Đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá:

Luôn định hướng cần làm gì để bảo vệ đoàn viên

Việt Lâm |

Xuất phát từ một người công nhân khai thác than hầm lò, trưởng thành từ phong trào công nhân lao động (CNLĐ), do đó đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - luôn xác định, cán bộ công đoàn (CĐ) phải hiểu rõ được bản chất của giai cấp công nhân, hiểu được phong trào CNLĐ và hoạt động CĐ để từ đó định hướng cho mình cần làm gì và làm như thế nào để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức CĐ ngày một vững mạnh.

Luôn trăn trở suy nghĩ

Đồng nghiệp tại LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá nhận xét, với cương vị là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Ngô Tôn Tẫn luôn coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc; luôn sát sao, nhắc nhở cán bộ phải tìm hiểu, để giải quyết công việc nhanh gọn, dứt điểm, chính xác, không gây phiền hà, kéo dài, ảnh hưởng đến công việc tiếp theo. Những công việc mới phát sinh, đồng chí luôn suy nghĩ, trăn trở để có hướng thực hiện tốt nhất…

Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Ngô Tôn Tẫn đã tích cực nghiên cứu khoa học, đưa ra sáng sáng kiến trong công tác nhằm phát huy năng lực của cán bộ CĐ cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên (ĐV), NLĐ…

“Trước thực trạng, vẫn có một số doanh nghiệp (DN), đã ký thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhưng còn mang nặng tính hình thức để đối phó với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động (LĐ); sao chép nội dung của Bộ Luật LĐ, chưa cụ thể hoá vào tình hình của DN. Một số DN thương lượng, ký kết TƯLĐTT chưa đúng quy trình. Cá biệt có những bản TƯLĐTT còn có điểm trái quy định của pháp luật LĐ về sa thải, kỷ luật, làm thêm giờ, nộp bằng gốc, đặt cọc tiền… Tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để các cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) thương lượng, ký kết được những TƯLĐTT có nhiều điểm có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho NLĐ. Do đó, tôi đã viết đề án Nâng cao năng lực cán bộ CĐCS các DN trong việc tham gia tổ chức đối thoại và xây dựng TƯLĐTT” - đồng chí Ngô Tôn Tẫn cho biết.

Thực hiện đề án, trên cơ sở khảo sát, phân loại, đánh giá về thực trạng việc tổ chức đối thoại, xây dựng TƯLĐTT, LĐLĐ tỉnh đã sưu tầm, biên soạn tài liệu phù hợp với nhu cầu, điều kiện hoạt động thực tế của cán bộ CĐCS các DN, là cơ sở quan trọng để tập huấn, huấn luyện về kỹ năng cho CĐCS trong việc đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT...

Trong quá trình triển khai, đề án đã làm rõ được thực trạng mối quan hệ LĐ trong DN, qua đó cung cấp các thông tin về nguyên nhân dẫn đến bức xúc, các vấn đề phát sinh trong quan hệ LĐ để kịp thời tìm tiếng nói chung giữa NLĐ và DN. Qua đó, DN hiểu thêm về tâm tư, nguyện vọng của NLĐ tại DN. Đặc biệt, hoạt động huấn luyện nghiệp vụ kỹ năng đã giúp cho cán bộ CĐCS các DN nắm vững hơn về các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật trong việc thực hiện tổ chức đối thoại và xây dựng, thực hiện TƯLĐTT tại đơn vị…

Sau khi đề án được áp dụng rộng rãi, qua tổng hợp của các cấp CĐ, nhiều bản TƯLĐTT được xây dựng có nhiều điểm có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho NLĐ; tỉ lệ các đơn vị có TƯLĐTT đã tăng lên…

Thường xuyên tự kiểm điểm bản thân

Trong quá trình hoạt động CĐ, đã đạt nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen của Chính phủ, Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh… nhưng trong suy nghĩ và hành động, đồng chí Ngô Tôn Tẫn luôn tự mình rút ra những kinh nghiệm thực tế để làm sao đẩy mạnh được hoạt động CĐ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho ĐV, NLĐ…

Chia sẻ với phóng viên, đồng chí Ngô Tôn Tẫn nói rằng, là một cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, thẳng thắn và trung thực; mạnh mẽ trong đấu tranh phê và tự phê bình. Điều đó giúp mọi người tin tưởng ở mình hơn. Trong lãnh đạo, việc chỉ đạo, điều hành phải sâu sát, quyết liệt, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng không được cứng nhắc mà cần linh hoạt, phù hợp với từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Thường xuyên tự kiểm điểm bản thân mình, tự rút kinh nghiệm và tự mình điều chỉnh để có 1 phương pháp tốt nhất đối với vai trò lãnh đạo. Bất cứ làm một công việc gì cũng đòi hỏi có lòng yêu thích công việc đó. Sự yêu thích đó giúp ta có lòng say mê, sự sáng tạo, linh hoạt trong cách nghĩ, cách làm và giúp cho ta thành công…

“Đặc biệt, đã là cán bộ CĐ phải hiểu rõ được bản chất của giai cấp công nhân, hiểu được phong trào CNLĐ và hoạt động CĐ để từ đó định hướng cho mình cần làm gì và làm như thế nào để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, cho CNLĐ và xây dựng tổ chức CĐ ngày một vững mạnh.

Ngoài ra, là cán bộ CĐ phải thực sự sâu sát cơ sở, hiểu rõ tình hình cơ sở, nắm bắt và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của ĐV và NLĐ từ đó mới đề ra các biện pháp, giải pháp một cách có hiệu quả. Cán bộ CĐ giỏi là cán bộ tự rèn luyện, tự học hỏi nâng cao trình độ, tự mình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho mình và cho CNLĐ” - đồng chí Ngô Tôn Tẫn nhấn mạnh.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn các KCN tỉnh Phú Thọ: 15 nghìn công nhân khó khăn do COVID-19

Bảo Hân |

Theo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, nửa đầu năm 2020, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp dệt may, điện tử... do đó, việc làm của công nhân lao động gặp nhiều khó khăn.

Bình Dương: Thành lập thêm 143 công đoàn cơ sở

ĐÌNH TRỌNG |

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại Bình Dương luôn được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới được 143 công đoàn cơ sở, phát triển 32.111 đoàn viên công đoàn. 

Đồng Tháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn cho hơn 120 cán bộ Công đoàn

Lưu Hùng |

Sáng ngày 20.7, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp khai mạc Hội nghị tập huấn bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo công tác Công đoàn cho hơn 120 cán bộ Công đoàn trong tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn các KCN tỉnh Phú Thọ: 15 nghìn công nhân khó khăn do COVID-19

Bảo Hân |

Theo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, nửa đầu năm 2020, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp dệt may, điện tử... do đó, việc làm của công nhân lao động gặp nhiều khó khăn.

Bình Dương: Thành lập thêm 143 công đoàn cơ sở

ĐÌNH TRỌNG |

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại Bình Dương luôn được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới được 143 công đoàn cơ sở, phát triển 32.111 đoàn viên công đoàn. 

Đồng Tháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn cho hơn 120 cán bộ Công đoàn

Lưu Hùng |

Sáng ngày 20.7, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp khai mạc Hội nghị tập huấn bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo công tác Công đoàn cho hơn 120 cán bộ Công đoàn trong tỉnh.