Lương tối thiểu vùng năm 2019: Công đoàn đề xuất mức tăng không dưới 8%

QUẾ CHI - LÊ HOA |

Chiều 9.7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất về phương án tiền lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019 dưới sự chủ trì của ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia (HĐTLQG). Về phía Tổng LĐLĐVN, đại diện cho người lao động có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Phó Chủ tịch HĐTLQG Mai Đức Chính. Về phía đại diện cho người sử dụng lao động có Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Phó Chủ tịch HĐTLQG Hoàng Quang Phòng.

Nhiều cơ sở hợp lý cho mức tăng 8%

Theo báo cáo đề xuất mức LTTV năm 2019 của Tổng LĐLĐVN, Tổng LĐLĐVN đề xuất phương án tăng LTTV năm 2019 là 8,0% (tăng từ 220 - 330 nghìn đồng). Cụ thể, vùng 1 tăng từ 3.980.000 đồng lên 4.310.000 đồng (tăng 330.000 đồng); vùng II tăng từ 3.530.000 đồng lên mức 3.810.000 đồng (tăng 280.000 đồng); vùng III tăng từ 3.090.000 đồng lên 3.330.000 đồng (tăng 240.000 đồng); vùng IV tăng từ 2.760.000 đồng lên mức 2.980.000 đồng (tăng 220.000 đồng). Theo tính toán của Tổng LĐLĐVN, phương án này sẽ đáp ứng được 95,4% nhu cầu sống tối thiểu.

Theo Tổng LĐLĐVN, những căn cứ để Tổng LĐLĐVN đưa ra 2 phương án trên là: Căn cứ Điều 91 Bộ luật Lao động: “Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho NLĐ làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ”.

Bên cạnh đó, căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và NLĐ trong DN, xác định: “Thực hiện điều chỉnh tăng mức LTTV phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ”.

Biểu đồ chỉ số tiêu dùng CPI và mức tăng lương tối thiểu vùng 1 theo từng năm.
Biểu đồ chỉ số tiêu dùng CPI và mức tăng lương tối thiểu vùng 1 theo từng năm.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 phát triển thuận lợi, mức tăng trưởng tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội đề ra. Cụ thể, GDP quý I/2018 tăng 7,38% so với cùng kỳ năm 2017, được đánh giá cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây; dự báo GDP cả năm đạt 6,7%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2018 tăng 3,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2017; dự báo năm 2018 tăng khoảng 4%. Năng suất lao động xã hội năm 2017 tăng 5,9%, dự báo năm 2018 năng suất lao động xã hội tăng trên 5%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 52.322 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 516.900 tỉ đồng, tăng 3,5% về số DN và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 13.267 DN quay trở lại hoạt động, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 65.600.

Dựa trên những căn cứ trên, theo tính toán của Tổng LĐLĐVN, mức tăng LTTV trong năm 2019 không dưới 8% thì mới đảm bảo được mục tiêu theo như Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đặt ra là đến năm 2020, mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - cho biết: “Đa phần những ý kiến của các hiệp hội DN đều cho rằng, chưa nên điều chỉnh mức LTTV trong năm 2019 để tạo điều kiện cho DN bồi dưỡng, nâng cao năng lực chi trả. Đồng thời, dùng các kinh phí (nếu có) để phục vụ cho việc đào tạo cũng như nâng cao năng lực, tay nghề cho NLĐ nhằm đáp ứng được yêu cầu của DN, từ đó có thể tăng được năng suất lao động”.

Theo tính toán của Tổng LĐLĐVN, phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 8% mới đáp ứng được 95,4% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.Ảnh: T.C.A
Theo tính toán của Tổng LĐLĐVN, phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 8% mới đáp ứng được 95,4% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.Ảnh: T.C.A

Người lao động bức xúc nhiều vấn đề

Mức tăng 8% theo như đề xuất còn căn cứ vào kết quả khảo sát của Tổng LĐLĐVN về tiền lương, thu nhập, đời sống của NLĐ năm 2018. Theo khảo sát này, đa số NLĐ cho biết, thu nhập cơ bản hiện chỉ đủ trang trải, đời sống gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, trong các nội dung trao đổi, NLĐ bức xúc nhất là lương thấp, không có các khoản phụ cấp (25,7%), trong đó, tỉ lệ bức xúc cao nhất là ở vùng III (31%); tiếp đó là trả lương không đúng với sức lao động bỏ ra (7%).

NLĐ còn bức xúc ở các nội dung khác, như: Làm thêm giờ, tăng ca nhiều; định mức lao động (mức khoán) cao; trả lương không công khai, minh bạch; không điều chỉnh lương định kỳ. Bên cạnh đó, có 69,4% số NLĐ được hỏi tạm hài lòng với việc làm, tiền lương, thu nhập hiện tại; 17,4% không hài lòng và chỉ có 13,2% hài lòng.

Chia sẻ với phóng viên, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch HĐTLQG Mai Đức Chính cho hay, sau nhiều lần tăng, tiền lương tối thiểu hiện nay mới chỉ đáp ứng khoảng 92% mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ.

“Hiện nay, đối với NLĐ, quan trọng đối với họ là những mặt hàng như điện, gạo, nước… Ngay như nhà tôi, bà xã đi chợ giống như bị ăn cắp tiền. 100.000 đồng mà chẳng mua được mấy thứ. NLĐ còn phải chịu tiền điện, nước cao hơn mức bình thường. Rồi chưa kể nuôi con, gửi trẻ mẫu giáo, học hành, ốm đau, tang gia, cưới hỏi. Người công nhân phải chịu đủ thứ, cuộc sống khổ lắm” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Chủ tịch HĐTLQG Doãn Mậu Diệp, từ nay đến năm 2020, sẽ tiếp tục điều chỉnh tiền LTTV đáp ứng mức sống tối thiểu. Những yếu tố như GDP, năng suất lao động, tiền lương trên thị trường lao động, khả năng chi trả của DN... sẽ là căn cứ để đưa vào thương lượng tiền LTTV.

Mức lương tối thiểu vùng hiện chỉ áp dụng cho lao động học việc

Theo ông Nguyễn Hồng Cầu - Giám đốc Cty Điện Đa Phúc - theo thông lệ mỗi năm, Hội đồng Tiền lương Quốc gia lại họp và đưa ra mức lương tối thiếu đối với NLĐ. Cụ thể, năm 2018, mức lương tối thiểu của vùng 1 tăng 6,1% so với năm 2017. Việc tăng lương cơ bản để đảm bảo cuộc sống cho NLĐ là việc làm bình thường.

Nhưng theo tôi, hiện nay, việc tăng lương cơ bản đang là vô nghĩa vì hiện tại, với mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện nay thì NLĐ không đủ sống ở mức tối thiểu (3.980.000 đồng/người/tháng). DN muốn phát triển, muốn giữ chân những lao động thạo nghề thì phải trả lương cho họ ở mức đủ sống và cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Cũng theo ông Cầu, hiện tại vùng 1, phần lớn các DN đã trả lương cao hơn mức lương tối thiểu theo quy định, mức lương tối thiểu chỉ áp dụng cho lao động học việc. Cụ thể, tại Cty Điện Đa Phúc, mức lương bình quân đang trả cho NLĐ là 6.000.000 đồng/người/tháng, ngoài ra, khi tăng ca, thêm giờ vẫn phải trả NLĐ tiền tăng ca, tăng giờ, có như vậy mới giữ chân và để NLĐ yên tâm làm việc tại DN.

Còn theo Viện Trưởng Viện năng suất Việt Nam - Nguyễn Anh Tuấn, đối với bất kỳ 1 quốc gia nào, việc tăng lương đều là sự thách thức đối với các nhà quản lý, các DN, vì khi tăng lương, buộc phải tìm nguồn để chi trả.

"Tại Việt Nam, chúng ta chưa thể gọi là tăng lương được, mà chỉ nên gọi là điều chính mức lương để NLĐ sống được bằng lương, chứ không phải tăng thêm lương thông thường theo mức tăng trưởng của DN và xã hội. Hiện nay, NLĐ ở một số khu vực được trả mức lương “bèo bọt” không đủ sống. Các DN muốn NLĐ cống hiến hết mình cho sự phát triển thì phải đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động, mở rộng thị trường phát triển thì DN mới có nguồn để trả lương cho NLĐ, chứ không thể ngồi kêu và đẩy khó khăn về phía NLĐ". ĐẶNG TIẾN ghi

Lương tối thiểu phải đáp ứng mức sống tối thiểu

Ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH: Trong đàm phán về lương tối thiểu vùng năm 2019, yếu tố cần lưu ý là quy định tăng lương tối thiểu vùng (LTTV) phải đáp ứng mức sống tối thiểu. Theo đó, Nghị quyết số 27-NQ/TW tiếp tục khẳng định, thực hiện điều chỉnh tăng LTTV phù hợp tình hình phát triển KTXH, khả năng chi trả của DN để đến năm 2020, mức LTTV bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ.

Căn cứ vào Bộ Luật Lao động, tăng LTTV sẽ chịu ảnh hưởng của những yếu tố như: Nhu cầu sống tối thiểu, tình hình KTXH, tăng trưởng kinh tế, việc làm, chỉ số GDP, năng suất lao động, sức chịu đựng của DN, chỉ số giá, mặt bằng tiền công trên thị trường… Các bên sẽ căn cứ vào những yếu tố này để đề xuất mức tăng LTTV. Phía Tổng LĐLĐVN luôn mong muốn điều chỉnh cho NLĐ cao hơn. Với các chỉ số KTXH như hiện nay, mức tăng có thể ở 5% hoặc 6%. Một mặt, do vấn đề trượt giá nên phải đảm bảo tiền lương thực tế cho NLĐ. Việc tăng lương, nhiều DN không muốn thực hiện, tuy nhiên cần đảm bảo nhu cầu thực tế, chính đáng cho NLĐ.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội:

Ngay từ đầu năm 2018, tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,38%, là mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, điều kiện để điều chỉnh mức tiền LTTV còn cần dựa trên cơ sở biến động của chỉ số giá sinh hoạt, điều kiện phát triển KTXH và quan hệ cung cầu lao động trên thị trường.

Theo Tổng LĐLĐVN, mức sống tối thiểu của khu vực có quan hệ lao động mới đáp ứng được 90-92%. Xét điều kiện tăng trưởng và mức sống tối thiểu hiện tại, tôi cho rằng, cần tiếp tục điều chỉnh LTTV 2019 theo hướng tăng thêm. Điều này nhằm đảm bảo tiêu chí LTTV phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu vào năm 2020.

Lương tối thiểu phải đáp ứng ngay mức sống tối thiểu của NLĐ. Tuy nhiên, tôi băn khoăn về năng suất lao động của nước ta còn thấp. Nhiều năm nay, tốc độ tăng tiền lương bình quân đều nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Dù mức LTTV không phải căn cứ vào năng suất lao động nhưng có quan hệ mật thiết với chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và khả năng cạnh tranh của DN. Tôi dự đoán mức tăng của năm 2019 sẽ khoảng 6 -7% so với 2018.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ LĐTBXH):

Hiện nay, tốc độ tăng LTTV đang cao hơn tăng năng suất lao động. Tỉ lệ LTTV so với năng suất lao động tới 50%, trong khi các nước chỉ ở mức 25-30%. Như vậy, về mặt lý thuyết, tốc độ tăng LTTV có lẽ cần phải có những điều chỉnh, điều tiết cho phù hợp hơn. Tuy nhiên, ở Việt Nam, cần lưu ý việc tăng LTTV bị cao hơn do hệ thống tiền lương có sự ràng buộc lẫn nhau. Tăng LTTV tưởng chừng tăng cho những lao động không có trình độ chuyên môn kĩ thuật, nhưng thực ra tăng cho tất cả mọi người. Như vậy, những người có hệ số lương, vị trí việc làm càng cao thì càng có lợi.

Đã là LTTV chỉ là sàn thấp nhất để bảo vệ quyền lợi NLĐ. Hiện nay, LTTV vẫn chưa thể hiện rõ nét hoạt động kinh tế thị trường. Về lâu dài, cơ quan chức năng cần tính tới áp dụng lương tối thiểu giờ để đảm bảo sát hơn điều kiện của thị trường. Căn cứ vào tình hình hiện nay, mức tăng LTTV 2019 dự đoán khoảng 5-6%. Hoa Lê (ghi)

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia Doãn Mậu Diệp: Lộ trình tăng lương tối thiểu có thể chia đều hoặc tăng nhanh năm trước, tăng chậm năm sau
Phiên họp hội đồng về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 là “sân chơi” của chủ sử dụng lao động và người lao động. Nhà nước ở giữa để thúc đẩy để 2 bên thương lượng, thỏa thuận và đi đến tiếng nói chung. 
Tuy nhiên, nhà nước cũng có mục tiêu nhằm cải thiện đời sống người lao động và cũng muốn nâng cao năng lực của doanh nghiệp. Nhà nước không thể hi sinh quyền lợi người lao động cho doanh nghiệp được và ngược lại. Các chính sách vẫn giữ được việc làm và doanh nghiệp vẫn tồn tại, phát triển, đời sống người lao động cải thiện.
Tại phiên họp hội đồng tiền lương hôm nay, các bên đưa ra căn cứ, lập luận riêng của mình. Nhà nước có sự thúc đẩy, can thiệp để không khí trao đổi thiện chí. Năm nay, trao đổi rất thiện chí, không quá căng thẳng. Theo đó, câu chuyện thương lượng trong hội đồng luôn chia thành 2 cực. Tổng LĐLĐVN luôn mong muốn đời sống người lao động được cải thiện, đề xuất mức tăng khá cao. Trong khi, người sử dụng lao động luôn muốn tăng ở mức thấp, thậm chí là không tăng để cải thiện năng lực cạnh tranh.
Hiện, bộ phận kỹ thuật đã đưa ra phương án, nhưng đây cũng chỉ là đề xuất để hội đồng cân nhắc. Phương án của kỹ thuật vẫn đảm bảo mục tiêu đến năm 2020, tiền lương đảm bảo mức sống tối thiểu. Theo như tính toán này, dựa vào nhu cầu về lương thực thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng thì phải tính toán lương tối thiểu vùng tăng từ 8,4 -10,4%. Như vậy lộ trình tăng lương tối thiểu có thể chia đều hoặc hiện tại tăng nhanh lên, năm sau tăng chậm lại.
Để 2 bên thương lượng và tìm được tiếng nói chung, cần tiến hành 2-3 phiên thảo luận nữa. Dự kiến, phiên thảo luận về tiền lương tiếp theo diễn ra sau 2 tuần. Hoa Lê (ghi)

QUẾ CHI - LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Kết thúc phiên họp đầu tiên lương tối thiểu 2019: Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia nói gì?

HOA LÊ-QUẾ CHI |

Phiên họp thứ nhất về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 khép lại với khoảng cách đề xuất của hai bên (đại diện cho người sử dụng lao động và đại diện cho người lao động) là 8%.

Đề xuất tăng 8% lương tối thiểu năm 2019 là hợp lý

HOA LÊ-QUẾ CHI |

Đó là khẳng định của ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch tổng LĐLĐ VN, Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia trao đổi bên lề Phiên họp hội đồng về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 diễn ra chiều 9.7.

"Nóng" ngay từ phiên họp thứ nhất bàn về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng 2019

LÊ HOA-QUẾ CHI |

Chiều 9.7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất về phương án tiền lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) Doãn Mậu Diệp.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kết thúc phiên họp đầu tiên lương tối thiểu 2019: Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia nói gì?

HOA LÊ-QUẾ CHI |

Phiên họp thứ nhất về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 khép lại với khoảng cách đề xuất của hai bên (đại diện cho người sử dụng lao động và đại diện cho người lao động) là 8%.

Đề xuất tăng 8% lương tối thiểu năm 2019 là hợp lý

HOA LÊ-QUẾ CHI |

Đó là khẳng định của ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch tổng LĐLĐ VN, Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia trao đổi bên lề Phiên họp hội đồng về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 diễn ra chiều 9.7.

"Nóng" ngay từ phiên họp thứ nhất bàn về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng 2019

LÊ HOA-QUẾ CHI |

Chiều 9.7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất về phương án tiền lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) Doãn Mậu Diệp.