Mang mùa xuân sớm đến người lao động

Lục Tùng |

Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của hàng chục nghìn đoàn viên, người lao động được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang trực tiếp đến tận nơi, trao tận tay túi quà thiết thực, chúng tôi như cảm được mùa xuân đến sớm bên bờ biển Tây Tổ quốc.

“Vui như Tết”

“Vui như Tết”... -  câu nói của nhiều NLĐ mà chúng tôi nghe được trong suốt hành trình tháp tùng đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thăm hỏi, động viên và trao 25.000 Túi An sinh Công đoàn (TASCĐ) cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vào những ngày giáp Tết Nhâm Dần. Túi quà chỉ 200.000 đồng, nhưng với cách tổ chức đầy tình thương và trách nhiệm, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã mang đến cho đoàn viên, NLĐ giá trị tinh thần lớn hơn nhiều.

Ông Phan Anh Tuấn, ĐV viên Nghiệp đoàn Xe môtô khách Rạch Giá (TP.Rạch Giá) chia sẻ: “Vui và quý lắm”. Theo ông Tuấn, dù các hoạt động trở lại bình thường mới, nhưng với người hành nghề xe môtô khách thì công việc vẫn khó khăn. “Có ngày không có khách nào, lỗ tiền xăng. Hôm nào đắt cũng chỉ 3-5 chuyến, thu nhập hơn 100.000 đồng, cuộc sống gia đình rất khó khăn...”- ông Tuấn chia sẻ.

Khi được tổ chức CĐ hỗ trợ TASCĐ với những mặt hàng thiết yếu, gia đình ông Tuấn sẽ cải thiện bữa ăn hằng ngày. Niềm vui đó không chỉ hiển hiện tại các đô thị lớn như Rạch Giá, hay khu công nghiệp lớn như Khu Công nghiệp Thạnh Lộc mà còn lan rộng về tận về vùng nông thôn đang trên đường công nghiệp hóa.

Nhận quà từ tay Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy, chị Nguyễn Thị Cẩm Ly, công nhân Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Toàn Lộc (Cụm Công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam - huyện Gò Quao) xúc động: “Hơn cả món quà, vui như Tết”. Chị Cẩm Ly cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, phải tạm ngưng việc 3 tháng, thu nhập bị giảm. Vì thế khi được hỗ trợ TASCĐ, không chỉ chia sẻ được gánh nặng về chi tiêu gia vị bữa ăn hàng ngày, quan trọng hơn là còn được đón nhận món ăn tinh thần quan trọng...

Theo kế hoạch, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang sẽ phân công trực tiếp mang TASCĐ trao tận tay ĐV, NLĐ tại các vùng ven biên, biển đảo.

“Phủ sóng” chăm lo

“Xác định năm 2021 dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của nhiều ĐV, NLĐ, vì vậy LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết thật chu đáo để hướng tới mục tiêu: “Tất cả  ĐV, NLĐ đều có Tết” - bà Trương Thanh Thúy chia sẻ.

Theo đó, sau khi hỗ trợ 25.000 TASCĐ, sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các cấp CĐ xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên ĐV, NLĐ bị tai nạn nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo... Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt các chế độ về tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi, nhất là việc tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho ĐV, NLĐ có thêm điều kiện đón Tết. Cụ thể, bên cạnh việc tiếp tục duy trì sự kiện “Tết Sum vầy” một cách linh động theo tiêu chí: Vui tươi, tiết kiệm, an toàn, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ phát huy tối đa nội lực và tiếp nhận ngoại lực để tăng cường chăm lo, tặng quà thiết thực cho ĐV, NLĐ đón Tết.

Bên cạnh tận dụng tối đa nguồn tài chính CĐ, phát huy các nguồn lực xã hội để tăng cường chăm lo, như: Tranh thủ sự ủng hộ thêm của cấp ủy, chính quyền, thủ trường đơn vị, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội. Với cách làm linh động này, cấp CĐ dự kiến tổ chức trao hỗ trợ trên 27.000 phần quà Tết theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hiện LĐLĐ tỉnh đang xúc tiến đề xuất UBND tỉnh Kiên Giang xét hỗ trợ thêm quà Tết. Hy vọng với cách làm đầy trách nhiệm, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang sẽ phủ sóng chăm lo để tất cả ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ và đón nhận Tết Nhâm Dần với niềm vui ấm tình CĐ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tạo mọi thuận lợi cho sản xuất khi dịch đang ở cấp độ 1

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương căn cứ vào cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Kiên Giang: Xây dựng hơn 100 căn nhà ấm nghĩa tình Tết Quân dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân - dân năm 2022, đến nay xã Hưng Yên, huyện An Biên đã trao tiền hỗ trợ, xây dựng và bàn giao 116 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn.

Kiên Giang: Đến tận nơi làm việc trao 25.000 Túi An sinh Công đoàn

Lục Tùng |

Kiên Giang – LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức trao 25.000 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kiên Giang: Tạo mọi thuận lợi cho sản xuất khi dịch đang ở cấp độ 1

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương căn cứ vào cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Kiên Giang: Xây dựng hơn 100 căn nhà ấm nghĩa tình Tết Quân dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân - dân năm 2022, đến nay xã Hưng Yên, huyện An Biên đã trao tiền hỗ trợ, xây dựng và bàn giao 116 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn.

Kiên Giang: Đến tận nơi làm việc trao 25.000 Túi An sinh Công đoàn

Lục Tùng |

Kiên Giang – LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức trao 25.000 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động.