Lương tối thiểu vùng: Cần cơ quan độc lập xác định mức sống tối thiểu

Quế Chi |

Vừa qua, Hội đồng tiền lương quốc gia có phiên họp về lương tối thiểu vùng. Mức sống tối thiểu là yếu tố quan trọng để xác định lương tối thiểu vùng, nhưng hiện nay, chưa có cơ quan nào đảm nhận việc xác định mức sống tối thiểu.

Việc xác định mức sống tối thiểu các năm vừa qua do bộ phận kỹ thuật của Hội đồng tiền lương quốc gia đảm nhận. “Nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ" là một trong những yếu tố quan trọng để xác định mức lương tối thiểu vùng. Khoản 3, Điều 91 Bộ luật Lao động quy định, mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, đây là vấn đề không có công thức chung nên những năm qua, mỗi cơ quan lại đưa ra một số liệu về mức sống tối thiểu khác nhau. Ví dụ, vào năm 2018, khi xác định nhu cầu sống tối thiểu, Bộ phận kỹ thuật Hội đồng Tiền lương Quốc gia chọn tỉ lệ chi phí lương thực, thực phẩm chiếm 48% (phi lương thực, thực phẩm chiếm 52%); còn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất cơ cấu nhu cầu lương thực, thực phẩm chỉ chiếm 45% (phi lương thực, thực phẩm là 55%). Chỉ với khác biệt này đã làm cho việc xác định nhu cầu sống tối thiểu giữa hai cơ quan chênh nhau hơn 300.000 đồng.

Trao đổi về nội dung này, TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - cho rằng, rất cần có cơ quan độc lập để công bố mức sống tối thiểu nhằm đảm bảo tính độc lập, khoa học, khách quan, giảm thiểu những tranh luận không cần thiết của các bên.

“Kể cả giao cho bất kể bên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hay VCCI làm thì không đủ nguồn lực và điều kiện để làm được” - ông Tiến cho biết và đề xuất giao cho Tổng cục Thống kê tiến hành việc này.

Ông Tiến cho rằng, ở các nước, việc xác định mức sống tối thiểu có thể giao cho một viện nghiên cứu độc lập hoặc một trường đại học làm. “Về lý thuyết, có thể giao cho viện nghiên cứu hoặc một trường đại học tiến hành (nếu đủ điều kiện), nhưng về mặt thực tiễn, nguồn lực, cơ sở dữ liệu hiện có, con người và độ tin cậy uy tín thì vẫn nên giao cho Tổng cục Thống kê” - ông Tiến đề xuất. 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ công đoàn đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 10 - 25%

Nam Dương |

Mức tăng lương tối thiểu vùng mà nhiều cán bộ công đoàn đề xuất phải từ 10 - 25% để bù đắp cho 2 năm qua chưa được tăng và đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Không thể lo cho gia đình nếu chỉ có thu nhập từ lương tối thiểu

DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, mức lương tối thiểu hiện nay chỉ đủ để người lao động chi tiêu sinh hoạt cá nhân, không thể lo được cho gia đình, con cái.

Lao động nào được trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng?

Quế Chi (T/H) |

Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cán bộ công đoàn đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 10 - 25%

Nam Dương |

Mức tăng lương tối thiểu vùng mà nhiều cán bộ công đoàn đề xuất phải từ 10 - 25% để bù đắp cho 2 năm qua chưa được tăng và đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Không thể lo cho gia đình nếu chỉ có thu nhập từ lương tối thiểu

DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, mức lương tối thiểu hiện nay chỉ đủ để người lao động chi tiêu sinh hoạt cá nhân, không thể lo được cho gia đình, con cái.

Lao động nào được trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng?

Quế Chi (T/H) |

Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về áp dụng mức lương tối thiểu vùng.