Mang “Tết Sum vầy” đến với công nhân lao động Cần Thơ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Với chủ đề “Mừng xuân - ơn Đảng”; chương trình “Tết Sum vầy” 2019 do Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức đã mang đến sự ấm áp, giúp cho công nhân lao động khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết…

Cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động

Trong hai ngày (28-29.12), Tổng LĐLĐVN phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức Chương trình Tết sum vầy chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chương trình cũng là dịp tôn vinh người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để đoàn viên công nhân lao động (CNLĐ) có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tìm kiếm cơ hội việc làm mới, vui chơi giải trí, mua sắm và hưởng thụ thành quả của chính mình làm ra. Thông qua chương trình này, tổ chức Công đoàn cũng đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp (DN) trong việc giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tạo sự gắn kết giữa lãnh đạo doanh nghiệp với CNLĐ.

Các cấp công đoàn đã trao tặng 3.050 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, và có thành tích xuất sắc trong lao động; cùng 5 “Mái ấm Công đoàn” với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng. Đặc biệt, công đoàn cũng đã trao 300 vé xe cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên “Chuyến xe nghĩa tình”. Buổi lễ còn được ban tổ chức bố trí các gian hàng để phục vụ các loại bánh dân gian cho đoàn viên CNLĐ, như một cách giúp người lao động gợi nhớ về những cái Tết cổ truyền đầm ấm.

Dịp này, ban tổ chức cũng đã khai mạc phiên chợ dành cho công nhân với 30 gian hàng, bán hàng trăm mặt hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm, hàng gia dụng, thực phẩm, quần áo… hỗ trợ giảm giá từ 10-25% cho công nhân.

Nữ công nhân Huỳnh Thị Nhanh - công nhân của Cty TNHH quốc tế Tri Viet - cho biết, trong phiên chợ này có nhiều mặt hàng cần thiết cho cuộc sống công nhân và được giảm giá. Đây là hoạt động ấm áp cả vật chất và tinh thần mà tổ chức Công đoàn chăm lo cho NLĐ trong dịp Tết sắp tới.

Còn nữ công nhân Cao Thị Hương - Cty CP xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ - xúc động nói: “Chương trình này cũng chăm lo đời sống công nhân, NLĐ làm việc ở xa. Việc làm nhỏ nhưng đã đem lại cảm xúc trong lòng chúng tôi, cảm ơn các cấp Công đoàn đã chăm lo”.

Nằm trong chương trình Tết sum vầy 2019, Tổng LĐLĐVN cũng đã phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức tôn vinh, trao 24 bằng khen của Ban chấp hành LĐLĐ TP.Cần Thơ cho 24 đoàn viên, NLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và lao động sáng tạo năm 2019. Đây là những điển hình xuất sắc đã gắn với những mô hình, những phong trào hoạt động thiết thực, những cách làm hiệu quả, được hình thành trong thực tiễn hoạt động công đoàn và phong trào công nhân trong năm 2019.

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết, các cấp Công đoàn đang có nhiều đổi mới, tập trung thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Các chương trình, kế hoạch công tác được ban hành và triển khai ngày càng sát với thực tế, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của NLĐ. Đây là việc làm thiết thực, hết sức có ý nghĩa, trực tiếp mang lại lợi ích cho NLĐ; là cầu nối giữa doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ với NLĐ.

Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - nói rằng, chương trình mang đậm nghĩa tình này của giai cấp công nhân Việt Nam nhằm chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, ý thức tuân thủ pháp luật của NLĐ; gắn bó và tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...