Lương lao động ngành than tăng hơn 9% so với năm 2018

Quế Chi |

Tiền lương bình quân của người lao động toàn Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam trong năm 2019 là 12,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với năm 2018.

Các đơn vị đều xây dựng phương án tăng lương cho người lao động, trong đó, các nghề chính đã tăng từ 10% đến 15%.

Thông tin về tình hình tiền lương của người lao động ngành than như trên được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam tổ chức sáng 3.1 tại Hà Nội.

Đến dự có các ông: Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam; Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.

Theo ông Lê Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam - trong năm 2019, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn đã có những đổi mới, bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và thực hiện tốt các mục tiêu và nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2019 đề ra. Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ phúc lợi cho người lao động nhân các ngày lễ, tết đã được công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể trong hệ thống chính trị thực hiện tốt, chu đáo, hiệu quả.

Tuy nhiên, trong năm 2019, Tập đoàn vẫn còn để xảy ra 13 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 14 công nhân.

Để góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động tại Công ty than Hạ Long và Công ty cổ phần than Hà Lầm, giúp DN nắm bắt được trạng thái tâm lý của NLĐ, kịp thời sử dụng các biện pháp điều chỉnh, tăng cường ý thức về bảo vệ an toàn.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đơn vị.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đơn vị.

Năm 2020, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam phấn đấu kết nạp trên 4.500 đoàn viên công đoàn mới; giới thiệu 1.200 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng; hỗ trợ 120 gia đình công nhân xây dựng nhà ở Mái ấm công đoàn, giúp đỡ 100% đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương những kết quả Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đạt được trong năm 2019. Ông Ngọ Duy Hiểu mong muốn hoạt động công đoàn phải thật sự có ý nghĩa, phát huy truyền thống ngành than "Kỷ luật và đồng tâm".

Ông cũng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã sát cánh cùng Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam chỉ đạo sát sao cụ thể mọi hoạt động; mong Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân là lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.

Dịp này, 8 đơn vị nhận Cờ Xuất sắc và Cờ chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 6 cá nhân là lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 10 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn được vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động năm 2019”.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn TKV làm việc với đoàn công tác Công đoàn Công nghiệp Áo

CĐ TKV |

Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa thân mật tiếp đón và làm việc với Công đoàn Công nghiệp Áo do ông Rainer Wimmer - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Áo dẫn đầu.

Ưu tiên chăm lo toàn diện cho người thợ

TRẦN NGỌC DUY |

Năm 2019, mỏ than Hà Lầm phấn đấu khai thác trên 3,2 triệu tấn than nguyên khai (tăng gần 300.000 tấn so với năm 2018). Để đạt mục tiêu trên, bên cạnh đầu tư, đổi mới thiết bị, Cty than Hà Lầm (Tập đoàn TKV) còn đặc biệt quan tâm đến người lao động qua các hoạt động tôn vinh, chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc...

Công đoàn TKV: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở trong “Tháng Công nhân”

Minh Hạnh |

Nhân dịp "Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019”, Công đoàn TKV đã đến thăm, động viên tặng quà cho công nhân cùng các đơn vị của tập đoàn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động để thực hiện kế hoạch của Ban thương vụ Công đoàn TKV trong Tháng Công nhân - Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công đoàn TKV làm việc với đoàn công tác Công đoàn Công nghiệp Áo

CĐ TKV |

Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa thân mật tiếp đón và làm việc với Công đoàn Công nghiệp Áo do ông Rainer Wimmer - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Áo dẫn đầu.

Ưu tiên chăm lo toàn diện cho người thợ

TRẦN NGỌC DUY |

Năm 2019, mỏ than Hà Lầm phấn đấu khai thác trên 3,2 triệu tấn than nguyên khai (tăng gần 300.000 tấn so với năm 2018). Để đạt mục tiêu trên, bên cạnh đầu tư, đổi mới thiết bị, Cty than Hà Lầm (Tập đoàn TKV) còn đặc biệt quan tâm đến người lao động qua các hoạt động tôn vinh, chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc...

Công đoàn TKV: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở trong “Tháng Công nhân”

Minh Hạnh |

Nhân dịp "Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019”, Công đoàn TKV đã đến thăm, động viên tặng quà cho công nhân cùng các đơn vị của tập đoàn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động để thực hiện kế hoạch của Ban thương vụ Công đoàn TKV trong Tháng Công nhân - Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019.