Long An: Phòng chống dịch bằng cách giảm ngày làm việc, chế độ không đổi

Kỳ Quan |

Trước tình tình dịch bệnh COVID-19, Ban Chấp hành CĐCS đã bàn bạc với lãnh đạo công ty thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho công nhân. Một trong những biện pháp đó là giảm ngày làm việc, nhưng vẫn giữ nguyên chế độ cho người lao động.

CĐCS Công ty ASG Toàn Cầu (Khu công nghiệp Long Hậu – Hòa Bình, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) nhiều năm qua được công đoàn cấp trên công nhận vững mạnh với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công đoàn viên, người lao động. Đây là 1 trong số ít CĐCS trong tỉnh có 100% trong số khoảng 2.000 công nhân đều được kết nạp công đoàn viên.

Được thành lập chính thức năm 2016, CĐCS đã nhanh chóng đi vào nề nếp, trở thành chỗ dựa tin cậy của công nhân, là cầu nối vững chắc giữa người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp. Ông Bùi Hữu Sang – Chủ tịch CĐCS công ty – cho biết, ngoài những chính sách được pháp luật qui định, Ban Chấp hành CĐCS còn bàn bạc với lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều điều có lợi cho người lao động, như phụ cấp tiền nhà trọ, tiền xăng, thưởng chuyên cần hàng tháng, thưởng năng suất, thực hiện thời gian làm việc 45 giờ/tuần…

Trong tình hình dịch bệnh đã đang diễn biến phức tạp, là doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, đơn vị gặp nhiều khó khăn, nhưng đã cố gắng duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập của người lao động không bị ảnh hưởng. Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp với lãnh đạo công ty thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Đặc biệt, tổ chức công đoàn và lãnh đạo đơn vị đã bàn bạc, lấy ý kiến công nhân và thực hiện việc cắt giảm 1 ngày làm việc nhằm hạn chế số ngày công nhân vào công ty, tiếp xúc với nhau.

Ông Sang kể, vào lúc cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội, Ban Chấp hành CĐCS và Ban Giám đốc công ty đã họp bàn việc giảm số ngày công nhân đến công ty, tăng ngày nghỉ ở nhà nhằm phòng tránh dịch bệnh, công nhân có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình.

Cụ thể, thời gian làm việc hiện hành mỗi tuần 6 ngày, mỗi ngày 7,5 giờ (tổng cộng 45 giờ/tuần) được đổi thành mỗi tuần làm việc 5 ngày, mỗi ngày 9 giờ (tổng thời gian 45 giờ không thay đổi). Tất cả chế độ, chính sách dành cho người lao động đều giữ nguyên.

Sau khi thống nhất, Ban Chấp hành CĐCS và lãnh đạo đơn vị đã gửi bản “khảo sát ý kiến” đến tất cả người lao động trong công ty. Kết quả phản hồi cho thấy hầu hết người lao động trong công ty đồng tình với phương án giảm ngày làm việc nói trên. Số ít người chưa đồng thuận chủ yếu do khó khăn thời gian đưa rước con nhỏ đến trường.

Vậy là từ 1.6.2020, đơn vị áp dụng thời gian làm việc 5 ngày/tuần, thực hiện đến 31.12.2020 lúc dịch bệnh dự kiến đã kết thúc, nếu lúc ấy công nhân vẫn đồng thuận thì tiếp tục thực hiện. Với những công nhân gặp khó khăn chuyện riêng do thay đổi thời gian làm việc, đơn vị sẽ tạo điều kiện để họ khắc phục.

Ông Sang cho biết, sau hơn nửa tháng áp dụng thời gian làm việc 5 ngày/tuần, mọi việc diễn ra tốt đẹp, hầu hết công nhân đều phấn khởi vì có thêm 1 ngày nghỉ để lo cho bản thân và gia đình, trong khi mọi chế độ đều được giữ nguyên.

Chị Lê Ngọc, một người lao động có con nhỏ, chia sẻ chị và anh chị em đồng nghiệp muốn thực hiện làm việc 5 ngày/tuần đã lâu, nhưng không dám đề xuất vì sợ công ty không chấp nhận. Nay không ngờ tổ chức công đoàn đã đồng cảm với người lao động, đề xuất công ty thực hiện làm việc 5 ngày/tuần theo đúng nguyện vọng của công nhân. Chị mong muốn cách làm việc này được áp dụng lâu dài để chị có điều kiện chăm sóc gia đình tốt hơn và có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nóng nhất hôm nay: Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán thế nào?

DUNG HÀ |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán thế nào; Hàng loạt cảnh sát Mỹ bỏ việc sau cái chết của George Floyd; "Đường hầm đặc biệt" bảo vệ Tổng thống Putin trước COVID-19... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Na Uy lên tiếng nghi vấn cá hồi là nguồn bùng dịch COVID-19 ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Cá hồi nhập khẩu từ Na Uy không phải là nguồn virus SARS-CoV-2 dẫn tới bùng dịch COVID-19 từ chợ thực phẩm ở Bắc Kinh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nóng nhất hôm nay: Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán thế nào?

DUNG HÀ |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán thế nào; Hàng loạt cảnh sát Mỹ bỏ việc sau cái chết của George Floyd; "Đường hầm đặc biệt" bảo vệ Tổng thống Putin trước COVID-19... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Na Uy lên tiếng nghi vấn cá hồi là nguồn bùng dịch COVID-19 ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Cá hồi nhập khẩu từ Na Uy không phải là nguồn virus SARS-CoV-2 dẫn tới bùng dịch COVID-19 từ chợ thực phẩm ở Bắc Kinh.