Lừa đảo tuyển lao động thời vụ hoành hành dịp cận Tết

Khánh An |

Cuối năm, nhiều người tìm kiếm công việc thời vụ để có chi phí trang trải dịp Tết. Song họ lại vô tình bị cuốn vào rất nhiều chiêu lừa đảo bằng việc tuyển lao động thời vụ.

Mất tiền khi đi tìm việc

Cuối tháng 12.2023, Trần Minh Kiên (23 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) đăng bài viết lên nhóm Việc làm thời vụ tại Hà Nội với nội dung: “Em cần tìm việc làm thời vụ dịp Tết quanh khu vực Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Đông hoặc việc làm online. Em có thể bắt đầu công việc ngay hôm nay”.

Ngay sau đó, bài viết nhận về hơn 50 bình luận từ các tài khoản tự xưng là nhà tuyển dụng. Qua tham khảo và liên hệ, Minh Kiên quyết định làm cộng tác viên cho Công ty du lịch S.V.

Theo miêu tả, công việc của Minh Kiên sẽ là tăng tương tác cho bài viết của công ty trên các nền tảng mạng xã hội và website. Công việc không yêu cầu người có bằng cấp, chỉ cần có máy tính và online 8 tiếng/ngày. Theo lời quảng cáo, mức thù lao mà Minh Kiên sẽ nhận được là 250.000 đồng/ngày.

“Người tuyển dụng cho biết, để được nhận vào làm cộng tác viên thời vụ, tôi sẽ phải cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, CCCD, địa chỉ, số điện thoại.

Ngoài ra, phải đóng 1 triệu đồng tiền mở các loại tài khoản để đi tăng tương tác. Người này cũng cho biết, sau 1 tuần làm việc, tôi sẽ được trả lại số tiền này” - Minh Kiên kể lại.

Thế nhưng, khi Minh Kiên vừa chuyển khoản thành công cho người này, tài khoản Facebook của Kiên ngay lập tức bị chặn. Sau đó, Kiên lên mạng tìm kiếm thông tin về công ty thì mới hay biết không hề có Công ty du lịch S.V.

Trương Ngọc Khánh (21 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) cũng gặp phải chiêu lừa đảo tương tự khi tìm kiếm việc làm thêm dịp cận Tết. Thông qua hội nhóm trên Facebook, Ngọc Khánh biết một shop quần áo online đang cần tuyển nhân viên thời vụ làm đến 29 Tết. Công việc là trực và trả lời tin nhắn của khách hàng từ 19h-23h. Mức thù lao cho mỗi ca làm việc là 500.000 đồng.

“Họ yêu cầu tôi phải chuyển khoản 300.000 đồng tiền cọc với lý do là có nhiều người sau 1 - 2 ngày làm việc lập tức nghỉ khiến họ lại mất công tuyển dụng. Thế nhưng, tôi nói rằng, bản thân đang là sinh viên, không có tiền đóng cọc. Chỉ khoảng 1 phút sau đó, tài khoản của tôi bị chặn” - Ngọc Khánh kể lại.

Cẩn trọng với “việc nhẹ, lương cao”

Theo ông Lê Phước Hoà - Đồng sáng lập Dự án phi lợi nhuận Chống lừa đảo, cuối năm là thời điểm nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao. Kéo theo đó, các chiêu thức lừa đảo thông qua tuyển dụng cũng tăng lên đột biến.

Hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay vẫn là lừa tuyển cộng tác viên “việc nhẹ lương cao” - giả mạo các trang sàn thương mại điện tử và các thương hiệu lớn để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Khoản tiền các đối tượng lừa chiếm đoạt được từ hình thức này thường từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Hơn nữa nếu được yêu cầu nộp một khoản tiền tạm ứng trước khi bắt đầu công việc, hãy cảnh giác. Bởi lừa đảo thường sử dụng chiêu này để chiếm đoạt số tiền mà không cung cấp công việc thực tế.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo có thể yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản cá nhân, bao gồm số thẻ tín dụng hoặc thông tin ngân hàng, với lý do để thực hiện thanh toán hoặc tạo tài khoản. Người dân cần luôn cảnh giác và không chia sẻ thông tin nhạy cảm với bất kỳ ai mà mình không tin tưởng hoặc không biết rõ.

“Lừa đảo thường hứa hẹn công việc có thu nhập cao và dễ dàng, mà không yêu cầu kỹ năng hay kinh nghiệm đặc biệt. Hãy cẩn thận với những đề nghị quá mức hấp dẫn và đánh giá kỹ trình độ của bạn trước khi tham gia” - ông Hoà cho hay.

Do đó, trước khi đăng ký làm cộng tác viên thời vụ tại một công ty nào, cần kiểm tra thông tin về công ty hoặc người tuyển dụng. Nếu không có thông tin rõ ràng hoặc không có thông tin liên hệ, đó có thể là dấu hiệu của một hoạt động lừa đảo.

Khi tham gia vào một chương trình tuyển cộng tác viên, hãy yêu cầu và đọc kỹ hợp đồng hoặc thoả thuận liên quan. Nếu không có hợp đồng hoặc thoả thuận rõ ràng, người dân có thể gặp rủi ro bị lừa đảo.

“Cần trao đổi với người dùng khác và tìm hiểu về kinh nghiệm của họ với chương trình tuyển cộng tác viên. Nếu có nhiều phản hồi tiêu cực hoặc đánh giá không tốt, hãy cân nhắc trước khi tham gia” - ông Lê Phước Hoà lưu ý.

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

7 chiêu lừa đảo mới dịp cận Tết Nguyên đán 2024

KHÁNH AN |

Ngày 21.1, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra 7 khuyến nghị nhằm giúp người dân Việt Nam phòng chống lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết Nguyên đán 2024.

Khuyến cáo dính bẫy lừa đưa đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh vừa khuyến cáo người lao động Hà Tĩnh không nghe theo tổ chức, cá nhân giới thiệu, quảng cáo về dịch vụ đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước - bởi tỉnh Hà Tĩnh chưa ký kết chương trình này với các địa phương của Hàn Quốc.

Người già đi làm lao động thời vụ vì lương hưu không đủ sống

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Thực trạng người già, người lớn tuổi có mức lương hưu thấp nên phải đi làm thêm, làm thời vụ không còn là chuyện hiếm trong những năm gần đây.

Xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, 3 người tử vong

Văn Trực |

Sáng 23.1, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn lật xe khách ở cao tốc La Sơn - Tuý Loan (địa phận TP Đà Nẵng), khiến 3 người tử vong.

Xử lý điểm nóng trong hoàn thuế VAT, ngăn chặn công ty ma

Minh Ánh |

Hàng trăm nghìn tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được cơ quan thuế cả nước giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp trong năm 2023. Bước sang năm 2024, công tác hoàn thuế vẫn đang được triển khai quyết liệt, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Tiểu thương đốt lửa canh đào quất xuyên đêm trong giá lạnh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do đó, bất chấp thời tiết mưa lạnh, các tiểu thương buôn bán đào quất đã dựng lán, đốt lửa xuyên đêm để trông coi, chờ trời sáng phục vụ người dân mua sắm Tết.

Loạt dự án bệnh viện ở Gia Lai vướng thủ tục đất đai, quy hoạch

THANH TUẤN |

Không chỉ Bệnh viện Bình An Gia Lai có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng bị vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch sử dụng đất mà một số dự án đầu tư bệnh viện khác cũng gặp khó khăn về thủ tục pháp lý, chờ đợi sự giải quyết rốt ráo, quyết liệt từ UBND tỉnh Gia Lai...

Thời tiết hôm nay 23.1: Miền Bắc rét nhất từ đầu mùa, có nơi dưới 0 độ C

NHÓM PV |

Thời tiết hôm nay 23.1, miền Bắc được nhận định rét nhất từ đầu mùa đông; nhiệt độ thấp nhất vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

7 chiêu lừa đảo mới dịp cận Tết Nguyên đán 2024

KHÁNH AN |

Ngày 21.1, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra 7 khuyến nghị nhằm giúp người dân Việt Nam phòng chống lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết Nguyên đán 2024.

Khuyến cáo dính bẫy lừa đưa đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh vừa khuyến cáo người lao động Hà Tĩnh không nghe theo tổ chức, cá nhân giới thiệu, quảng cáo về dịch vụ đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước - bởi tỉnh Hà Tĩnh chưa ký kết chương trình này với các địa phương của Hàn Quốc.

Người già đi làm lao động thời vụ vì lương hưu không đủ sống

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Thực trạng người già, người lớn tuổi có mức lương hưu thấp nên phải đi làm thêm, làm thời vụ không còn là chuyện hiếm trong những năm gần đây.