ĐIỂM SÁNG THỰC HIỆN BHXH:

Luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch thu được giao

NGỌC HẰNG |

Trong thời gian qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã nỗ lực, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phạm vi đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng mở rộng theo hướng bền vững, quyền lợi người tham gia vào hệ thống chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được đảm bảo, giải quyết kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu - Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam - cho biết, 20 năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thu được giao từ 5 đến 10%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN từ năm 1998 đến nay đạt 9.713 tỉ đồng, riêng năm 2017 là 2.005,8 tỉ đồng (đạt 104% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 1.985 tỉ đồng, gấp 97 lần so với năm 1998). Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cũng tăng dần qua các năm. Năm 2017, có 2.369 đơn vị tham gia BHXH, BHYT (tăng 1.987 đơn vị, gấp 6 lần so với năm 1998). Nếu năm 1998, số người tham gia BHXH là 19.698 người, thì năm 2017 là 118.000 người, tăng 6 lần. Cùng với đó, đối tượng tham gia BHYT được mở rộng và tăng trưởng với tốc độ nhanh: Năm 1998 có khoảng 81.000 người tham gia thì đến năm 2017 đã lên tới 681.000 người, tăng gấp 8,4 lần, đạt tỉ lệ bao phủ 84,7% dân số trong tỉnh.

Nhận thức được vai trò quan trọng của việc thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh, BHXH tỉnh đã ký hơn 20 chương trình, quy chế phối hợp công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó, nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT thiết thực, hiệu quả được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân.

Cơ quan BHXH cũng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt thu hồi nợ đọng, khai thác phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN như phân bổ kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho Phòng Quản lý thu và BHXH các huyện, thành phố. Kiểm tra, rà soát chặt chẽ tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng nộp BHXH của NLĐ và triển khai thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Thực hiện thống kê, rà soát, phân loại đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN và căn cứ tình trạng nợ của đơn vị, để thực hiện các biện pháp thu hồi như: Đôn đốc thu; thanh tra, kiểm tra; thông báo công khai danh tính trên các phương tiện thông tin đại chúng; báo cáo UBND các cấp hoặc khởi kiện ra cơ quan tòa án các cấp nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ đọng.

Trong 20 năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã giải quyết trên 336.000 hồ sơ hưởng BHXH các loại; số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH các loại lên đến gần 9.500 tỉ đồng. Tính riêng năm 2017, giải quyết khoảng 50.500 hồ sơ hưởng BHXH các loại hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với số tiền: 1.900 tỉ đồng (gấp 23 lần so với năm 1998). Hiện nay, BHXH tỉnh Hà Nam quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 44.000 người (tăng 13.000 người so với năm 1998), việc chi trả được thực hiện trước ngày 10 hàng tháng, đảm bảo an toàn, kịp thời, đến tận tay đối tượng, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận.

Để đảm bảo quyền lợi của NLĐ, hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng quỹ BHXH, BHXH tỉnh thực hiện rà soát chặt chẽ sổ BHXH trước khi giải quyết; tổ chức kiểm tra chuyên đề việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản tại các đơn vị có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi; phối hợp với Sở LĐTBXH tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ; thường xuyên rà soát những đối tượng hưởng trợ cấp BHXH có thời hạn và thực hiện cắt, giảm đúng quy định.

Mặc dù chính sách BHYT có nhiều thay đổi trong 20 năm qua, song công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo duy trì ổn định; người tham gia BHYT được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế, kể cả dịch vụ kỹ thuật cao, tiên tiến. Năm 2017, Hà Nam có trên 950.000 lượt người KCB BHYT với tổng số tiền chi trả hơn 650 tỉ đồng.

NGỌC HẰNG
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.