Long An, Tiền Giang tăng cường phòng chống dịch trong các khu công nghiệp

Kỳ Quan |

Hai địa phương Long An và Tiền Giang có nhiều khu công nghiệp với hàng trăm ngàn công nhân làm việc. Xác định nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong các doanh nghiệp có đông công nhân, hai địa phương này đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp.

Trong 2 ngày 12 và 13.5, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Nguyễn Văn Vĩnh đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trong tỉnh. Quá trình kiểm tra cho thấy, các công ty đa phần đều đảm bảo quy định về phòng, chống dịch như: Kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang y tế, sát khuẩn tại cổng ra vào và phòng làm việc; thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống dịch trên loa trong giờ làm việc lẫn nghỉ giải lao; các nhà ăn công ty đều chia ca ăn nhằm giãn cách các nhóm ăn với nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các doanh nghiệp đặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 lên hàng đầu; yêu cầu luôn đeo khẩu trang và đeo đúng cách, không tập trung nhóm đông người, chủ động giãn cách trong giờ nghỉ giải lao và ăn trưa. Đặc biệt, các công ty cần lưu ý phải giám sát chặt chẽ lịch trình di chuyển của các tài xế chở hàng đường dài, tuyên truyền để công nhân hiểu rõ chủ trương phòng, chống dịch cũng như khai báo y tế trung thực về bản thân và gia đình nhằm giám sát một cách chủ động tại mỗi công ty.

Tại tỉnh Long An, Đoàn công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã đến kiểm tra công tác quản lý lao động nước ngoài và phòng, chống dịch COVID-19 tại niều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức và Cần Giuộc, là những nơi có nhiều khu công nghiệp. Nội dung kiểm tra của đoàn gồm tình hình đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; số lượng lao động người nước ngoài đã được cấp phép lao động, khai báo tạm trú; các chuyên gia là người nước ngoài đề nghị ưu tiên nhập cảnh vào Việt Nam đến Long An làm việc; tình hình thực hiện việc triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc và ký túc xá...

Quá trình kiểm tra cho thấy, một số công ty, doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVI-19 như chưa bố trí nước rửa tay sát khuẩn ở các nơi ra vào, công cộng; chưa thực hiện giãn cách trong nhà ăn, nơi làm việc; chưa thực hiện việc triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các công ty, doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ và có phương án phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể, phù hợp tình hình thực tế, không được lơ là, chủ quan.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Từ khóa "ý thức người dân" trong cuộc chiến COVID-19 tại Yên Bái

Long Nguyễn |

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã hơn một lần nhắc đến cụm từ "ý thức người dân" bằng thái độ trân trọng.

Nhà hàng hải sản ven biển Hà Tĩnh vắng hoe vì dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Do tác động từ dịch COVID-19 với quy định hạn chế tập trung đông người nên hàng loạt nhà hàng hải sản ở vùng biển Hà Tĩnh lâm vào cảnh ế ẩm, một số cửa hàng đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.

Cuộc sống tẻ nhạt, hạn chế của công nhân khu công nghiệp thời dịch COVID-19

Bảo Hân - Minh Phương |

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, dịch COVID-19 còn khiến công nhân phải thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt để bảo vệ chính bản thân mình cũng như cộng đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Từ khóa "ý thức người dân" trong cuộc chiến COVID-19 tại Yên Bái

Long Nguyễn |

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã hơn một lần nhắc đến cụm từ "ý thức người dân" bằng thái độ trân trọng.

Nhà hàng hải sản ven biển Hà Tĩnh vắng hoe vì dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Do tác động từ dịch COVID-19 với quy định hạn chế tập trung đông người nên hàng loạt nhà hàng hải sản ở vùng biển Hà Tĩnh lâm vào cảnh ế ẩm, một số cửa hàng đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.

Cuộc sống tẻ nhạt, hạn chế của công nhân khu công nghiệp thời dịch COVID-19

Bảo Hân - Minh Phương |

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, dịch COVID-19 còn khiến công nhân phải thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt để bảo vệ chính bản thân mình cũng như cộng đồng.