Luật Phòng, chống tác hại rượu bia: Công nhân KCN đồng tình hưởng ứng

Trần Kiều - Tùng Giang |

Từ 1.1.2020, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, các công nhân khu công nghiệp tỏ ra lạc quan trước quy định mới của bộ luật này.

Công nhân đồng tình

Cụ thể, từ 0h ngày 1.1.2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ có hiệu lực. Theo đó, lái xe sử dụng rượu, bia sẽ bị tước bằng 2 năm và bị phạt lên đến 40 triệu đồng...

Anh Trần Văn Viện (sinh năm 1978, công nhân Công ty Yamaha Motor Vietnam) cho rằng, Luật mới buộc bản thân mỗi người cần phải thay đổi các thói quen cũ khi sử dụng rượu, bia để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho người khác. Nhưng theo cá nhân anh Viện, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến sở thích của cá nhân anh và của các khách hàng khác.

“Tại gần khu nhà ở công nhân có nhiều nhà hàng, quán ăn. Mình và bạn bè vẫn thường tụ tập tại các hàng quán quanh khu nhà trọ nên các quy định mới của luật sẽ không quá ảnh hưởng. Còn nếu phải di chuyển xa hơn khu nhà trọ thì chắc chắn mình sẽ chủ động dùng xe ôm công nghệ để đảm bảo an toàn và thực hiện đúng với luật”, anh Viện cho hay.

Sống tại tầng 9 khu chung cư CT1A (khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), anh Nguyễn Văn Nam cho hay, ở đây công nhân gần như đi làm cả ngày, cuối tuần mới được nghỉ nên mới có thời gian nhậu. Dịp lễ Tết, nếu không ăn uống ở nhà, gần nơi ở, mà đi xa thì anh em công nhân sẽ rủ nhau tập trung rồi đặt xe công nghệ đi chung”.

Quán nhậu điều chỉnh phương án kinh doanh

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Minh Lơ (chủ một nhà hàng ăn uống gần khu chung cư CT1A, Đội 7, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) cho biết, Luật Phòng chống tác hại rượu bia năm 2020 đã bắt đầu có hiệu lực nên nhà hàng buộc phải điều chỉnh một số phương án kinh doanh để phù hợp với luật mới.

Mặc dù vậy, ông Lơ cho biết thêm, nhà hàng của ông sẽ hỗ trợ việc gọi xe công nghệ cho thực khách có sử dụng rượu, bia. Đồng thời nhà hàng cũng bố trí, hướng dẫn khách hàng gửi xe ở những điểm trông giữ phương tiện cá nhân công cộng.

Đại diện Phòng Tuyên truyền và Điều tra tai nạn giao thông, Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an, thượng tá Nguyễn Quang Nhật cho biết,  lực lượng cảnh sát giao thông đã, đang và sẽ luôn luôn quyết liệt đối với những vi phạm có nồng độ cồn.

Trần Kiều - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh: Nhiều người vẫn lái xe sau khi uống rượu bia

TRẦN KHANH |

Từ 1.1.2020, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực và nghiêm cấm việc "Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn", nhưng ghi nhận thực tế tại TPHCM, nhiều người vẫn chưa bỏ được thói quen lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Góp phần kéo giảm tai nạn giao thông

Đặng Tiến |

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực sẽ tác động rất lớn và tích cực về mặt an toàn giao thông vì việc siết chặt quản lý sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông góp phần kéo giảm tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối dư luận xã hội hiện nay. Tuy nhiên, kết quả cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào công tác tổ chức thực hiện của lực lượng chức năng.

Từ 1.1.2020: Cấm bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi

VƯƠNG TRẦN |

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định nhiều nhóm hành vi bị nghiêm cấm như: Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia và bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TP.Hồ Chí Minh: Nhiều người vẫn lái xe sau khi uống rượu bia

TRẦN KHANH |

Từ 1.1.2020, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực và nghiêm cấm việc "Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn", nhưng ghi nhận thực tế tại TPHCM, nhiều người vẫn chưa bỏ được thói quen lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Góp phần kéo giảm tai nạn giao thông

Đặng Tiến |

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực sẽ tác động rất lớn và tích cực về mặt an toàn giao thông vì việc siết chặt quản lý sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông góp phần kéo giảm tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối dư luận xã hội hiện nay. Tuy nhiên, kết quả cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào công tác tổ chức thực hiện của lực lượng chức năng.

Từ 1.1.2020: Cấm bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi

VƯƠNG TRẦN |

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định nhiều nhóm hành vi bị nghiêm cấm như: Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia và bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.