Lực lượng quân y tăng cường cho các tỉnh phía Nam được quan tâm đặc biệt

Thu Trà thực hiện |

Tính đến ngày 22.9.2021, Ban Công đoàn Quốc phòng và Công đoàn các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh với tổng số tiền 103 tỉ 643 triệu đồng. Báo Lao Động đã phỏng vấn đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng.

Hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị và đời sống việc làm của người lao động (NLĐ) là một trong những chỉ đạo của Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP) đối với các đơn vị. Xin đại tá cho biết cụ thể kết quả thực hiện chỉ đạo này?

- Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban CĐQP trong thời kỳ diễn ra dịch COVID-19 nhất quán mục tiêu: Vừa đảm bảo tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động theo kế hoạch công tác CĐ đã xác định trên nguyên tắc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch; vừa tích cực tổ chức các hoạt động chung tay cùng đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh và đoàn viên CĐ, NLĐ trong đơn vị, tại địa phương nơi đóng quân và trên cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Một trong những nội dung chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân để chỉ đạo CĐCS là hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị và đời sống việc làm của NLĐ. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, sâu sát trong bám nắm tình hình,...

CĐQP đã bảo đảm mỗi cán bộ, đoàn viên CĐ, NLĐ khó khăn, bị nhiễm COVID-19 hay phải đi cách ly tập trung, nghỉ việc do giãn cách, phong tỏa...; mỗi một đơn vị trên tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch; mỗi doanh nghiệp phải dừng sản xuất, kinh doanh... đều nhận được sự hỗ trợ của tổ chức CĐ. Tính đến ngày 22.9.2021, Ban CĐQP và CĐ các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh với tổng số tiền 103 tỉ 643 triệu đồng.

Trong đó, thực hiện Quyết định số 2606 của Tổng LĐLĐVN, CĐQP đã hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, NLĐ mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện; là F1 phải cách ly y tế tập trung và người phải cách ly y tế tại nhà có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ, nghỉ việc không lương ở các vùng bị phong tỏa... tổng số tiền gần 6 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Ban CĐQP tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổng hợp số liệu để hỗ trợ 16.362 đoàn viên CĐ, NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp làm việc “3 tại chỗ” 16 tỉ 362 triệu đồng.

Đến ngày 22.9, số tiền Ban CĐQP hỗ trợ cán bộ, bác sĩ, nhân viên, học viên quân y làm việc tại chỗ và lực lượng tăng cường phía Nam phòng chống dịch đã lên đến 8,7 tỉ đồng. Rất nhiều người trong số này chưa là đoàn viên CĐ. Đại tá có ý kiến về hoạt  động này?

- Để động viên, hỗ trợ hàng ngàn y, bác sĩ, nhân viên y tế, học viên ngành y được Quân đội tăng cường các tỉnh phía Nam, Ban CĐQP đã chủ động đề xuất và được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho phép Ban CĐQP dùng nguồn kinh phí CĐ tích lũy chi hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng trong bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, nhân viên quân y và các lực lượng phục vụ tại các đơn vị tuyến đầu chống dịch, mức chi 1.000.000 đồng/người, (đây là những cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, học viên quân y của các đơn vị tại TP.Hồ Chí Minh và của các đơn vị ở phía Bắc tăng cường vào phía Nam, trong  đó có 550 cán bộ, chiến sĩ của Lực lượng vũ trang TPHCM thực hiện nhiệm vụ xử lý, bảo quản, lo hậu sự cho người chết vì dịch bệnh). Riêng trong ngày 22.9.2021, Ban CĐQP tổ chức trao hỗ trợ cho 2.039 người thuộc các đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Nội đang tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam, tương đương 2.039.000.000 đồng.

Xin Đại tá cho biết kết quả hưởng ứng phong trào “Công đoàn Quân đội chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” do Ban CĐQP phát động, tính đến thời điểm này?

- Hưởng ứng Phong trào, CĐ các đơn vị trong toàn quân đã phối hợp với các tổ chức quần chúng trong đơn vị và các đoàn thể chính trị địa phương tổ chức nhiều hoạt động chung tay cùng đoàn viên CĐ, NLĐ tại các tỉnh, thành phía Nam chiến thắng đại dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức như tổ chức các “Quầy hàng 0 đồng”; “Phiên chợ 0 đồng”; “ATM gạo nghĩa tình”; “Chuyến xe nghĩa tình quân dân” “Lan tỏa yêu thương - hướng về Miền Nam ruột thịt”...

Hỗ trợ miễn phí các nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo đời sống cho cán bộ, đoàn viên CĐ và đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn; hỗ trợ thu mua nông sản của bà con nông dân tặng cho các gia đình lao động khó khăn, bị mắc kẹt trong tâm dịch.

Đã có trên 2.000 tấn gạo, 150 tấn rau củ quả, trứng, sữa, hàng nghìn suất quà tặng gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu và tiền mặt… trị giá hơn 90 tỉ đồng của CĐ các đơn vị đến với NLĐ, gia đình nghèo trong tâm dịch.

- Xin cảm ơn Đại tá.

Thu Trà thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn quan tâm, hỗ trợ lực lượng Quân y tăng cường phía Nam

Kiều Vũ |

Việc Ban Công đoàn Quốc phòng trao hỗ trợ cho các đơn vị có lực lượng quân y tăng cường các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch đã để thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong quân đội. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần mà qua đó để lực lượng chưa là đoàn viên Công đoàn thấy rõ tính ưu việt của tổ chức Công đoàn.

Trao trên 2 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng Quân y tăng cường các tỉnh phía Nam

Kiều Vũ |

Ngày 22.9, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội có lực lượng Quân y tăng cường đi các tỉnh miền Nam chống dịch.

Bác sĩ quân y tại tâm dịch: "Chúng tôi không sợ mình thành F0"

Anh Tú - Chân Phúc |

Tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhiều y bác sĩ đã không may bị phơi nhiễm, trở thành những F0 và các y bác sĩ của Bệnh viện Quân đội 175 (TPHCM) đến công tác tại Bệnh viện dã chiến số 7 đã không may trở thành một trong số đó. Tuy nhiên, với tư cách là một người quân nhân, một người bác sĩ, họ đã nhanh chóng vượt qua, để trở lại "chiến trường chống COVID-19", tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Công đoàn quan tâm, hỗ trợ lực lượng Quân y tăng cường phía Nam

Kiều Vũ |

Việc Ban Công đoàn Quốc phòng trao hỗ trợ cho các đơn vị có lực lượng quân y tăng cường các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch đã để thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong quân đội. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần mà qua đó để lực lượng chưa là đoàn viên Công đoàn thấy rõ tính ưu việt của tổ chức Công đoàn.

Trao trên 2 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng Quân y tăng cường các tỉnh phía Nam

Kiều Vũ |

Ngày 22.9, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội có lực lượng Quân y tăng cường đi các tỉnh miền Nam chống dịch.

Bác sĩ quân y tại tâm dịch: "Chúng tôi không sợ mình thành F0"

Anh Tú - Chân Phúc |

Tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhiều y bác sĩ đã không may bị phơi nhiễm, trở thành những F0 và các y bác sĩ của Bệnh viện Quân đội 175 (TPHCM) đến công tác tại Bệnh viện dã chiến số 7 đã không may trở thành một trong số đó. Tuy nhiên, với tư cách là một người quân nhân, một người bác sĩ, họ đã nhanh chóng vượt qua, để trở lại "chiến trường chống COVID-19", tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.