Lương tối thiểu là yếu tố quan trọng nhất quyết định thu nhập của người lao động

LƯƠNG HẠNH - TRẦN VƯƠNG |

Bắc Giang - Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của công nhân, người lao động. Tại buổi gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng sáng 12.6, nhiều cán bộ Công đoàn bày tỏ nguyện vọng của đa số công nhân công ty họ là được tăng lương tối thiểu.

Bà Hồ Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH OneChang Vina cho biết công ty có hơn 400 công nhân làm việc. Sau hơn 2 năm dịch bệnh, công nhân công ty đã bị giảm 20% mức thu nhập ban đầu. Thu nhập của công nhân bị ảnh hưởng nhưng công ty vẫn cố gắng đảm bảo để làm sao người lao động gắn bó với công ty.

“Chúng tôi đã thực hiện động viên, thăm hỏi công nhân trong thời gian dịch bệnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp hỗ trợ người lao động như: Thành lập các Hội phòng - chống COVID-19 ngay tại công ty, bố trí các bữa ăn cho công nhân tại công ty…”, bà Kim Anh cho biết.

Trước khi đến với buổi đối thoại, gặp gỡ, Công đoàn Công ty này đã tổ chức tập hợp các kiến nghị của người lao động. “Theo đó, chúng tôi biết được vấn đề công nhân quan tâm nhất là tăng lương tối thiểu. Họ hy vọng được biết tăng bao nhiêu phầm trăm? Khi nào tăng? Bởi vì đây mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định thu nhập cuối cùng của người lao động”, bà Kim Anh bày tỏ.

Đến với buổi đối thoại, gặp gỡ Thủ tướng, ông Đàm Văn Cảnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) đã có mặt cùng một số công nhân của công ty từ sớm. Theo ông Cảnh, công ty của ông với hơn 20.000 công nhân làm việc. Dịch COVID-19 đã khiến công ty bị ảnh hưởng song, ban lãnh đạo, Công đoàn công ty đã cố gắng hỗ trợ nhân bằng các việc làm cụ thể.

“Sau khi dịch COVID-19 tạm ổn, công ty đã có hàng loạt chính sách hỗ trợ công nhân như đón công nhân ở các khu vực xa về làm việc; đảm bảo số lượng hàng sản xuất. Việc này giúp công nhân không bị cắt giảm giờ làm, ngày làm, đảm bảo nguồn thu nhập cho họ”, ông Cảnh chia sẻ.

 
Ông Đàm Văn Cảnh - Phó chủ tịch Công đoàn Công Ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang). Ảnh: Tô Thế.

Ông Cảnh cũng cho biết đa số công nhân công ty đều quan tâm đến mức lương tối thiểu vùng, một số chính sách, chế độ đãi ngộ cho người lao động.

LƯƠNG HẠNH - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Địa bàn thuộc các vùng áp dụng mức lương tối thiểu sẽ thay đổi ra sao?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Người lao động, cán bộ công đoàn mong sớm được tăng lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Giá cả leo thang nhanh chóng và 2 năm qua chưa được tăng lương tối thiểu vùng khiến đời sống của công nhân lao động vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. Ai cũng mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022 để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

An Giang: Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7

Lục Tùng |

An Giang – Nhiều doanh nghiệp ở An Giang đã sẵn sàng cho việc tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022.

Công nhân quan tâm nhất đến tăng lương tối thiểu vùng

ANH THƯ |

Tăng lương tối thiểu luôn là vấn đề được công nhân, lao động quan tâm hàng đầu. Hằng năm, mức lương này đều được điều chỉnh để cải thiện đời sống người lao động.

Mong việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng được Thủ tướng quan tâm

Thành Nhân |

Người lao động (NLĐ) ở ĐBSCL có ý kiến mong muốn được Thủ tướng Chính phủ quan tâm về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng để đảm bảo mức sống so với giá cả thị trường tăng cao như hiện nay.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Địa bàn thuộc các vùng áp dụng mức lương tối thiểu sẽ thay đổi ra sao?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Người lao động, cán bộ công đoàn mong sớm được tăng lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Giá cả leo thang nhanh chóng và 2 năm qua chưa được tăng lương tối thiểu vùng khiến đời sống của công nhân lao động vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. Ai cũng mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022 để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

An Giang: Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7

Lục Tùng |

An Giang – Nhiều doanh nghiệp ở An Giang đã sẵn sàng cho việc tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022.

Công nhân quan tâm nhất đến tăng lương tối thiểu vùng

ANH THƯ |

Tăng lương tối thiểu luôn là vấn đề được công nhân, lao động quan tâm hàng đầu. Hằng năm, mức lương này đều được điều chỉnh để cải thiện đời sống người lao động.

Mong việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng được Thủ tướng quan tâm

Thành Nhân |

Người lao động (NLĐ) ở ĐBSCL có ý kiến mong muốn được Thủ tướng Chính phủ quan tâm về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng để đảm bảo mức sống so với giá cả thị trường tăng cao như hiện nay.