Long An trao 15 ngàn phần quà cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn do COVID-19

Kỳ Quan |

LĐLĐ tỉnh Long An đang tổ chức các “Chuyến xe nghĩa tình – Phần quà kết nối yêu thương” để thăm hỏi, hỗ trợ cho 15 ngàn đoàn viên, CNLĐ trong tỉnh đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thông tin từ LĐLĐ tỉnh Long An cho biết, bắt đầu từ ngày 26.7 và kéo dài đến 30.7, LĐLĐ tỉnh tổ chức các “Chuyến xe nghĩa tình – Phần qua kết nối yêu thương” để thăm hỏi, hỗ trợ 15 ngàn phần quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn bị các phần quà tại LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh: T.C
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quý - và các cán bộ LĐLĐ tỉnh chuẩn bị các phần quà đi trao. Ảnh: T.C

Các phần quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu (trị giá 250 ngàn đồng) được phân bổ về LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh để từ đó được trao ngay đến tận tay đoàn viên, CNLĐ ở nơi họ làm việc, sinh sống, trong đó tập trung cho đối tượng là CNLĐ trong các khu nhà trọ.

Tổng kinh phí trao 15 ngàn phần quà đợt này là 3,75 tỉ đồng, trong đó kinh phí chi từ nguồn Chi nhánh Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng tại Long An là 8.000 suất quà với tổng số tiền 2 tỉ đồng, phần còn lại từ kinh phí được duyệt của các cấp Công đoàn tỉnh Long An năm 2021, kinh phí dự phòng và các nguồn xã hội hóa.

Các “Chuyến xe nghĩa tình” đưa quà về cơ sở để trao cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: T.C
Các “Chuyến xe nghĩa tình” đưa quà về cơ sở để trao cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: T.C

Đây là hoạt động thiết thức, ý nghĩa của tổ chức Công đoàn tỉnh Long An nhằm hỗ trợ đoàn viên công đoàn và CNLĐ trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 (đợt 4).

Trong các đợt dịch trước, tổ chức Công đoàn tỉnh Long An cũng đã chi hơn 1 tỉ đồng để giúp đỡ đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, các cấp Công đoàn tỉnh Long An cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân trong các khu cách ly tập trung, phong tỏa do dịch bệnh.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An chuẩn bị phương án điều trị 1.000 - 2.000 bệnh nhân COVID-19 nặng

Kỳ Quan |

Giám đốc Sở Y tế Long An – Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc – cho biết, đến hết ngày 25.7 toàn tỉnh đã có gần 3.700 ca F0 COVID-19, trong đó hơn 1.100 ca đang chờ Bộ Y tế cấp mã số.

Phó Thủ tướng Thường trực viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 25.7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đã cùng lãnh đạo Bộ LĐTBXH và tỉnh Long An viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021).

28 công đoàn viên ở Long An xung phong đi phòng chống dịch

Kỳ Quan |

Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức Công đoàn, 28 công đoàn viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã tình nguyện, xung phong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn có nhiều CNLĐ này.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Long An chuẩn bị phương án điều trị 1.000 - 2.000 bệnh nhân COVID-19 nặng

Kỳ Quan |

Giám đốc Sở Y tế Long An – Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc – cho biết, đến hết ngày 25.7 toàn tỉnh đã có gần 3.700 ca F0 COVID-19, trong đó hơn 1.100 ca đang chờ Bộ Y tế cấp mã số.

Phó Thủ tướng Thường trực viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 25.7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đã cùng lãnh đạo Bộ LĐTBXH và tỉnh Long An viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021).

28 công đoàn viên ở Long An xung phong đi phòng chống dịch

Kỳ Quan |

Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức Công đoàn, 28 công đoàn viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã tình nguyện, xung phong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn có nhiều CNLĐ này.