Mang cả tấm lòng người lao động đến với miền Trung

Kỳ Quan |

Được tin đồng bào, người lao động nhiều tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ, công đoàn viên, người lao động và lãnh đạo Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam đã quyên góp cứu trợ số tiền và quà hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 23.11, ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam (Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức, Long An) - cho biết, BCH CĐCS vừa phối hợp Ban Giám đốc Công ty và Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An thực hiện chuyến thăm, cứu trợ đồng bào, người lao động tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại do bão lũ vừa qua.

Quà cứu trợ gồm 1 tỉ đồng tiền mặt và 1.000 phần quà gồm nước uống, gạo, bột ngũ cốc,...

Số tiền và quà cứu trợ do công đoàn viên, ngưởi lao động đóng góp cùng với 500 triệu đồng hỗ trợ của Ban Giám đốc công ty.

Tham gia chuyến thăm, cứu trợ có đại diện BCH CĐCS, Ban Giám đốc Công ty, Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An và đại diện công đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch CĐCS CTy ChingLuh (bên phải) và Chủ tịch Công đoàn Các KCN Long An tham gia chuyến cứu trợ. Ảnh: C.L
Chủ tịch CĐCS Cty ChingLuh (bên phải) và Chủ tịch Công đoàn Các KCN Long An tham gia chuyến cứu trợ. Ảnh: C.L
Cứu trợ học sinh nghèo Quảng Bình bị ảnh hưởng bão lũ. Ảnh: C.L
Cứu trợ học sinh nghèo Quảng Bình bị ảnh hưởng bão lũ. Ảnh: C.L
Chuyển hàng cứu trợ cho người lao động bị bão lũ. Ảnh: C.L
Chuyển hàng cứu trợ cho người lao động bị bão lũ. Ảnh: C.L
Lãnh đạo CTy ChingLuh tham gia chuyến cứu trợ. Ảnh: C.L
Lãnh đạo CTy ChingLuh tham gia chuyến cứu trợ. Ảnh: C.L
Quà của người lao động tỉnh Long An đến với bà con vùng lũ tỉnh Quảng Binh. Ảnh: C.L
Quà của người lao động tỉnh Long An đến với bà con vùng lũ tỉnh Quảng Binh. Ảnh: C.L
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Du lịch miền Trung: Đìu hiu khi hết dịch lại đến thiên tai bão lũ

Thuỳ Trang |

Những tưởng sau khi dịch COVID-19 được khống chế tại TP.Đà Nẵng, các chương trình du lịch kích cầu tại miền Trung sẽ được khởi động lại. Thế nhưng chỉ trong 1,5 tháng, gần 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung đã cuốn ngành kinh tế mũi nhọn du lịch đi xa hơn.

Hỗ trợ miền Trung tái sản xuất sau bão lũ, không để “sốt” hàng hóa

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp đang dồn lực hỗ trợ miền Trung đủ nguyên liệu, giống và phương tiện để tái thiết sản xuất sau lũ, đủ nguồn cung hàng hóa.

Ngành giáo dục nhiều tỉnh miền Trung không nhận hoa, quà dịp 20.11

Thiều Trang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thiệt nặng nề do bão lũ, nhiều Sở GDĐT miền Trung đã thông báo không nhận hoa, không tổ chức tiếp khách, chỉ nhận thiệp chúc mừng qua thư điện tử nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Du lịch miền Trung: Đìu hiu khi hết dịch lại đến thiên tai bão lũ

Thuỳ Trang |

Những tưởng sau khi dịch COVID-19 được khống chế tại TP.Đà Nẵng, các chương trình du lịch kích cầu tại miền Trung sẽ được khởi động lại. Thế nhưng chỉ trong 1,5 tháng, gần 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung đã cuốn ngành kinh tế mũi nhọn du lịch đi xa hơn.

Hỗ trợ miền Trung tái sản xuất sau bão lũ, không để “sốt” hàng hóa

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp đang dồn lực hỗ trợ miền Trung đủ nguyên liệu, giống và phương tiện để tái thiết sản xuất sau lũ, đủ nguồn cung hàng hóa.

Ngành giáo dục nhiều tỉnh miền Trung không nhận hoa, quà dịp 20.11

Thiều Trang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thiệt nặng nề do bão lũ, nhiều Sở GDĐT miền Trung đã thông báo không nhận hoa, không tổ chức tiếp khách, chỉ nhận thiệp chúc mừng qua thư điện tử nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.