Dự hội nghị có ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đại diện Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa và các công đoàn cơ sở trực thuộc.
Theo Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa, trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị.
Tuy nhiên, các cấp Công đoàn ngành Xây dựng trong tỉnh đã tập trung nỗ lực, thực hiện tốt vai trò của tổ chức, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
Cụ thể, các cấp công đoàn trong ngành đã kêu gọi, trao 150 suất quà, với trị giá 150 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đề nghị xét hỗ trợ 5 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 165 triệu đồng.
Ký thỏa thuận hợp tác ưu đãi với nhiều doanh nghiệp, qua đó giúp các đoàn viên trong ngành được hưởng lợi và nâng số tiền ăn ca từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng cho công nhân lao động.
Các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của công nhân lao động ngành Xây dựng”; “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”… được đẩy mạnh và thu hút sự quan tâm của người lao động.
Về công tác phát triển đoàn viên, trong năm 2021 Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa đã thành lập được 1 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 33 đoàn viên.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Ngành xây dựng đã đạt được. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự được nhận Bằng khen, Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.