CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VIỆT NAM:

Luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con CNVCLĐ

HÀ ANH |

Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (CĐ CNHC VN) đã triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con CNVCLĐ và tạo điều kiện để CNVCLĐ cũng như các cháu được nói lên nhu cầu, nguyện vọng của mình…

Con CNVCLĐ cảm ơn CĐ

Mới đây, cháu Nguyễn Ngọc Khanh (học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, TP.Đà Nẵng) là con đồng chí Nguyễn Ngọc Bình (Phòng Nghiên cứu Phát triển, Cty Cổ phần Cao su Đà Nẵng) được CĐ CNHC VN tạo điều kiện đưa ra Hà Nội để dự lễ tuyên dương các cháu học sinh giỏi, học sinh vượt khó học giỏi năm 2019. Lần đầu tiên được viếng Lăng Bác, thăm các di tích, danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội… cháu Nguyễn Ngọc Khanh rất vui và cảm động.

Cháu Khanh chia sẻ: “Được ra Thủ đô Hà Nội, tham quan các danh lam thắng cảnh, giao lưu học hỏi và thêm nhiều bạn mới đã giúp chúng cháu có được khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ sau những ngày học tập căng thẳng. Chúng cháu cảm thấy rất phấn khởi và vinh dự. Việc tổ chức những sự kiện như thế này đã khích lệ và là nguồn động lực tinh thần lớn lao không chỉ thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn với gia đình cán bộ CNVCLĐ, mà còn là sự chăm sóc chu đáo, sâu sắc đối với việc học tập của các thế hệ trẻ như chúng cháu, giúp bố mẹ chúng cháu yên tâm công tác và làm việc tại công ty”.

Năm học 2018 - 2019, cháu Lê Thị Bảo Trân (học sinh lớp 12A5, Trường Trung học cơ sở - Trung học Phổ thông Phan Châu Chinh, quận Tân Bình, TPHCM) đã đạt Huy chương Vàng môn Ngữ văn - khối 11 trong kỳ thi Olympic TP.Hồ Chí Minh lần thứ V. Cháu Trân cũng được CĐ CNHC VN đài thọ toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, thăm quan, vui chơi khi ở Hà Nội.

“Cháu xin trân trọng cảm ơn các bác, các cô, chú trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, CĐ CNHC VN đã tổ chức Hội nghị tuyên dương để khích lệ chúng cháu, để động viên bố, mẹ chúng cháu - những công nhân lao động đang ngày đêm miệt mài thi đua lao động sản xuất vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Chúng cháu cũng xin hứa sẽ chăm chỉ học tập, tiếp tục phấn đấu rèn luyện để đạt thành tích cao hơn, không phụ lòng thương yêu của cha mẹ, công sức dạy dỗ của thầy cô, sự quan tâm, chăm lo của các bác, các cô chú lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam” - cháu Trân tâm sự…

Đẩy mạnh phát triển Quỹ khuyến học

Đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ CNHC VN - cho biết, vào những dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20.10, Ngày Tết thiếu nhi 1.6 và Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, các cấp Công đoàn chủ động lồng ghép hoạt động như nói chuyện, tìm hiểu về các chủ đề “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Kiến thức cha mẹ - Sức khoẻ con”. Nhiều khẩu hiệu vì trẻ em được đưa ra: “Hãy lắng nghe trẻ em nói”, “Thấu hiểu trẻ em bằng cả trái tim”, “Hãy để tình yêu thương sưởi ấm trái tim con trẻ”... Đồng thời, CĐ đưa nội dung chương trình bảo vệ chăm sóc con CNVCLĐ vào nội dung của phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hành phúc”.

Đặc biệt, CĐ còn quan tâm tới các cháu khuyết tật, các cháu bị nhiễm chất độc da cam là con CNVCLĐ. Trong 2 năm qua, có 148 lượt cháu được nhận quà của CĐ CNHC VN.

Ngoài ra, để động viên con CNVCLĐ trong tập đoàn đạt thành tích cao trong học tập, Tập đoàn và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã trích 150 triệu thưởng cho 446 cháu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, giải cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019; trích 487.000.000 đồng thưởng cho 974 cháu thi đỗ đại học năm 2018, 2019; số cháu thi đỗ đại học năm sau luôn cao hơn năm trước.

Theo đồng chí Vũ Tiến Dũng, trong thời gian tới, CĐ CNHC VN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em là con CNVCLĐ trong tập đoàn. Trong đó, các cấp CĐ sẽ tập trung phối kết hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Dân số gia đình trẻ em cùng cấp tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu; tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị khuyết tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam, trẻ mồ côi cả cha và mẹ nhân dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán. Vận động CNVCLĐ trong tập đoàn đóng góp các loại quỹ an sinh xã hội, quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học tại các đơn vị. Hàng năm, trong quý III, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xét tặng giải thưởng học sinh giỏi và “Học bổng Hóa chất” cho các cháu là con CNVCLĐ trong Tập đoàn. Ban Nữ công các đơn vị động viên các cháu học sinh đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, tu dưỡng đạo đức…

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Biểu dương 79 con công nhân viên chức lao động học giỏi

Hà Anh |

Sáng 22.8, tại Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 79 học sinh giỏi, học sinh vượt khó học giỏi là con công nhân viên chức lao động trong Tập đoàn hóa chất công nghiệp Việt Nam.

Cty CP hoá chất Phúc Lâm: Hàng chục công nhân kêu cứu vì bị nợ BHXH

Hải Đăng - Lê Hoa |

Hàng chục công nhân Cty cổ phần hoá chất Phúc Lâm hết sức hoang mang khi Cty này nợ lương và dừng hoạt động. Trong khi đó, tới hạn 30.6, Cty vẫn không thể trả thêm một đồng nào cho số nợ hơn 6 tỉ đồng với BHXH tỉnh Lào Cai.

“Luôn xác định cán bộ Công đoàn là nghề đặc biệt”

VIỆT LÂM |

Đã trải qua hơn 41 năm công tác với nhiều vị trí công việc khác nhau, ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam - thấy tâm đắc nhất là làm cán bộ Công đoàn (CBCĐ) và ông cho rằng muốn thành công thì phải xác định CBCĐ là nghề đặc biệt.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Biểu dương 79 con công nhân viên chức lao động học giỏi

Hà Anh |

Sáng 22.8, tại Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 79 học sinh giỏi, học sinh vượt khó học giỏi là con công nhân viên chức lao động trong Tập đoàn hóa chất công nghiệp Việt Nam.

Cty CP hoá chất Phúc Lâm: Hàng chục công nhân kêu cứu vì bị nợ BHXH

Hải Đăng - Lê Hoa |

Hàng chục công nhân Cty cổ phần hoá chất Phúc Lâm hết sức hoang mang khi Cty này nợ lương và dừng hoạt động. Trong khi đó, tới hạn 30.6, Cty vẫn không thể trả thêm một đồng nào cho số nợ hơn 6 tỉ đồng với BHXH tỉnh Lào Cai.

“Luôn xác định cán bộ Công đoàn là nghề đặc biệt”

VIỆT LÂM |

Đã trải qua hơn 41 năm công tác với nhiều vị trí công việc khác nhau, ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam - thấy tâm đắc nhất là làm cán bộ Công đoàn (CBCĐ) và ông cho rằng muốn thành công thì phải xác định CBCĐ là nghề đặc biệt.