các nhà khoa học là chuẩn xác.

Báo cáo cho biết, những người làm việc ngoài trời, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng nhiệt độ gia tăng. Theo đó, ngành nông nghiệp sẽ mất đi 60% giờ làm việc trên toàn thế giới; tiếp đó là lĩnh vực xây dựng mất 19% do tình trạng stress nhiệt. Tình trạng nóng lên của Trái đất còn gây nên các hậu quả xã hội như gia tăng tình trạng di cư khi người lao động (NLĐ) rời bỏ những khu vực nông thôn để tìm kiếm nơi làm việc tốt hơn.

Tác giả chính của báo cáo này - bà Catherine Saget - cho biết, khu vực Nam Á và Tây Phi là những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của tình trạng này. Vẫn theo báo cáo, NLĐ ở các nước giàu cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng này, nhưng ít hơn nhiều so với ở các nước nghèo. Điều này sẽ làm khoảng cách bất bình đẳng lớn hơn giữa các nước thu nhập thấp và thu nhập cao và làm điều kiện làm việc tệ đi.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, chủ sử sụng lao động và NLĐ chính là hai đối tượng ở vị trí tốt nhất để đánh giá các mối nguy hại do stress nhiệt và đưa ra những hành động phù hợp ngay tại nơi làm việc để NLĐ có thể ứng phó với tình trạng nhiệt độ gia tăng và tiếp tục làm việc. Chủ sử dụng lao động có thể cung cấp nước uống, tập huấn cho NLĐ cách nhận biết và đối phó với stress nhiệt. Ngoài ra, đối thoại xã hội cũng đóng vai trò rất quan trọng để đạt đến đến sự đồng thuận trong phương pháp làm việc ở ngoài trời và trong nhà; tổ chức thời giờ làm việc, sử dụng các công nghệ mới, hay bố trí giờ nghỉ ngơi hợp lý cho NLĐ…

Ở góc độ rộng hơn, ILO thúc giục các các chính phủ cần có các chính sách để đối phó với mối nguy hiểm này và bảo vệ NLĐ. Các chính sách này bao gồm những sáng kiến để NLĐ có điều kiện làm việc tốt hơn và tăng cường cảnh báo sớm các đợt tăng nhiệt độ. ILO cũng kêu gọi tăng cường công tác an toàn sức khỏe nghề nghiệp để giúp NLĐ ứng phó với những nguy hiểm liên quan đến gia tăng nhiệt độ.

Theo ILO, stress nhiệt để nói về đến tình trạng nhiệt độ vượt quá khả năng cơ thể con người chịu đựng được mà không bị suy yếu khả năng hoạt động sinh lý của cơ thể. Hiện tượng này thường xảy ra khi nhiệt độ ở trên mức 35o C, độ ẩm cao. Nhiệt độ quá cao trong khi làm việc là một mối nguy cơ cho sức khỏe nghề nghiệp; hạn chế khả năng, chức năng vận động của NLĐ, khả năng làm việc và do đó ảnh hưởng đến năng suất lao động. Trong nhiều trường hợp nhiệt độ quá cao có thể dẫn tới sốc nhiệt, có thể khiến nạn nhân tử vong.

QUẾ CHI (dịch từ ILO.org)
TIN LIÊN QUAN

Việc làm: Không đơn thuần là vấn đề xã hội

Trần Kiều |

Từ ngày 22-24.8.2019, tại tỉnh Thái Nguyên, Cục Việc làm phối hợp với Tạp chí Lao động và Xã hội (Bộ LĐTBXH) tổ chức Hội nghị Truyền thông về việc làm. Hội nghị thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu đại diện cho các Sở LĐTBXH, các Trung tâm dịch vụ việc làm, cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Thêm cơ hội việc làm cho lao động là người khuyết tật ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 30.7, Trung tâm dạy nghề - Phát triển việc làm và hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại huyện Yên Khánh.

Quảng Nam: Giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động

Thành Vân |

Sáng 8.7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Việc làm: Không đơn thuần là vấn đề xã hội

Trần Kiều |

Từ ngày 22-24.8.2019, tại tỉnh Thái Nguyên, Cục Việc làm phối hợp với Tạp chí Lao động và Xã hội (Bộ LĐTBXH) tổ chức Hội nghị Truyền thông về việc làm. Hội nghị thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu đại diện cho các Sở LĐTBXH, các Trung tâm dịch vụ việc làm, cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Thêm cơ hội việc làm cho lao động là người khuyết tật ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 30.7, Trung tâm dạy nghề - Phát triển việc làm và hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại huyện Yên Khánh.

Quảng Nam: Giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động

Thành Vân |

Sáng 8.7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng cuối năm 2019.