Mang lại niềm vui cho người lao động dịp cuối năm

Nam Dương |

Mặc dù gặp những khó khăn do dịch COVID-19, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chương trình để mang lại niềm vui cho người lao động vào dịp cuối năm.

Những ngày cuối năm, các cán bộ công đoàn của Công ty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TPHCM) đang tất bật chuẩn bị cho chương trình “Tết sum vầy”.

Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn Công ty Việt Nam Samho cho biết, thông lệ những năm trước, ngày 30 Tết, các cán bộ công đoàn sẽ chia nhau đến tận nhà trọ để thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết.

Tuy nhiên, năm nay, mặc dù là một năm có nhiều khó khăn với công ty do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thậm chí có thời điểm phải cho công nhân nghỉ việc để phòng chống dịch, nhưng để thay đổi không khí, công đoàn phối hợp với công ty tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” với 40 bàn tiệc cho khoảng 400 công nhân không về quê ăn Tết.

Ngoài ra, các công nhân có hoàn cảnh khó khăn còn được tặng quà 500.000 đồng hay 1 triệu, tùy hoàn cảnh. Tổng chi phí trên 220 triệu đồng, trong đó công đoàn chủ động chi phí 2/3, còn lại vận động công ty hỗ trợ 1/3.

“Ngoài phần tiệc, chương trình còn tổ chức văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng với những phần quà lớn”, ông An nói.

Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam nhận quà bốc thăm trúng thưởng trong chương trình “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Tân sửu” do Ban giám đốc và Công đoàn công ty tổ chức. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam nhận quà bốc thăm trúng thưởng trong chương trình “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Tân sửu” do Ban giám đốc và Công đoàn công ty tổ chức. Ảnh: Đức Long

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, quê ở tỉnh Quảng Trị, chia sẻ: “Do điều kiện khó khăn nên gia đình tôi không thể về quê sum họp cùng bố mẹ, anh chị em trong dịp Tết. Mặc dù thế, nhưng được sự quan tâm, chăm lo của công đoàn và ban giám đốc công ty nên cũng nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và cảm thấy được an ủi, đầm ấm khi xa quê”.

Trước đó, hơn 2.500 công nhân Công ty may mặc Triple Việt Nam hào hứng tham gia chương trình “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Tân sửu” do Ban giám đốc phối hợp với Ban chấp hành công đoàn công ty phối hợp tổ chức nhân dịp cuối năm. Công nhân ở các phân xưởng biểu diễn hàng chục tiết mục văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và khát vọng vươn tới tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Lê Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty may mặc Triple Việt Nam, cho biết, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, công ty cũng phải tạm cho người lao động nghỉ việc 1 tuần để phòng chống dịch. Tuy nhiên, dịp cuối năm, Ban giám đốc và Ban chấp hành công đoàn đã thống nhất vẫn tổ chức chương trình “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Tân sửu” với tổng chi phí cho chương trình là hơn 310 triệu đồng để tạo niềm vui cho công nhân.

Ngoài các tiết mục văn nghệ, chương trình còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng với 672 phần quà, trong đó có hàng chục tivi, quạt điều hòa, bếp ga, bếp hồng ngoại, bộ nồi, nồi cơm điện…

Anh Trần Thanh Lâm, công nhân bộ phận cắt, phấn khởi nói: “Công ty tổ chương trình “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Tân sửu” cho công nhân vui chơi, lại còn được bốc thăm trúng thưởng, anh em ai cũng vui. Mọi người nói với nhau cố gắng làm việc tốt để công ty và công đoàn có điều kiện để chăm lo lại cho người lao động”.

Anh Trương Thanh Tâm, Tổ trưởng sản xuất số 4, Phân xưởng 2, Công ty Cổ phần in số 7 giới thiệu về khu cảnh do các công nhân trong phân xưởng trang trí. Ảnh Nam Dương
Anh Trương Thanh Tâm, Tổ trưởng sản xuất số 4, Phân xưởng 2, Công ty Cổ phần in số 7 giới thiệu về khu cảnh do các công nhân trong phân xưởng trang trí. Ảnh: Nam Dương

Đến Công ty cổ phần in số 7, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân vào những ngày cuối năm, mọi người dễ nhận thấy ở mỗi phân xưởng hay phòng ban của công ty đều có những góc được trang hoàng để mừng xuân được tận dụng từ nguồn vật liệu phế thải của công ty.

Các khung cảnh trang trí được đều phản ánh được văn hóa của công ty và phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của mỗi phòng ban hay xưởng sản xuất.

Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần in số 7 giới thiệu về khu cảnh do bộ phận trang trí với khát vọng mang doanh thu cho công ty năm 2021 là 377 tỉ đồng. Ảnh Nam Dương
Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần in số 7 giới thiệu về khu cảnh do bộ phận trang trí với khát vọng mang doanh thu cho công ty năm 2021 là 377 tỉ đồng. Ảnh: Nam Dương

Ông Trương Hoàng Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty In số 7 cho biết, việc tổ chức thi trang trí mừng xuân được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần làm việc và tạo niềm vui cho người lao động dịp cuối năm.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Khu công nghệ cao Đà Nẵng chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động

Hữu Long |

Trong năm 2020, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có nhiều chương trình ý nghĩa nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Trao 135 suất quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động

TRẦN TUẤN |

Sáng 26.1, LĐLĐ thị xã Kỳ (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2021 đã hỗ trợ làm 1 nhà Mái ấm công đoàn và trao 135 suất quà cho đoàn viên, người lao động.

Động viên người lao động phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Đắc Cường |

Chiều 25.1, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng làm trưởng đoàn công tác đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên, tặng quà trị giá 50 triệu đồng cho cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVN HANOI) đang trực vận hành cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Công đoàn Hàng hải tổ chức Tết Sum vầy cho người lao động miền Trung

Tường Minh - Hữu Long |

Lần đầu tiên, tại Đà Nẵng, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" cho người lao động khu vực miền Trung. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến chung vui với người lao động.

Tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Đình Trọng |

Đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ tăng thu nhập bình quân đầu người dân từ 12,5 triệu đồng hiện nay lên 17,5 triệu đồng/người/tháng, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương đã bắt tay ngay việc triển khai đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm thực hiện mục tiêu trên.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn Khu công nghệ cao Đà Nẵng chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động

Hữu Long |

Trong năm 2020, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có nhiều chương trình ý nghĩa nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Trao 135 suất quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động

TRẦN TUẤN |

Sáng 26.1, LĐLĐ thị xã Kỳ (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2021 đã hỗ trợ làm 1 nhà Mái ấm công đoàn và trao 135 suất quà cho đoàn viên, người lao động.

Động viên người lao động phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Đắc Cường |

Chiều 25.1, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng làm trưởng đoàn công tác đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên, tặng quà trị giá 50 triệu đồng cho cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVN HANOI) đang trực vận hành cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Công đoàn Hàng hải tổ chức Tết Sum vầy cho người lao động miền Trung

Tường Minh - Hữu Long |

Lần đầu tiên, tại Đà Nẵng, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" cho người lao động khu vực miền Trung. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến chung vui với người lao động.

Tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Đình Trọng |

Đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ tăng thu nhập bình quân đầu người dân từ 12,5 triệu đồng hiện nay lên 17,5 triệu đồng/người/tháng, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương đã bắt tay ngay việc triển khai đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm thực hiện mục tiêu trên.