Mang lại nhiều phúc lợi hơn cho đoàn viên, người lao động

QUẾ CHI |

Qua 2 năm triển khai, Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (NLĐ)” đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ trong tỉnh Bắc Giang. Theo nhiều cán bộ Công đoàn (CĐ), để mang lại hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, chương trình rất cần triển khai những giải pháp đồng bộ.

Cần nhanh chóng đổi thẻ đoàn viên

Ông Bùi Văn Khước - Chủ tịch LĐLĐ TP.Bắc Giang - cho biết, qua 2 năm triển khai, “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ” đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong tư duy về hoạt động CĐ theo hướng mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho NLĐ, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức CĐ với đoàn viên, NLĐ. Một số chương trình thỏa thuận đã ký kết, khi triển khai đến CĐCS, NLĐ hưởng ứng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, việc NLĐ được hưởng giảm giá rất khó do chưa đổi được thẻ đoàn viên CĐ; việc tính ưu đãi khi mua các sản phẩm như xăng, gạo, ximăng, vận tải taxi... chưa khả thi. Cùng với đó, các doanh nghiệp (DN) đã ký hợp tác chưa có phương án tiếp cận với DN và NLĐ trong việc bán hàng giảm giá. Về góc độ NLĐ, vì có ít thời gian, họ vẫn thích mua hàng những địa điểm ven đường hoặc chợ cóc...

Để đẩy mạnh thực hiện chương trình phúc lợi đến gần hơn với đối tượng thụ hưởng, thời gian tới, ông Bùi Văn Khước đề nghị kịp thời triển khai đổi thẻ đoàn viên theo quy định để thuận tiện cho việc nhận diện đoàn viên khi sử dụng sản phẩm được giảm giá. Cùng với đó, cần phối hợp với các DN mở gian hàng, siêu thị CĐ tại các DN có đông CNLĐ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họ.

Ông Khước cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh phối hợp với các đối tác đã ký kết đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chương trình cho đoàn viên CĐ; tổ chức các hoạt động phối hợp hỗ trợ, tư vấn hướng dẫn, giúp đỡ CĐCS thực hiện các nội dung của chương trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ…

Ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang - có cùng đề nghị như ông Khước. Ngoài ra, xuất phát từ thực tế triển khai chương trình trong các khu công nghiệp, ông Thắng còn cho rằng cần hình thành các điểm bán hàng ưu đãi dễ tiếp cận đối với đoàn viên và NLĐ; nghiên cứu, tìm được những mặt hàng, dịch vụ thiết thực với nhu cầu của đoàn viên CĐ với mức ưu đãi giảm giá lớn và phải được thực hiện thường xuyên tại địa chỉ bán hàng cụ thể.

Cùng với đó, cần lựa chọn các đối tác ký thỏa thuận hợp tác có năng lực, trách nhiệm trong việc thực hiện các cam kết. Các đối tác sau khi ký thỏa thuận hợp tác phải triển khai chi tiết, cụ thể đến cấp chi nhánh, đại lý để thực hiện. Các đối tác cũng cần đổi mới phương thức bán hàng bằng nhiều hình thức như vận chuyển hàng hóa đến tận DN, mua bán qua mạng xã hội, thương mại điện tử.

Cán bộ CĐ phải có kỹ năng thương lượng

Ở một góc độ khác, theo đại diện LĐLĐ huyện Hiệp Hòa, muốn có những thỏa thuận tốt, mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ, trước hết cán bộ CĐ phải có kiến thức về kỹ năng thương lượng, đàm phán. Cán bộ CĐ cần gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để có thể biết được họ cần gì, muốn gì và đặt mục tiêu hợp tác với các DN, tổ chức trong lĩnh vực đó.

Ngoài ra, cán bộ CĐ phải nhìn nhận và đánh giá khách quan, chính xác về sản phẩm kinh doanh, phúc lợi, điều khoản mang đến ích lợi cho đoàn viên nhằm đưa ra những nội dung thương lượng phù hợp với DN, tránh việc đòi hỏi quá nhiều điều vô lý trong nội dung thương lượng. Ngoài ra, sau khi thương lượng, tổ chức CĐ phải đảm bảo được các thỏa thuận hợp tác sẽ được giới thiệu đến đoàn viên, NLĐ.

Ông Ngô Biên Cương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang - cho hay, thời gian tới, để việc triển khai chương trình được hiệu quả hơn, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung vào một số giải pháp chính, trong đó sẽ tiếp tục thỏa thuận với các đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh để ký các thỏa thuận hợp tác mới. Chỉ đạo các cấp CĐ quan tâm thực hiện việc cấp thẻ, đổi thẻ cho đoàn viên CĐ. Tiếp tục quan tâm phối hợp với các đối tác tổ chức các hoạt động thiết thực cho đoàn viên CĐ tại DN, khu nhà trọ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết với các đối tác...

Từ năm 2017 đến nay, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã ký kết 16 thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, DN để tổ chức nhiều hoạt động phúc lợi cho đoàn viên. Vừa qua, LĐLĐ tỉnh ký kết 12 thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2023 (trong đó có 10 thỏa thuận ký lại; 2 thỏa thuận ký mới) với các đối tác. Cùng đó, các cấp CĐ tích cực thực hiện 19 thỏa thuận của Tổng LĐLĐVN. Đến nay, đã có 25.820 lượt đoàn viên, NLĐ và 348 lượt CĐCS mua hàng làm quà tặng cho CNLĐ với mức giá ưu đãi của các đối tác. Tổng giá trị được hưởng lợi là 1,158 tỉ đồng. BẢO HÂN

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên mồ côi

B.G |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang vừa trao số tiền từ sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng lãi suất cho cháu Phạm Hương Giang (phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang). Cháu Giang mồ côi cả cha và mẹ, hiện sống cùng ông bà ngoại đã già yếu và cậu mợ.

Sẽ có 970 triệu đồng đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân

BẢO HÂN - NGUYỄN HỒNG ĐIỆP |

Liên quan đến vụ việc người lao động (NLĐ) Cty Cổ phần Thương mại, dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (Cty Trường Thành) vật vã đòi lương, tiền bảo hiểm xã hội, sau khi CNLĐ được trả một phần lương, mới đây, họ sẽ có thêm 970 triệu đồng để đóng bảo hiểm.

Bắc Giang: Triển khai hiệu quả các thỏa thuận vì phúc lợi đoàn viên

Bảo Hân |

Ngày 5.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác với các đối tác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên mồ côi

B.G |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang vừa trao số tiền từ sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng lãi suất cho cháu Phạm Hương Giang (phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang). Cháu Giang mồ côi cả cha và mẹ, hiện sống cùng ông bà ngoại đã già yếu và cậu mợ.

Sẽ có 970 triệu đồng đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân

BẢO HÂN - NGUYỄN HỒNG ĐIỆP |

Liên quan đến vụ việc người lao động (NLĐ) Cty Cổ phần Thương mại, dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (Cty Trường Thành) vật vã đòi lương, tiền bảo hiểm xã hội, sau khi CNLĐ được trả một phần lương, mới đây, họ sẽ có thêm 970 triệu đồng để đóng bảo hiểm.

Bắc Giang: Triển khai hiệu quả các thỏa thuận vì phúc lợi đoàn viên

Bảo Hân |

Ngày 5.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác với các đối tác.