Mang Tết sớm đến với công nhân lao động

Ngọc Ánh |

Với hy vọng góp phần mang đến cho người lao động một dịp Tết ấm áp và tăng tình đoàn kết giữa công nhân lao động, chiều 2.1, Công đoàn phối hợp với Ban giám đốc Công ty TNHH ToTo Việt Nam tổ chức chương trình Tết sum vầy, thi “gói bánh chưng xanh, thắm tình đoàn kết” cho hơn 300 công nhân lao động công ty.

Đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội dự, động viên người lao động.

 
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội  Lê Đình Hùng tặng quà Tết cho người lao động công ty.

Như là thông lệ, 3 năm qua, cứ mỗi đợt Tết đến, xuân về, Công ty TNHH ToTo Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy” tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thi gói bánh chưng tìm hiểu truyền thống cổ truyền của dân tộc Việt Nam, cùng với đó là những tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Xuân yêu thương” cho đông đảo người lao động Công ty.

Thi “gói bánh chưng xanh, thắm tình đoàn kết” được công nhân lao động nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đầy hào hứng của 30 đội thi với 150 công nhân lao động. Công đoàn Công ty đã chuẩn bị sẵn gạo, đỗ, thịt và các nguyên liệu cần thiết cho phần thi này để sau thời gian 30 phút, mỗi đội thi phải gói được 12 chiếc bánh chưng vuông vắn, chuẩn kích thước quy định. 5 thành viên của một đội chuẩn bị thêm hoa, quả, đồ ăn, đồ trang trí  với mong muốn cống hiến cho hội thi những phần trình bày đẹp nhất, đậm không khí ngày Tết nhất.

Mặc dù 30 đội tham gia có 30 ý tưởng về chủ đề khác nhau như xuân ấm áp, chắp cánh ước mơ, đi để trở về, Tết đoàn viên… nhưng tựu chung lại là mong muốn một cái Tết tràn ngập tình yêu thương, sự sẻ chia, tình đoàn kết, gắn bó.

Kết thúc phần thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải ấn tượng, 3 giải sáng tạo cho những đội thi xuất sắc nhất. Bà Phạm Thị Bích Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết “Ngoài quyết tâm không để đoàn viên nào không có Tết, công ty cũng rất chú trọng đến các hoạt động xã hội, vì vậy toàn bộ gần 400 chiếc bánh chưng của người lao động gói hôm nay sẽ được mang đi luộc và gửi tặng cho người khuyết tật trên địa bàn. Hành động nghĩa tình này được công nhân công ty nhiệt tình hưởng ứng với mong muốn lan tỏa yêu thương, ấm áp, an vui”.

Lần thứ 3 tham gia chương trình “Tết sum vầy” và trực tiếp thi gói chưng, trang trí Tết, đoàn viên Đỗ Thị Bích Hằng vui vẻ, hào hứng chia sẻ: “Tôi và các thành viên trong đội rất hạnh phúc khi được sự quan tâm, chăm lo của Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty. Chúng tôi mang đến phần thi gói bánh chưng với chủ đề đi để trở về, mong muốn một cái Tết ấm áp, đoàn viên bên gia đình”.

Cùng chung tâm trạng, đoàn viên Nguyễn Thị Huệ mong muốn công ty là nơi chắp cánh ước mơ của người lao động công ty. Chị tin rằng Công đoàn luôn mang đến sự động viên, quan tâm, chăm lo kịp thời cho người lao động nhất là mỗi dịp Tết đến.

Thông qua chương trình “Tết sum vầy”, những món quà ý nghĩa được trao với mong muốn mang đến cho công nhân lao động công ty một cái Tết ấm áp, động viên người lao động yên tâm trong công tác, sản xuất, kinh doanh. 40 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn Công ty ToTo  tặng một phần quà và tiền mặt (mỗi suất 500.000 đồng).

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Danh sách 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc

CĐ |

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-TLĐ ngày 17.9.2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930-03.02.2020), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương “Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 8 đoàn viên

T.E.A |

Năm 2019, công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thực hiện tốt. Một trong số đó là việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.

Các cấp Công đoàn Lai Châu kiểm tra 330 cuộc về tài chính

Linh Nguyên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Danh sách 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc

CĐ |

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-TLĐ ngày 17.9.2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930-03.02.2020), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương “Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 8 đoàn viên

T.E.A |

Năm 2019, công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thực hiện tốt. Một trong số đó là việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.

Các cấp Công đoàn Lai Châu kiểm tra 330 cuộc về tài chính

Linh Nguyên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.