Lương viên chức, NLĐ của Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia từ tháng 8.2022

Minh Hương |

Lương viên chức, người lao động của Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia; người quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã sẽ thay đổi từ tháng 8.2022.

Xếp lương với người quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Đây là nội dung tại Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15.8.2022.

Cụ thể, Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH quy định xếp lương, chuyển xếp lương đối với người quản lý Quỹ chuyên trách như sau:

Quỹ thực hiện việc xếp lương, chuyển xếp lương đối với người quản lý chuyên trách theo quy định tại Mục 2 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH.

Đơn cử, theo Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH, người quản lý công ty chuyên trách được chuyển xếp lương theo chức danh đảm nhận và hạng công ty theo Bảng hệ số mức lương của người quản lý công ty chuyên trách tại Phụ lục số I Nghị định 52/2016/NĐ-CP.

Đối với Chủ tịch Quỹ thì xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Quỹ căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH để định hạng làm cơ sở xác định mức tiền lương chế độ, mức lương cơ bản đối với người quản lý chuyên trách.

Lương viên chức, người lao động của Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia

Thông tư 12/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (có hiệu lực từ ngày 15.8.2022).

Theo đó, tiền lương, thưởng của viên chức, người lao động của quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia được xác định như sau:

Quỹ tiền lương (kế hoạch và thực hiện), việc tạm ứng và phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với viên chức và người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 13 Mục 3 và Mục 4 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH.

Khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện để tính quỹ tiền lương (kế hoạch và thực hiện) theo quy định tại Điều 9 và Điều 14 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì:

Chỉ tiêu lợi nhuận = Tổng thu nhập của Qũy  - tổng số chi phí của Qũy. Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận gồm: Lợi nhuận kế hoạch; Lợi nhuận thực hiện trong năm; Lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề.

Điểm mới về kỹ năng sử dụng ngoại ngữ của công chức hành chính là một những chính sách có hiệu lực từ tháng 8.2022.

Theo đó, Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (có hiệu lực từ ngày 15.8.2022).

Theo đó, có sự thay đổi trong tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp chuyên ngành hành chính như sau:

Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và ngạch chuyên viên chỉ yêu cầu có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. (Trong khi hiện hành thì yêu cầu sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương lần lượt là bậc 4, bậc 3).

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Chính sách về tiền lương, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 8.2022

Minh Hương |

Nhiều chính sách mới về tiền lương, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8.2022 như lương viên chức công nghệ thông tin, an toàn thông tin; lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở; bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức một số ngành.

Tăng ca nhiều có thêm thu nhập nhưng khiến công nhân mệt mỏi

Hương Chi |

Chị Nguyễn Thị Thức (công nhân một công ty tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, nếu không làm thêm thì thu nhập một tháng của chị chỉ được khoảng 4,7 triệu đồng.

Quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Hà Minh (Hà Nội) hỏi: Viên chức được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong những trường hợp nào? Thời hạn thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc được quy định ra sao?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính sách về tiền lương, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 8.2022

Minh Hương |

Nhiều chính sách mới về tiền lương, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8.2022 như lương viên chức công nghệ thông tin, an toàn thông tin; lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở; bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức một số ngành.

Tăng ca nhiều có thêm thu nhập nhưng khiến công nhân mệt mỏi

Hương Chi |

Chị Nguyễn Thị Thức (công nhân một công ty tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, nếu không làm thêm thì thu nhập một tháng của chị chỉ được khoảng 4,7 triệu đồng.

Quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Hà Minh (Hà Nội) hỏi: Viên chức được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong những trường hợp nào? Thời hạn thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc được quy định ra sao?