Lùm xùm quanh vụ bữa trưa của công nhân nghi có sán: Mẫu lưu đã bị bỏ đi

THUỲ TRANG |

Mẫu thức ăn lưu trữ ở tại Cty Việt Hoa đã bị bỏ đi nên Cty An Thạnh - đơn vị cung cấp thức ăn và đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) Đà Nẵng cũng không thể xác định được có sán hay không trong những tô bún cá của công nhân Việt Hoa.

Sáng 18.6, Ban quản lý ATTP TP. Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH An Thạnh (đường Thanh Vinh 4, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để làm rõ thông tin bữa ăn cho công nhân Cty TNHH điện tử Việt Hoa do đơn vị này cung cấp nghi có sán.

Tại buổi làm việc, phía Cty An Thạnh xác nhận, ngày 13.6, trong bữa ăn trưa cung cấp cho Cty Điện tử Việt Hoa (Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) có 3 công nhân phản ánh trong món bún cá cam có vật nghi là sán.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Cty An Thạnh đã tiến hành kiểm tra toàn bộ 900 suất bún và phát hiện có 10 lát cá trong một số tô bún có sán trong phần thịt cá.  Phía Cty đã huỷ toàn bộ các suất bún cá cam chưa sử dụng và thay bằng các suất cơm. Cty cũng tạm ngưng phục vụ món bún cá cam trong thời gian 2 tuần.

Ông Châu Quang Anh – Giám đốc Cty An Thạnh giải thích, đối với cá cam cũng như các loại cá cắt lát được sử dụng làm nguyên liệu thức ăn cho công nhân đều được nhân viên cắt lát kiểm tra kỹ từng miếng và báo cáo kết quả nếu có phát sinh. Loại cá cam phục vụ cho công nhân Việt Hoa được Cty nhập về từ Hàn Quốc, thông qua một Cty ở Hải Phòng.

 
Giám đốc Cty An Thạnh cho biết mẫu thực phẩm lưu không còn nữa và đây cũng là thiếu sót của doanh nghiệp. Ảnh: TT

Khi được hỏi về mẫu thực phẩm nghi có sán hiện nay có được lưu ở đâu không thì ông Anh cho biết:

“Theo hợp đồng kí kết, mẫu thực phẩm sẽ được lưu trữ bên phía Cty Việt Hoa nhưng chỉ lưu trữ lạnh, không cấp đông nên qua 48 tiếng mẫu thực phẩm trên đã bị hư hỏng.

Số cá cam Cty nhập về cùng lô hàng cũng đã được sử dụng hết nên hiện không còn mẫu cá nào tương đồng để kiểm tra. Chúng tôi cũng xin nhận thiếu sót khi chưa có kinh nghiệm xử lý những sự việc xảy ra như trên. Đây cũng là lần đầu tiên trong 13 năm hoạt động, Cty gặp phải vấn đề này”, ông Anh nói.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tứ - Phó Ban quản lý ATTP TP Đà Nẵng cũng xác định, qua kiểm tra, Cty An Thạnh đã tuân thủ việc chế biến nhiên liệu, có thực hiện ghi chép, có hoá đơn và giấy tờ nhập hàng đầy đủ.

 
Ông Nguyễn Tứ (bên phải) cùng đoàn làm việc với Cty An Thạnh

“Riêng đối với sự việc nghi ngờ có sán trong tô bún cá cam vừa qua, Cty còn thiếu kinh nghiệm trong việc lưu mẫu thực phẩm. Hiện không còn mẫu để đưa đi kiểm định nên không thể xác định được là trong tô bún có sán hay không.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã yêu cầu Cty An Thạnh cần điều chỉnh lại việc kiểm tra khi nhập các lô hàng khác, đặc biệt là với cá cam như phải yêu cầu nhà cung cấp làm kiểm nghiệm trong thực phẩm có ký sinh trùng không. Khi nhập về, Cty cũng phải lấy mẫu đưa đi kiểm tra để khẳng định lại nguồn hàng lâu này mình nhập về cung cấp cho người tiêu dùng có an toàn không, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp để quản lý.

Còn về việc xử lý, do không thể kiểm tra được thực phẩm kia có sán hay không và sự việc cũng chưa gây ra hậu quả như ngộ độc thực phẩm hay ảnh hưởng đến sức khoẻ cho công nhân sử dụng nên cũng không có quy định xử lý” – ông Tứ nói.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: 5 công nhân bị bỏng nặng do sự cố sụt lò luyện gang

Phạm Đông |

Trong quá trình giao ca, Công ty Cổ phần luyện kim Tân Nguyên (Hải Dương) đã xảy ra sự cố sụt lò luyện gang khiến 5 công nhân bị bỏng.

Đà Nẵng: Lập đoàn kiểm tra việc bữa ăn của công nhân có sán

H.V |

Ban quản lý (BQL) an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng sẽ thành lập đoàn kiểm tra về việc thông tin sán chết trong tô bún của bữa ăn của công nhân.

Sửa mái tôn nhà xưởng, một công nhân ngã tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Trong lúc trèo trên cao gỡ mái tôn để sửa chữa nhà xưởng, anh Đ bị ngã xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, anh Đ đã tử vong.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Dương: 5 công nhân bị bỏng nặng do sự cố sụt lò luyện gang

Phạm Đông |

Trong quá trình giao ca, Công ty Cổ phần luyện kim Tân Nguyên (Hải Dương) đã xảy ra sự cố sụt lò luyện gang khiến 5 công nhân bị bỏng.

Đà Nẵng: Lập đoàn kiểm tra việc bữa ăn của công nhân có sán

H.V |

Ban quản lý (BQL) an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng sẽ thành lập đoàn kiểm tra về việc thông tin sán chết trong tô bún của bữa ăn của công nhân.

Sửa mái tôn nhà xưởng, một công nhân ngã tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Trong lúc trèo trên cao gỡ mái tôn để sửa chữa nhà xưởng, anh Đ bị ngã xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, anh Đ đã tử vong.