Luật “bỏ lửng” khiến người lao động thiệt thòi

Nam Dương |

Trong email gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn, bạn đọc Minh Đức có email minhducxxx@gmail.com viết: Tôi ký hợp đồng thử việc 2 tháng với công ty. Hết thời gian thử việc, công ty không nói gì và tôi vẫn làm việc cho công ty bình thường.

Do nghĩ rằng, đã hết thời gian thử việc mà không bị chấm dứt hợp đồng là đã được nhận vào công ty, nên tôi từ chối lời mời làm việc ở công ty khác. Thế nhưng, gần 2 tháng sau thì công ty yêu cầu tôi nghỉ việc với lý do hai bên không có HĐLĐ. Tôi rất hoang mang vì không biết công ty làm vậy có đúng không?

Không chỉ riêng bạn đọc Minh Đức mà chúng tôi còn nhận được nhiều email, cuộc gọi điện thoại phản ánh với nội dung tương tự. Vì sao lại có tình trạng này?

Điều 29 BLLĐ 2012 quy định: “Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì NSDLĐ phải giao kết HĐLĐ với NLĐ”.

Tuy nhiên, điều luật này và các quy định khác của pháp luật lao động lại không có quy định trong trường hợp khi hết hợp đồng thử việc mà hai bên không tiếp tục giao kết HĐLĐ trong khi NLĐ vẫn làm việc cho doanh nghiệp thì phải xử lý ra sao?

Luật sư Trần Phi Đại, Văn phòng Luật Phương Minh, Đoàn Luật sư TPHCM, phân tích: Thực tế, sau thời gian thử việc, NLĐ không thể tiếp tục ở lại doanh nghiệp làm việc nếu không được NSDLĐ đồng ý và như vậy giữa hai bên vẫn có quan hệ lao động khi NLĐ làm việc và được trả lương.

Người lao động không thể ở lại làm việc nếu không có sự đồng ý của người sử dụng lao động. Ảnh Nam Dương
Người lao động không thể ở lại làm việc nếu không có sự đồng ý của người sử dụng lao động. Ảnh Nam Dương

Luật sư Đại cũng cho rằng, việc kéo dài thêm thời gian làm việc của NLĐ sau khi đã hết hạn hợp đồng thử việc về bản chất là thử việc NLĐ thêm lần nữa trong khi đó Điều 27 của BLLĐ 2012 quy định: “Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 1 lần...” hoặc lợi dụng kẽ hở của pháp luật để đến khi không cần nữa thì cho NLĐ nghỉ việc.

Đồng tình với quan điểm trên, Luật sư Nguyễn Hữu Học, Đoàn Luật sư TPHCM, kiến nghị cần phải sửa đổi Điều 29 của BLLĐ 2012 theo hướng tương tự như Điều 22 BLLĐ 2012.

Cụ thể, Điều 22 BLLĐ 2012 quy định khi HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; nếu không ký kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ xác định thời hạn đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đã giao kết trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Pháp luật cần quy định cụ thể sau khi hết hạn hợp đồng thử việc mà người lao động vẫn làm việc thì công ty phải ký hợp đồng lao động xác định  hoặc không xác định thời hạn. Ảnh Nam Dương
Pháp luật cần quy định cụ thể sau khi hết hạn hợp đồng thử việc mà người lao động vẫn làm việc thì công ty phải ký hợp đồng lao động xác định hoặc không xác định thời hạn. Ảnh Nam Dương

Áp dụng cụ thể vào hợp đồng thử việc, Luật sư Học đề xuất sửa đổi Điều 29 BLLĐ 2012 như sau: Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì NSDLĐ phải giao kết HĐLĐ với NLĐ. Nếu NSDLĐ không giao kết HĐLĐ, thì hợp đồng thử việc sẽ trở thành HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng. Tiền lương và các quyền lợi khác của NLĐ được hưởng như người có HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng. “Có như thế thì NSDLĐ mới nâng cao trách nhiệm của mình trong việc xử lý khi hợp đồng thử việc hết hạn”, Luật sư Học nhận định.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Có được ký hợp đồng lao động 24 tháng?

Nam Dương |

Bạn đọc có email phuongmaix@xx hỏi: Tôi muốn ký hợp đồng lao động với thời hạn là 24 tháng, tuy nhiên phía công ty trả lời theo quy định chỉ được phép ký hợp đồng 12 tháng và 36 tháng, như vậy có đúng không?

Nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng lao động có cần báo trước?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email huyenphanx@xx hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm với công ty. Tháng 4 tới là hết hạn theo hợp đồng nhưng tôi không có ý định tiếp tục làm việc ở công ty nữa. Tôi muốn nghỉ việc thì có cần thông báo trước với người sử dụng lao động không?

Khai trương hệ thống tư vấn pháp luật trực tuyến Công đoàn Việt Nam

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 13.3, Tổng LĐLĐVN khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ ba (khóa XII) và tổ chức khai trương hệ thống tư vấn pháp luật trực tuyến của Công đoàn Việt Nam cho đoàn viên, người lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Có được ký hợp đồng lao động 24 tháng?

Nam Dương |

Bạn đọc có email phuongmaix@xx hỏi: Tôi muốn ký hợp đồng lao động với thời hạn là 24 tháng, tuy nhiên phía công ty trả lời theo quy định chỉ được phép ký hợp đồng 12 tháng và 36 tháng, như vậy có đúng không?

Nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng lao động có cần báo trước?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email huyenphanx@xx hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm với công ty. Tháng 4 tới là hết hạn theo hợp đồng nhưng tôi không có ý định tiếp tục làm việc ở công ty nữa. Tôi muốn nghỉ việc thì có cần thông báo trước với người sử dụng lao động không?

Khai trương hệ thống tư vấn pháp luật trực tuyến Công đoàn Việt Nam

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 13.3, Tổng LĐLĐVN khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ ba (khóa XII) và tổ chức khai trương hệ thống tư vấn pháp luật trực tuyến của Công đoàn Việt Nam cho đoàn viên, người lao động.