Long An: Doanh nghiệp vào cuộc bảo vệ người lao động trước dịch bệnh Corona

Kỳ Quan |

Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh Long An – bà Bùi Thị Ngọc Trang – ngày 6.2 cho biết, nhiều doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Long An đang thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ, chăm lo người lao động trước tình hình dịch bệnh do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp.

Trong đó điển hình là cách làm ở Công ty TNHH Praegear Việt Nam (gọi tắt Công ty Praegear, Khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa).

Trước đó, vào ngày 31.1, có 2 tổ công nhân (hơn 40 người) trong Công ty Praegear xin nghỉ việc tập thể (nghỉ việc không hưởng lương cả tổ) do lo ngại tình hình dịch bệnh lây lan và do con nhỏ nghỉ học ở nhà không có người trông giữ vì trường học đóng cửa.

Việc đó đã gây tâm lý lo ngại cho gần 1.900 công nhân còn lại trong công ty và tác động đến nhiều công ty khác trong khu vực. Ngày 1.2, nhiều ý kiến của công nhân yêu cầu công ty Praegear mời bác sĩ về khám sức khỏe, thử máu… cho toàn bộ công nhân để phát hiện, cách ly người có nghi ngờ bị bệnh, bảo vệ sức khỏe cho công nhân.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành CĐCS Công ty Praegear đã trao đổi với lãnh đạo công ty chủ động mời Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An và các chuyên gia y tế huyện Đức Hòa tới gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền để công nhân hiểu và an tâm.

Ngày 3.3, Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An đã đến Công ty Praegear phối hợp với CĐCS và lãnh đạo công ty tổ chức 3 cuộc gặp gỡ, tuyên truyền cho công nhân về dịch bệnh do virus 2019-nCoV gây ra. Các công nhân đã được chuyên gia y tế thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, cơ chế lây lan, biện pháp phòng ngừa, cách phát hiện bệnh và chữa trị,…

Chuyên gia y tế giải thích về dịch bệnh do 2019-nCoV gây ra cũng như biện pháp phòng ngừa. Ảnh: K.Q
Chuyên gia y tế giải thích về dịch bệnh do 2019-nCoV gây ra cũng như biện pháp phòng ngừa. Ảnh: K.Q

Sau khi được giải thích, tuyên truyền, tất cả công nhân đã an tâm làm việc, không còn lo lắng. Riêng những công nhân có con nhỏ không người trông giữ vì trường học tạm nghỉ, CĐCS và công ty thống nhất tạm thời cho nghỉ không hưởng lương, khi nào khắc phục xong khó khăn sẽ trở lại làm việc.

Về phía công ty đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ người lao động trước dịch bệnh, như: Đo thân nhiệt người lao động và tất cả những người ra vào công ty, ai có biểu hiện sốt được yêu cầu đến các cơ sở y tế để theo dõi tiếp; phun thuốc sát trùng hàng ngày trước khi công nhân vào xưởng sản xuất; tổ chức cho người lao động mang khẩu trang phòng bệnh; trang bị đầy đủ phương tiện vệ sinh cá nhân; thường xuyên thông tin tình hình dịch bệnh và nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa,…

Sau những nỗ lực của tổ chức Công đoàn và lãnh đạo công ty, đến nay toàn bộ công nhân đã am hiểu và an tâm làm việc, thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Nhiều công nhân xin nghỉ tạm thời cũng đã xin trở lại làm việc. Công nhân hiểu rõ tình hình dịch bệnh, an tâm làm việc cũng đã có tác động giúp ổn định tình hình ở nhiều đơn vị khác trong khu vực.

Bà Bùi Thị Ngọc Trang cho biết, từ kinh nghiệm và kết quả ở Công ty Praegear, Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An đang triển khai thực hiện ở các nơi khác nhằm giúp bảo vệ công nhân trước dịch bệnh, giúp ổn định sản xuất.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường các biện pháp phòng chống virus Corona tại doanh nghiệp

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, hầu hết doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đo thân nhiệt cho công nhân lao động. Nếu ai có thân nhiệt trên 37 độ C thì sẽ cho nghỉ ở nhà để cách ly, theo dõi.

Một người Trung Quốc nghi nhiễm virus Corona không hợp tác cách ly

Anh Nhàn |

Một người Trung Quốc được đưa vào cách ly điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM. Tuy nhiên, người này không hợp tác mà bỏ về nhà.

Bị nhiễm virus corona, khách hàng mua bảo hiểm có được chi trả quyền lợi?

C.NGUYÊN |

Trong bối cảnh dịch bệnh do virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp, nhiều khách hàng, đại lý bảo hiểm băn khoăn, lo lắng liệu có được chi trả quyền lợi viện phí, rủi ro tử vong? Trước việc này, một số hãng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam cho biết, các hãng này đều chi trả cho khách hàng mắc dịch bệnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tăng cường các biện pháp phòng chống virus Corona tại doanh nghiệp

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, hầu hết doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đo thân nhiệt cho công nhân lao động. Nếu ai có thân nhiệt trên 37 độ C thì sẽ cho nghỉ ở nhà để cách ly, theo dõi.

Một người Trung Quốc nghi nhiễm virus Corona không hợp tác cách ly

Anh Nhàn |

Một người Trung Quốc được đưa vào cách ly điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM. Tuy nhiên, người này không hợp tác mà bỏ về nhà.

Bị nhiễm virus corona, khách hàng mua bảo hiểm có được chi trả quyền lợi?

C.NGUYÊN |

Trong bối cảnh dịch bệnh do virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp, nhiều khách hàng, đại lý bảo hiểm băn khoăn, lo lắng liệu có được chi trả quyền lợi viện phí, rủi ro tử vong? Trước việc này, một số hãng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam cho biết, các hãng này đều chi trả cho khách hàng mắc dịch bệnh.