Lương tối thiểu vùng đang được áp dụng tại Hà Nội

ANH THƯ |

Lương tối thiểu vùng năm 2022 ở Hà Nội gồm lương tối thiểu vùng 1 với mức 4.420.000 đồng/tháng và và lương tối thiểu vùng 2 áp dụng với mức 3.920.000 đồng.

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Theo quy định của pháp luật, mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng được xác định theo quy định tại Nghị định số 90/2019/ND-CP và Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Theo đó tại Khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019, mức lương tối thiểu sẽ được xác định dựa trên 7 tiêu chí gồm: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Trong năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của COVID-19 nên lương tối thiểu vùng đã không tăng và được thực hiện theo mức lương:

Mức 4.420.000 đồng/tháng: Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

Mức 3.920.000 đồng/tháng: Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

Mức 3.430.000 đồng/tháng: Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

Mức 3.070.000 đồng/tháng: Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng năm 2022 ở Hà Nội như sau:

Vùng 1 gồm thị xã Sơn Tây và các quận gồm: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân; các huyện gồm: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ.

Lương tối thiểu tại vùng 1 hiện đang áp dụng ở mức 4.420.000 đồng/ tháng.

Vùng 2 gồm các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức. Lương tối thiểu tại vùng 2 hiện đang được áp dụng ở mức 3.920.000 đồng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lương tối thiểu còn “nợ” mức sống tối thiểu 15%!

Anh Đào |

Năm 2019, có những nữ công nhân nghèo khó đến mức phải đi “đẻ thuê”. Từ năm đó đến nay, chi phí sinh hoạt tăng với hai con số. Trong khi lương thì chưa tăng dù chỉ 1 đồng.

Đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2023

Nhóm PV |

Từ ngày 1.4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành khảo sát nhiều doanh nghiệp trên cả nước để làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2023. Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã có những phân tích xoay quanh vấn đề này.

Điều chỉnh lương tối thiểu vùng, DN cần cắt giảm chi phí không hợp lý

Minh Hương |

Theo chuyên gia nhận định, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng thời điểm này sẽ rất cần thiết với đối tượng công nhân lao động. Còn doanh nghiệp, phải tìm nhiều biện pháp để tiết giảm, cắt giảm chi phí không hợp lý để có điều kiện nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lương tối thiểu còn “nợ” mức sống tối thiểu 15%!

Anh Đào |

Năm 2019, có những nữ công nhân nghèo khó đến mức phải đi “đẻ thuê”. Từ năm đó đến nay, chi phí sinh hoạt tăng với hai con số. Trong khi lương thì chưa tăng dù chỉ 1 đồng.

Đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2023

Nhóm PV |

Từ ngày 1.4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành khảo sát nhiều doanh nghiệp trên cả nước để làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2023. Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã có những phân tích xoay quanh vấn đề này.

Điều chỉnh lương tối thiểu vùng, DN cần cắt giảm chi phí không hợp lý

Minh Hương |

Theo chuyên gia nhận định, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng thời điểm này sẽ rất cần thiết với đối tượng công nhân lao động. Còn doanh nghiệp, phải tìm nhiều biện pháp để tiết giảm, cắt giảm chi phí không hợp lý để có điều kiện nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động.