Mang Tết đặc biệt đến với CNLĐ trong mùa dịch

Mai Dung - Ngọc Duy |

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều hoạt động chăm lo NLĐ cách ly y tế, NLĐ tỉnh xa ở lại địa phương đón Tết do dịch COVID-19.

Công nhân yên tâm cách ly

Liên quan đến trường hợp công nhân nhiễm COVID-19, từ trưa 31.1, Cty CP Than Vàng Danh tạm dừng sản xuất toàn bộ khu vực Cánh Gà, hàng chục công nhân được đưa đến cách ly tập trung tại Khu tập thể Công nhân 314 của Cty. Ngày thứ 3 ở khu cách ly, anh Trần Đăng Cương (40 tuổi, bộ phận Đào lò 1 Cty Vàng Danh) không còn tâm trạng lo lắng như ngày đầu. “Ban đầu được đưa vào khu cách ly, cảm giác của tôi khá lo lắng, hoang mang khi biết mình là F1 của đồng nghiệp mắc COVID-19. Tuy nhiên, được Ban lãnh đạo Cty quan tâm, động viên, đến nay tôi thoải mái hơn, yên tâm cách ly, thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng dịch” - anh Cương tâm sự.

Cũng theo anh Cương, vợ và con anh hiện cũng đang phải cách ly tại nhà ở TP.Hạ Long. Quê nhà ở Kinh Môn (Hải Dương) cũng đang thực hiện phong tỏa do dịch COVID-19. Bản thân anh Cương hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm ban đầu, nhưng qua những cuộc điện thoại hằng ngày với gia đình, người thân, anh Cương động viên mọi người chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch.

Thông tin từ Cty Than Vàng Danh, ngoài anh Cương, có hơn 1.600 lao động (gồm nhiều phân xưởng) thuộc khai trường này phải nghỉ việc, tiến hành cách ly tại nhà, khu tập thể.

Cty tạo mọi điều kiện hỗ trợ NLĐ

Song song với các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch, công đoàn, doanh nghiệp phối hợp triển khai công tác chăm lo đời sống NLĐ. Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc phụ trách đời sống Cty than Vàng Danh (TKV): Trước tình hình hàng nghìn CNLĐ phải cách ly do dịch COVID-19, Cty chuẩn bị cơ sở vật chất, đời sống tinh thần cho NLĐ không thể về quê ăn Tết do COVID-19 và NLĐ trong khu cách ly.

Cụ thể, theo ông Dũng, có 80 lao động (F1) đang bị cách ly tại khu tập trung TP. Uông Bí và khu cách ly của đơn vị, hơn 30 trường hợp F2 cách ly tại nhà. Như vậy, số người trong khu cách ly, ở lại tập thể và khu trọ bên ngoài không thể về quê ăn Tết được dự kiến hơn 300 người vào ngày thường được Vàng Danh hỗ trợ 80.000 đồng tiền ăn 3 bữa/ngày.

“Riêng những ngày Tết, Vàng Danh tăng hỗ trợ lên 150.000 đồng tiền ăn cho mỗi lao động nhằm cải thiện cho bữa cơm ngày Tết được tươm tất hơn. Chúng tôi sẽ cắt cử phục vụ nấu cơm cho công nhân hàng ngày, tổ chức nấu bánh chưng, giò lụa và các hoạt động vui xuân, đón giao thừa cho những người ở lại. Lãnh đạo Công ty và Công đoàn trong những ngày Tết sẽ đến thăm hỏi, mừng tuổi, trao quà và vui Tết với NLĐ” - ông Dũng thông tin.

Công đoàn đón Tết với công nhân

Thống kê của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, đến 1.2, số CNVLĐ là F1: 327 người; 3.207 trường hợp là F2; 5.913 trường hợp là F3 và 3.614 CNVCLĐ được xác định là F4. Theo bà Đỗ Thị Ninh Hường - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, để bảo đảm an toàn cho NLĐ trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan, vừa qua, các cấp công đoàn tỉnh phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế, các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp vận động CNLĐ ngoại tỉnh ở lại đón Tết tại địa phương. Qua nắm tình hình, đến tới điểm này, 100% doanh nghiệp trong KCN Hải Yên, KCN cảng biển Hải Hà, một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn vận động gần 10.000 CNLĐ ở lại đón Tết. Trong những ngày tới, Công đoàn Quảng Ninh tập trung tuyên truyền vận động CNLĐ tham gia phòng chống dịch COVID-19, phối hợp xây dựng, triển khai phương án bố trí sản xuất trước và sau Tết, phương án nghỉ sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Trước mắt, công đoàn phối hợp bố trí cán bộ chăm lo cho CNVCLĐ ở lại ăn Tết, trực tết và CNLĐ bị cách ly do dịch, bảo đảm mọi NLĐ đều được đón Tết, vui xuân an toàn, đầm ấm.

Mai Dung - Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

52 ca F1 của Cty CP Than Vàng Danh âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Tính đến chiều nay - 2.2, các mẫu xét nghiệm của 52 ca F1 lên quan đến bệnh nhân COVID-19 - là công nhân Cty CP Than Vàng Danh - đã cho kết quả âm tính với SARS – CoV –2.

Tăng chi viện để xét nghiệm khẩn cấp cho 5.400 công nhân Công ty CP than Vàng Danh

Nguyễn Hùng |

Để xét nghiệm COVID-19 cho 5.431 cán bộ, công nhân, lao động của Công ty CP than Vàng Danh, TP.Uông Bí đã cho tăng gấp 8 lần số tổ lấy mẫu xét nghiệm so với trước đó, tức từ 2 tổ lên 16 tổ. Trong đó, Trung tâm Y tế TP. Uông Bí đảm nhiệm 10 tổ, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đảm nhiệm 6 tổ.

Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 5.400 người của Cty CP than Vàng Danh

Nguyễn Hùng |

Toàn bộ cán bộ, công nhân, lao động của Cty CP than Vàng Danh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ được xét nghiệm khẩn trương, ngay sau khi một thợ lò dương tính với COVID-19 ngày hôm qua, 31.1.2021.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Bộ Y tế: Giá thuốc ung thư tại Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế giá thuốc biệt dược gốc tại Việt Nam thuộc vào hàng thấp nhất ASEAN ở hầu hết các nhóm thuốc điều trị chính, như nhóm thuốc Tim mạch thấp hơn Malaysia 12%; thấp hơn Thái Lan 146%; thấp hơn Indonesia 90%, thấp hơn Philippines 52%; Nhóm thuốc điều trị Ung thư thấp hơn Thái Lan 76%; thấp hơn Indonesia 51%, thấp hơn Philippines 50%...

52 ca F1 của Cty CP Than Vàng Danh âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Tính đến chiều nay - 2.2, các mẫu xét nghiệm của 52 ca F1 lên quan đến bệnh nhân COVID-19 - là công nhân Cty CP Than Vàng Danh - đã cho kết quả âm tính với SARS – CoV –2.

Tăng chi viện để xét nghiệm khẩn cấp cho 5.400 công nhân Công ty CP than Vàng Danh

Nguyễn Hùng |

Để xét nghiệm COVID-19 cho 5.431 cán bộ, công nhân, lao động của Công ty CP than Vàng Danh, TP.Uông Bí đã cho tăng gấp 8 lần số tổ lấy mẫu xét nghiệm so với trước đó, tức từ 2 tổ lên 16 tổ. Trong đó, Trung tâm Y tế TP. Uông Bí đảm nhiệm 10 tổ, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đảm nhiệm 6 tổ.

Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 5.400 người của Cty CP than Vàng Danh

Nguyễn Hùng |

Toàn bộ cán bộ, công nhân, lao động của Cty CP than Vàng Danh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ được xét nghiệm khẩn trương, ngay sau khi một thợ lò dương tính với COVID-19 ngày hôm qua, 31.1.2021.