Lương thấp, công nhân “sợ” ốm đau

Minh Hương |

Báo cáo tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, chi tiêu và đời sống của công nhân lao động năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện trong tháng 3.2022 cho thấy, nếu không làm thêm giờ, tiền lương cơ bản của công nhân chỉ ở mức trung bình 4,92 triệu đồng/tháng. Với thu nhập eo hẹp như vậy, lúc ốm đau, công nhân chỉ mua thuốc uống đơn giản hoặc để tự khỏi, họ không dám đến bệnh viện vì sợ tốn kém.

Chỉ khám bệnh khi được miễn phí

“Nếu ốm đau, tôi chỉ mua thuốc uống vài hôm đầu, hôm sau thấy đỡ, tôi để bệnh tự khỏi. Tôi không đến bệnh viện vì sợ khám ra bệnh lại tốn tiền chữa trị” - chị Nguyễn Thị Nga - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.

Thuê trọ và làm công nhân một mình suốt 6 năm qua, chị Nga kể, có nhiều lần bị đau bụng không thể đi lại được, chị vẫn cố chịu đựng không đi khám bệnh.

“Tôi đoán mình bị đau dạ dày nên chỉ uống mật ong pha nước nóng mỗi khi cơn đau ập đến” - chị Nga nói.

Chị Nga có 2 người con đang gửi ở quê cho ông bà nội chăm sóc, với tiền lương (nếu được tăng ca) hơn 7 triệu đồng, hằng tháng, chị gửi về cho các con gần 3 triệu đồng. Để có tiền gửi về quê, chị Nga chi tiêu dè sẻn từ ăn uống, quần áo, đi lại… Đồng lương có hạn nên chị Nga chỉ được khám bệnh khi Cty tổ chức khám miễn phí. Tháng 3.2022, chị Nga mắc COVID-19, sau khi âm tính trở lại, chị vẫn bị ho và thở hụt hơi. Mọi người đều khuyên chị đi khám hậu COVID-19 nhưng sợ tốn tiền, chị Nga chép miệng: “Để một thời gian nữa sẽ tự khỏi…”.

Được hỗ trợ tiền ăn mới đi khám bệnh

Chị Chung Thị Tiệp (sinh 1982, quê ở Lạng Sơn) - công nhân Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam (Bắc Ninh) cho biết - do quanh năm ốm đau, nếu không được công ty hỗ trợ tiền ăn, có lẽ thu nhập của chị không đủ tiền chữa bệnh hay gửi về cho con.

Lần ốm gần đây nhất của chị Tiệp là giữa tháng 1.2022, khi chị mắc COVID-19. Sau gần nửa tháng, chị âm tính trở lại nhưng hay có triệu chứng buồn nôn, chân tay rã rời. Chị quyết định đến phòng khám tư vì hay phải tăng ca, giờ giấc không ổn định.

Lần khám hậu COVID-19 này tiêu tốn của chị Tiệp 1,1 triệu đồng. Chị Tiệp nói, cầm tờ hoá đơn, chị rất xót tiền nhưng vì cơ thể yếu ớt, không làm được việc mới phải đi khám bệnh.

Mỗi năm, chị Tiệp phải đến viện 3-4 lần vì mắc bệnh vôi hoá cột sống, đầu gối tràn dịch... Năm ngoái chị phải đi hút dịch đầu gối 3 lần, mỗi lần tốn 500.000 đồng. Gần đây, đầu gối của chị lại tiếp tục xuất hiện triệu chứng đau nhức, khó cử động. Chị Tiệp cho hay, lương công nhân nếu được tăng ca là 7 triệu đồng, tháng nào chị cũng gửi về cho con 2-3 triệu đồng. Vì công ty hỗ trợ ăn 3 bữa/ngày (tương đương 48.000 đồng/người/ngày) nên chị có thể tiết kiệm được chi phí ăn uống.

“Nếu không có khoản tiền này, rất khó để tôi có tiền khám bệnh, mua thuốc mỗi khi ốm đau” - chị Tiệp chia sẻ.

Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Phạm Thị Thu Lan nhận định: Tiền lương ảnh hưởng rất nhiều tới khám chữa bệnh đảm bảo sức khoẻ của công nhân. Có 9,9% người lao động cho biết thu nhập hiện tại hoàn toàn không đủ cho họ mua thuốc và khám chữa bệnh; 43,4% cho biết họ chỉ đủ tiền để mua một số loại thuốc cơ bản. Nhiều người lao động không dám đi khám vì không có tiền; 5,1% công nhân trả lời rằng, họ vẫn đi làm bình thường và để bệnh tự khỏi;  57,7% công nhân lao động cho biết họ tự mua thuốc về tự chữa bệnh và chỉ đi đến các cơ sở ý tế khám khi bệnh chuyển nặng.

Ngoài ra, từ đợt dịch thứ nhất và thứ hai năm 2020, ngay từ khi xuất hiện các ca nhiễm bệnh trong cộng đồng, các vấn đề chăm sóc y tế và tiếp cận giáo dục đã bị đình trệ. Các bệnh viện bị phong tỏa, ngành y tế đưa ra các khuyến cáo hạn chế đến các cơ sở khám, chữa bệnh hay tổ chức phân tuyến điều trị từ trung ương chuyển về các tỉnh thành, các bệnh viện cấp huyện, cộng với tâm lí e ngại đến các cơ sở y tế, vấn đề chăm sóc sức khỏe của công nhân, lao động bị thiếu hụt.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Lương thấp ảnh hưởng tới việc học của con công nhân

Minh Hương |

Theo báo cáo của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) - có 17,4% người lao động có con dưới 18 tuổi tham gia khảo sát cho biết, hiện tại con đang không ở cùng cha mẹ. Một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng này là tiền lương và thu nhập không đủ để gửi trẻ hoặc cho con đi học tại địa phương nơi làm việc.

Việc làm, cuộc sống của công nhân bấp bênh vì... lương thấp

Minh Phương |

TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam - đã khẳng định như vậy tại Hội thảo Khoa học Tăng lương và vấn đề ổn định thị trường lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh do Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức chiều 26.4.

Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng bị xử phạt thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email lananhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gần đây tôi mới biết công ty trả lương cho tôi thấp hơn so với mức lương tối thiểu vùng. Xin hỏi, công ty làm như vậy có bị xử phạt không?

Lương thấp, công nhân không dám đưa con đi chơi

Nguyễn Hùng |

Chi tiêu tằn tiện, tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ cho những sinh hoạt tối thiểu của gia đình 4 người sống trong nhà trọ tồi tàn, rộng 15m2, do đó nữ công nhân Đỗ Thị Hà không dám đưa con đi chơi. “Khu vui chơi nào cũng đắt, chỉ sợ các con đòi mua cái này, cái kia…” - chị Hà tâm sự.

Lương thấp, người lao động không đủ trang trải nhu cầu sống tối thiểu

Bảo Hân - Anh Thư |

Mức lương người lao động nhận được không đủ trang trải nhu cầu sống tối thiểu của họ và gia đình. Có tới 46,2% người lao động cho biết họ phải làm thêm giờ để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lương thấp ảnh hưởng tới việc học của con công nhân

Minh Hương |

Theo báo cáo của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) - có 17,4% người lao động có con dưới 18 tuổi tham gia khảo sát cho biết, hiện tại con đang không ở cùng cha mẹ. Một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng này là tiền lương và thu nhập không đủ để gửi trẻ hoặc cho con đi học tại địa phương nơi làm việc.

Việc làm, cuộc sống của công nhân bấp bênh vì... lương thấp

Minh Phương |

TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam - đã khẳng định như vậy tại Hội thảo Khoa học Tăng lương và vấn đề ổn định thị trường lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh do Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức chiều 26.4.

Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng bị xử phạt thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email lananhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gần đây tôi mới biết công ty trả lương cho tôi thấp hơn so với mức lương tối thiểu vùng. Xin hỏi, công ty làm như vậy có bị xử phạt không?

Lương thấp, công nhân không dám đưa con đi chơi

Nguyễn Hùng |

Chi tiêu tằn tiện, tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ cho những sinh hoạt tối thiểu của gia đình 4 người sống trong nhà trọ tồi tàn, rộng 15m2, do đó nữ công nhân Đỗ Thị Hà không dám đưa con đi chơi. “Khu vui chơi nào cũng đắt, chỉ sợ các con đòi mua cái này, cái kia…” - chị Hà tâm sự.

Lương thấp, người lao động không đủ trang trải nhu cầu sống tối thiểu

Bảo Hân - Anh Thư |

Mức lương người lao động nhận được không đủ trang trải nhu cầu sống tối thiểu của họ và gia đình. Có tới 46,2% người lao động cho biết họ phải làm thêm giờ để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.