Long An: Con công nhân lao động nhập cư được học trường công

phấn đấu |

Cách đây không lâu, công nhân lao động (CNLĐ) nhập cư ở tỉnh Long An còn vất vả với huyện học hành của con nhỏ khi mà những đứa trẻ không được vào học trường công (vì không có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Với sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục, con CNLĐ nhập cư đã có thể đi học bình đẳng như những đứa trẻ khác.

Một thời khó khăn

Lao Động từng có bài phản ánh về những khó khăn của CNLĐ nhập cư có con nhỏ ở tỉnh Long An khi chuẩn bị vào năm học mới. Do không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, nhiều CNLĐ nhập cư có con nhỏ, mỗi khi vào năm học mới phải chọn phương án hoặc gửi học các trường dân lập với giá cao hoặc đưa con về quê nhờ gia đình nội, ngoại chăm lo.

Chị Trần Thị Phương Nga - CNLĐ Công ty TNHH Giày FuLuh Việt Nam (xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) - chia sẻ, vợ chồng chị quê ở miền Bắc, vào Long An làm CN và ở nhà trọ, Do không có hộ khẩu thường trú nên rất khó xin cho con vào học tại các trường công lập. Khi con còn nhỏ, vợ chồng chị gửi học mẫu giáo ở trường tư với chi phí khá cao. Chị dự định khi con lớn hơn, vào học tiểu học, sẽ gửi con về quê để ông bà ngoại chăm lo vì ở Cần Giuộc không có trường tiểu học dân lập.

Chị Lê Thị Tuyết - CNLĐ Công ty TNHH SX TM DV Lê Nam (huyện Đức Hòa) cho biết, khi vợ chồng chị từ Trà Vinh đến Đức Hòa làm việc, do không đủ điều kiện gửi con vào lớp 1 ở địa phương nơi làm việc, nên đành đưa con về gửi bên ngoại để đi học. Mỗi tuần, vợ chồng chị phải vượt hàng trăm cây số đi về Trà Vinh để lo cho con đi học, vừa tốn kém vừa mất thời gian.

Để giúp CNLĐ nhập cư bớt khó khăn, Ban Chấp hành CĐCS Công ty Đông Quang (Khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa) đã đề xuất Ban Giám đốc công ty đầu tư tổ chức trường mẫu giáo, nhà trẻ và trường tiểu học cho con của CNLĐ xa nhà, học miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công ty chỉ còn duy trì được nhà trẻ, mẫu giáo, còn hệ tiểu học thì không được phép tiếp tục theo qui định của ngành Giáo dục, vì vậy không ít CNLĐ nhập cư phải gửi con về quê học tiểu học.

Khó khăn được tháo gỡ

Bà Lê Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - cho biết, từ sự phối hợp của tổ chức Công đoàn, ngành Giáo dục và các địa phương trong tỉnh, CNLĐ nhập cư trên địa bà tỉnh Long An đã có thể gửi con vào học các trường công lập như bao học sinh khác ở tại địa phương. Điều kiện rất đơn giản là có gấy xác nhận đang làm việc ở đơn vị nào đó và có giấy đăng ký tạm trú.

Còn theo ông Lê Công Lập - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH ShillaBags (huyện Đức Hòa), trước đây nhiều CNLĐ nhập cư trong công ty phải gửi con nhỏ về quê đi học, giờ thì hầu như không còn ai gửi con về quê vì trẻ nhỏ đã có thể vào học các trường công lập tại địa phương. Thậm chí, nhiều trẻ là con CNLĐ nhập cư muốn chuyển trường đến Đức Hòa vào giữa năm học, khi CĐCS công ty làm việc với ngành Giáo dục địa phương, đã được giải quyết. “Việc tạo điều kiện cho con CNLĐ nhập cư được đi học tại nơi cha mẹ làm việc vừa giúp giảm chi phí và thời gian cho CNLĐ khi phải tỉnh thoảng về quê thăm con; vừa giúp họ an tâm công tác, gắn bó với công ty và với địa phương nơi làm việc”, ông Lập chia sẻ.

Từ năm học 2022 - 2023, vợ chồng anh chị Nguyễn Phát Tưởng - Nguyễn Thị Sen (CNLĐ Công ty TNHH ChingLuh, huyện Cần Giuộc) lần đầu tiên được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao của bậc cha mẹ khi đã đón con nhỏ từ quê nhà (tỉnh Phú Thọ) vào học trường công gần nơi cha mẹ làm việc. Vào Cần Giuộc làm việc đã gần 10 năm, cũng là thời gian anh chị xa con vì nơi đây không có trường công cho con đi học.

Tương tự, vợ chồng chị Trương Thị Kim Hương (CNLĐ Công ty Phúc Hoa, huyện Cần Giuộc), từ năm học này đã có thể đón 2 con (11 tuổi và 5 tuổi) từ quê nhà Hậu Giang lên ở nhà trọ Bé Ba (thị trấn Cần Giuộc) để hàng ngày đi học gần nơi cha mẹ làm việc. May mắn hơn, khi mà cha mẹ không thể chủ động giờ giấc làm việc trong công ty để đón con, những CNLĐ cùng ở trọ đã giúp nhau, nhờ vậy mà khó khăn đã được khắc phục.

phấn đấu
TIN LIÊN QUAN

Long An ký kết triển khai hỗ trợ vay vốn cho người lao động

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 27.10, tại TP.Tân An, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ với 2 công ty tài chính để triển khai thực hiện chương trình vay vốn ưu đãi cho người lao động.

Long An long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân

Kỳ Quan |

Chiều 26.10, tại Hội trường Thống Nhất, TP.Tân An, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 – 2022), nguyên Bí Thư Xứ ủy Nam kỳ.

Cụ ông đi gần 50km từ Long An lên TPHCM chờ hàng giờ để mua vé tàu Tết

Chân Phúc - Minh Quân |

TPHCM - 6h sáng ngày 25.10, ông Nguyễn Danh Thắng (73 tuổi) chạy xe máy gần 50km từ huyện Đức Hòa, Long An đến ga Sài Gòn để mua vé tàu Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên, do lượng khách đến ga mua vé đông, đến hơn 10h cùng ngày, ông Thắng vẫn chưa tới lượt để mua vé.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Long An ký kết triển khai hỗ trợ vay vốn cho người lao động

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 27.10, tại TP.Tân An, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ với 2 công ty tài chính để triển khai thực hiện chương trình vay vốn ưu đãi cho người lao động.

Long An long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân

Kỳ Quan |

Chiều 26.10, tại Hội trường Thống Nhất, TP.Tân An, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 – 2022), nguyên Bí Thư Xứ ủy Nam kỳ.

Cụ ông đi gần 50km từ Long An lên TPHCM chờ hàng giờ để mua vé tàu Tết

Chân Phúc - Minh Quân |

TPHCM - 6h sáng ngày 25.10, ông Nguyễn Danh Thắng (73 tuổi) chạy xe máy gần 50km từ huyện Đức Hòa, Long An đến ga Sài Gòn để mua vé tàu Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên, do lượng khách đến ga mua vé đông, đến hơn 10h cùng ngày, ông Thắng vẫn chưa tới lượt để mua vé.