Mang cơ hội chăm sóc sức khỏe cho 5.420 đoàn viên nữ

An Nhiên |

Không ít lao động nữ tại các tỉnh vùng cao Yên Bái, Lào Cai vẫn mơ hồ và xa lạ với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn.

Nhiều công nhân chưa quan tâm tới sức khỏe sinh sản

Ðến Khu công nghiệp (KCN) Minh Quân, tỉnh Yên Bái vào giờ tan ca, chúng tôi gặp Lò Thị Linh (tên đã thay đổi) (quê ở huyện Trạm Tấu), đang làm công nhân cho Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lâm Phong hơn 2 năm nay. Linh kể chuyện, hằng ngày em đi làm từ sáng đến tối, những hôm làm ca hai thì từ 14 giờ đến tận đêm khuya. Người yêu Linh là chàng trai ở huyện Mù Cang Chải, cùng tỉnh Yên Bái đang làm công nhân trong Khu công nghiệp.

Khi chúng tôi hỏi em đã được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa, Linh ngượng nghịu trả lời: “Chưa biết!”. Cô gái dân tộc Thái kể, sau giờ làm, từ công ty về nhà trọ, Linh nấu cơm rồi chờ người yêu về cùng ăn sau đó đi ngủ chứ không tham gia các hoạt động gì khác.

Chị Nguyễn Thị Hà (tên đã thay đổi), công nhân làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã có 3 mặt con thì tâm sự: “Do công việc bận rộn nên tôi không có thời gian tìm hiểu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn. Mấy chị em cùng công ty tôi dù đi làm cả tuần, chỉ về nhà với chồng ngày chủ nhật nhưng được vài tháng thì vẫn có thai nên phải nghỉ”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Đinh Thị Hồng Lan - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Yên Bái - cho biết, câu chuyện của em Linh hay chị Hà là điển hình về việc chưa quan tâm đến sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai đúng cách. Trong những lần công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp triển khai công tác truyền thông cho công nhân, lao động nữ ý thức tự chăm sóc sức khỏe bản thân cho thấy, hầu như họ thiếu kinh nghiệm, nhất là kế hoạch hóa gia đình.

“Để mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe cho 5.420 đoàn viên nữ đang làm việc tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Công đoàn các KCN đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái để thực hiện tốt chế độ khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và tư vấn sức khỏe sinh sản đối với các lao động nữ” - bà Đinh Thị Hồng Lan chia sẻ.

Cung cấp phương tiện tránh thai cho lao động nữ

Tại tỉnh Lào Cai, không chỉ tư vấn sức khỏe sinh sản, cán bộ công đoàn còn phải đưa tận tay các sản phẩm thuốc tránh thai, bao caosu miễn phí cho lao động nữ.

Để thay đổi nếp sống cũ của đồng bào vùng cao, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã đang đẩy mạnh phối hợp với Trung tâm Y tế cùng doanh nghiệp triển khai công tác truyền thông đến lao động nữ ý thức tự chăm sóc sức khỏe bản thân; tổ chức nói chuyện chuyên đề lồng ghép phát tài liệu tuyên truyền và cung cấp phương tiện tránh thai cho nữ công nhân...

“Nếu mất tiền để đi khám hoặc tư vấn về sức khỏe sinh sản thì chúng tôi chẳng đi đâu. Còn nếu nói chuyện hỏi đáp miễn phí thì chị em tham gia ngay. Đi về còn được tặng quà nữa thì ai cũng vui” - chị Ma Thị Thêm đang làm việc cho một công ty ở Khu công nghiệp Cốc Mỳ thật thà chia sẻ.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, lao động nữ tại doanh nghiệp thuộc các KCN trên địa bàn chủ yếu làm việc theo ca và thường xuyên tăng ca. Nhiều chị em là người đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn nên ít có điều kiện tiếp cận các thông tin, dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe, nhất là chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Đây là nguyên nhân làm cho công nhân, lao động nữ thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống.

Để cải thiện vấn đề này, các tổ chức Công đoàn đang phối hợp với ban, ngành đoàn thể và doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từng bước nâng cao ý thức về sức khỏe sinh sản, cải thiện chất lượng sống và hiệu quả lao động cho nữ công nhân. Trong đó chú trọng cung cấp kiến thức và phương tiện tránh thai an toàn tại nơi làm việc cho nữ công nhân.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Cách chăm sóc sức khỏe răng miệng ở người bệnh tiểu đường

Thanh Thanh |

Trang Boldsky đưa ra cách chăm sóc sức khỏe răng miệng ở người bệnh tiểu đường (đái tháo đường).

Liên đoàn Lao động - Sở Y tế Quảng Ninh chăm sóc sức khỏe người lao động

Đoàn Hưng |

Ngày 19.3, tại thành phố Hạ Long diễn ra chương trình Tọa đàm và ký kết Nâng cao chất lượng phối hợp về chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho công nhân viên chức lao động giai đoạn 2024-2028 giữa Liên đoàn lao động tỉnh và Sở Y tế Quảng Ninh.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An chăm sóc sức khỏe cho hơn 150 giáo viên

Quang Đại |

Ngày 10.3, tại huyện Con Cuông, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An triển khai chương trình “chăm sóc sức khỏe tâm lý, tinh thần” cho nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân lao động tại Cần Thơ

MỸ LY |

Cần Thơ - Ngày 7.3, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tầm soát bệnh lý phụ nữ” trong nữ đoàn viên, công nhân lao động năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tấn.

Đồng Tháp sinh hoạt chuyên đề chăm sóc sức khỏe nữ giáo viên

AN NHIÊN |

Ngày 3.3, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề chăm sóc sức khỏe cho nữ giáo viên, người lao động và sinh hoạt CLB sáng kiến ngành giáo dục lần thứ 5 chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.1920 - 8.3.2024. Đến dự có bà Huỳnh Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Ngành Y đã có những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe người dân

Lê Thanh Phong |

Trong những năm qua, ngành Y Việt Nam đã có sự tiến bộ rất lớn về nhiều mặt, từ việc chăm sóc sức khỏe người dân đến những thành tựu trong y học. Cùng với những thành tựu nổi bật về chuyên môn, ngành Y đã có những cải cách trong hoạt động hành chính, bệnh nhân được thụ hưởng các kết quả từ những cải cách đó.

Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm để phát triển ngành y tế, đặc biệt đầu tư xây dựng hệ thống y tế dự phòng, trong đó chú trọng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Quảng Ngãi phân công ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh

VIÊN NGUYỄN |

Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi – sau khi ông Đặng Văn Minh bị bắt.

Cách chăm sóc sức khỏe răng miệng ở người bệnh tiểu đường

Thanh Thanh |

Trang Boldsky đưa ra cách chăm sóc sức khỏe răng miệng ở người bệnh tiểu đường (đái tháo đường).

Liên đoàn Lao động - Sở Y tế Quảng Ninh chăm sóc sức khỏe người lao động

Đoàn Hưng |

Ngày 19.3, tại thành phố Hạ Long diễn ra chương trình Tọa đàm và ký kết Nâng cao chất lượng phối hợp về chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho công nhân viên chức lao động giai đoạn 2024-2028 giữa Liên đoàn lao động tỉnh và Sở Y tế Quảng Ninh.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An chăm sóc sức khỏe cho hơn 150 giáo viên

Quang Đại |

Ngày 10.3, tại huyện Con Cuông, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An triển khai chương trình “chăm sóc sức khỏe tâm lý, tinh thần” cho nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân lao động tại Cần Thơ

MỸ LY |

Cần Thơ - Ngày 7.3, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tầm soát bệnh lý phụ nữ” trong nữ đoàn viên, công nhân lao động năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tấn.

Đồng Tháp sinh hoạt chuyên đề chăm sóc sức khỏe nữ giáo viên

AN NHIÊN |

Ngày 3.3, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề chăm sóc sức khỏe cho nữ giáo viên, người lao động và sinh hoạt CLB sáng kiến ngành giáo dục lần thứ 5 chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.1920 - 8.3.2024. Đến dự có bà Huỳnh Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Ngành Y đã có những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe người dân

Lê Thanh Phong |

Trong những năm qua, ngành Y Việt Nam đã có sự tiến bộ rất lớn về nhiều mặt, từ việc chăm sóc sức khỏe người dân đến những thành tựu trong y học. Cùng với những thành tựu nổi bật về chuyên môn, ngành Y đã có những cải cách trong hoạt động hành chính, bệnh nhân được thụ hưởng các kết quả từ những cải cách đó.

Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm để phát triển ngành y tế, đặc biệt đầu tư xây dựng hệ thống y tế dự phòng, trong đó chú trọng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.