Lương giảm, công nhân không kỳ vọng nhiều vào thưởng Tết

Minh Hà |

Doanh nghiệp gặp khó khăn, công việc ít, lương giảm, nhiều công nhân chia sẻ, họ không trông chờ được thưởng Tết nhiều bằng mọi năm.

Lương giảm, cuộc sống bấp bấp bênh

Làm công nhân trong lĩnh vực điện tử tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đã 18 năm, đến thời điểm hiện tại, tổng lương, trợ cấp hàng tháng của chị Trần Thị Hằng chỉ khoảng hơn 9 triệu đồng.

Để sinh sống và nuôi 2 con trong độ tuổi ăn học, gia đình chị Hằng phải chắt bóp, tính toán nhiều khoản chi tiêu.

“Các con càng lên lớp lớn, việc học hành, học thêm càng tốn kém. Ăn uống, chi tiêu phải tính toán mới có thể co kéo đủ. Đấy là chưa kể khi chẳng may ốm đau, bệnh tật, phải đi vay mượn” - chị Hằng nói.

Cùng hoàn cảnh với chị Hằng, gia đình anh Nguyễn Thế Đồng (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), hiện là công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng phải cân đối từng khoản chi tiêu mới có thể đủ sinh hoạt cho cả gia đình.

“Thu nhập mỗi tháng khoảng 10 triệu cũng chỉ tạm đủ sinh sống. Chi phí thuê nhà trọ, điện nước, học hành cho con cái, rồi học thêm, rất nhiều loại chi phí phát sinh” - anh Đồng nói.

Nỗi lo lắng, trăn trở của anh Đồng càng ngày càng lớn, bởi con đầu của anh năm nay học lớp 9, chuẩn bị ôn thi vào lớp 10. Ở độ tuổi này, con cầu đầu tư thời gian, tiền bạc để học thêm, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

"Tôi đang cân nhắc giữa việc cho cháu học ở 1 trường THPT tư thục hay gửi về quê học, nhờ ông bà chăm sóc" - anh Đồng chia sẻ.

Công nhân ngóng thưởng tết

Anh Đồng, chị Hằng chỉ là 2 trong số rất nhiều công nhân đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Những năm trước, công việc nhiều, họ có thể làm tăng ca, làm ngoài giờ và được hưởng thêm 1 phần thu nhập, trang trải cuộc sống. Song thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nền kinh tế suy thoái, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Lượng đơn hàng giảm nên chủ yếu, công nhân làm theo giờ hành chính, không có việc làm thêm. Chính vì vậy, thu nhập của họ cũng giảm sút.

Năm hết, tết đến, tâm lý chung của nhiều công nhân là được thưởng tết để có tiền về quê.

"Mọi năm, lương, thưởng Tết được tính theo mức đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mong thưởng Tết năm nay được nhiều hơn 1 chút, hy vọng công ty sẽ thay đổi, thưởng theo cả thâm niên" - chị Trần Thị Hằng (Đông Anh, Hà Nội chia sẻ).

Không giống chị Hằng, khi được hỏi về tiền lương, thưởng Tết, anh Nguyễn Thế Đồng (Đông Anh, Hà Nội) lại tỏ ra không mấy mặn mà: "Tôi không kỳ vọng nhiều vào thưởng Tết. Công ty làm ăn được mới thưởng được cho công nhân. Một số công ty còn cho công nhân nghỉ không lương hoặc hưởng 70% lương cơ bản. Dù vậy, tôi vẫn mong công ty tạo điều kiện, trích 1 phần cho công nhân có tiền thưởng về quê ăn tết".

Ngày 20.12, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận, chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2024 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.

Nếu đề xuất được duyệt, lương tối thiểu Vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng); Vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng); Vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng); Vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Với lương tối thiểu vùng theo giờ, Hội đồng Tiền lương quốc gia cũng thống nhất phương án tăng thêm 6% từ ngày 1.7.2024.

Cụ thể, Vùng I tăng từ 22,5 nghìn đồng/giờ lên 23.800 đồng/giờ; Vùng II tăng từ 20.000 đồng/giờ lên 21.000 đồng/giờ; Vùng III tăng từ 17.500 đồng/giờ lên 18.600 đồng/giờ; Vùng IV tăng từ 15.600 đồng/giờ lên 16.600 đồng/giờ.

Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Những chính sách tiền lương mới được áp dụng từ 1.7.2024

Minh Hà - Thu thủy |

Các chế độ tiền lương mới được xác định tại mục II Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 với chế độ dành cho đối tượng công chức, lực lượng vũ trang khu vực công và người lao động trong khu vực doanh nghiệp.

Công nhân đi vay nợ để chi tiêu, mong chờ tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nhóm PV |

Ngày 20.10, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2024. Có một thực tế, mức thu nhập của người lao động đang không đủ để đảm bảo mức chi tiêu tối thiểu, thậm chí có người phải đi vay vợ. Công nhân lao động đang mong chờ được tăng lương, để giúp họ giảm bớt áp lực, cuộc sống đỡ khó khăn.

Chi phí đi lại hơn 1 tháng lương, công nhân không dám về quê ăn Tết

MỸ LY |

Kinh tế khó khăn, vật giá leo thang đã làm cho hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân lao động trở nên xa hơn bao giờ hết, thậm chí có công nhân đã hơn chục năm không về quê vì chi phí đi lại hơn 1 tháng lương.

Cơ hội thoát án tù chung thân của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Luật sư và nguyên thẩm phán cho rằng, nếu Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên thừa nhận tội danh liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cũng như tác động gia đình, người thân nộp 18,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả, thì đây được xem là tình tiết mới.

Nhà thầu lo lắng vì World Bank rút vốn khỏi 2 gói thầu chậm tiến độ ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một số nhà thầu đã có đơn kiến nghị giải quyết liên quan đến việc thi công tại Hợp phần 2 của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).

Độc lạ cây thông Noel làm từ 2.000 bông hoa ly nhập khẩu

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Cây thông Noel đặc biệt có 1-0-2 được tạo nên từ 2.000 bông hoa ly nhập khẩu được trưng bày tại Công viên Thống nhất thu hút đông đảo người dân đến check-in, chiêm ngưỡng trong thời tiết giá lạnh.

Lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ có sự phân hoá lớn trong năm 2024

Gia Miêu |

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành ngân hàng vẫn còn đó những nỗi lo tăng trưởng trong năm 2024, tác động tới những cổ phiếu của ngành trong năm tới.

Cầu Mỹ Thuận 2 chính thức khánh thành

Thành Nhân |

Sau 3 năm thi công xây dựng, Dự án cầu Mỹ Thuận 2 với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng đã hoàn thành và khánh thành vào ngày 24.12.2023.

Những chính sách tiền lương mới được áp dụng từ 1.7.2024

Minh Hà - Thu thủy |

Các chế độ tiền lương mới được xác định tại mục II Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 với chế độ dành cho đối tượng công chức, lực lượng vũ trang khu vực công và người lao động trong khu vực doanh nghiệp.

Công nhân đi vay nợ để chi tiêu, mong chờ tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nhóm PV |

Ngày 20.10, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2024. Có một thực tế, mức thu nhập của người lao động đang không đủ để đảm bảo mức chi tiêu tối thiểu, thậm chí có người phải đi vay vợ. Công nhân lao động đang mong chờ được tăng lương, để giúp họ giảm bớt áp lực, cuộc sống đỡ khó khăn.

Chi phí đi lại hơn 1 tháng lương, công nhân không dám về quê ăn Tết

MỸ LY |

Kinh tế khó khăn, vật giá leo thang đã làm cho hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân lao động trở nên xa hơn bao giờ hết, thậm chí có công nhân đã hơn chục năm không về quê vì chi phí đi lại hơn 1 tháng lương.