Long An cơ bản hoàn thành các quyết định hỗ trợ người lao động

PHẤN ĐẤU |

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (25 và 26.9), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An, Công đoàn Các KCN tỉnh và LĐLĐ các huyện tiếp tục đến các khu nhà trọ để trao sữa cho nữ công nhân mang thai và con công nhân, người lao động (CNLĐ) - hoàn tất hỗ trợ CNLĐ theo các quyết định của Tổng LĐLĐVN.

Khắc phục khó khăn, trao hỗ trợ nhanh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quí - cho biết, thực hiện các quyết định của Tổng LĐLĐVN, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã khắc phục khó khăn, làm cả ngày nghỉ để đưa các gói hỗ trợ CNLĐ khó khăn do COVID-19 sớm đến tay các đối tượng thụ hưởng. Đến nay, tỉnh Long An đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ các chương trình hỗ trợ do Tổng LĐLĐVN phát động.

Cụ thể, đã có gần 3.700 CNVCLĐ là F0, F1, F2 và tử vong do COVID-19 được hỗ trợ với số tiền hơn 5,1 tỉ đồng; gần 140.000 suất quà (mỗi suất 5kg gạo và 100.000 đồng tiền mặt) cho CNLĐ đang sinh sống tại các khu nhà trọ; 1.200 nữ công nhân mang thai và 6.000 trẻ em là con CNLĐ được tặng sữa theo chương trình “Trao sữa yêu thương - Ấm tình Công đoàn”.

Công đoàn các cấp tỉnh Long An cũng đã trao hỗ trợ bữa ăn cho gần 20.000 CNLĐ tại các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”; hỗ trợ dinh dưỡng cho gần 3.000 người lao động trong ngành Y tế nơi tuyến đầu chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Quí cho biết, toàn tỉnh Long An hiện có trên 750 doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” với tổng số trên 44.000 lao động. Dù số lượng doanh nghiệp nhiều, nhưng LĐLĐ tỉnh cùng với LĐLĐ các huyện, thị, CĐ các KCN sẽ phân công đi đến tận nơi để trao hỗ trợ của tổ chức CĐ. “Ngoài giá trị vật chất của phần quà, còn có ý nghĩa tinh thần rất lớn, góp phần động viên NLĐ, tổ chức CĐ ở cơ sở, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Vì vậy, cán bộ CĐ cần đến tận nơi một cách nhanh nhất để hỗ trợ CNLĐ” - ông Quí chia sẻ.

Tấm lòng quý hơn hiện vật

Ông Lê Công Lập - Chủ tịch CĐCS Cty Shilla Bags (huyện Đức Hòa) - cho biết: Trong số hơn 1.000 CNLĐ của công ty đang có khoảng 10 F0 và nhiều F1, F2. Đến nay, CĐCS công ty mới thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho CNLĐ đang sống trong các khu nhà trọ; còn số đã về quê hoặc đang trị bệnh hoặc cách ly (F0 và F1), Ban Chấp hành CĐCS đã liên lạc qua điện thoại đề nghị họ cung cấp số tài khoản để chuyển tiền hỗ trợ. “Hầu hết họ đều xúc động đến nghẹn lời khi nghe chúng tôi điện thoại thông báo sự hỗ trợ của tổ chức CĐ. Đối với nhiều người, chính tấm lòng chăm lo của tổ chức CĐ còn quý hơn hiện vật được trao” - ông Lập chia sẻ.

Ngoài ra, trong đợt dịch lần này, LĐLĐ tỉnh Long An đã chủ động hoặc tham gia cùng lãnh đạo tỉnh, với các ngành đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho 80 đơn vị tuyến đầu chống dịch, tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. LĐLĐ các huyện, thị trong tỉnh, Công đoàn Các KCN tỉnh cũng đã tổ chức hàng trăm cuộc thăm viếng, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch ở các địa phương trong tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Long An cũng đang chủ động xin ý kiến của Tổng LĐLĐVN được thực hiện hỗ trợ cho 50.000 học sinh là con CNLĐ khó khăn nhân năm học mới và gói an sinh cho 100.000 CNLĐ khó khăn do COVID-19, mỗi phần 200.000 đồng. Kinh phí thực hiện các chương trình nói trên từ nguồn tiết kiệm, tích lũy của các cấp Công đoàn tỉnh Long An và nguồn vận động xã hội hóa.

PHẤN ĐẤU
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm nghìn người lao động Long An đã tiêm vaccine sẽ trở lại làm việc

Kỳ Quan |

Với chủ trương nới lỏng giãn cách, khôi phục sản xuất của lãnh đạo tỉnh Long An, hàng trăm nghìn công nhân, lao động đang và sắp trở lại làm việc giúp địa phương phát triển kinh tế sau thời gian trì trệ do COVID-19 nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Người dân Long An tự giác bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Từ kết quả phòng, chống dịch COVID-19 đạt được, từ ngày 21.9 tỉnh Long An đã nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ sau hơn 2 tháng thực hiện Chỉ thị 16. Được đi lại, làm việc, sản xuất…, người dân Long An càng tự giác bảo vệ thành quả chống dịch.

Kiểm soát dịch bệnh, kinh tế Long An dự kiến phát triển 4-5%

Kỳ Quan |

Mặc dù là tỉnh trong vùng “tâm dịch” COVID-19 các tỉnh phía Nam, tỉnh Long An đã nỗ lực kiểm soát được dịch bệnh, sản xuất đang phục hồi. Long An phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2021 đạt 4-5%.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hàng trăm nghìn người lao động Long An đã tiêm vaccine sẽ trở lại làm việc

Kỳ Quan |

Với chủ trương nới lỏng giãn cách, khôi phục sản xuất của lãnh đạo tỉnh Long An, hàng trăm nghìn công nhân, lao động đang và sắp trở lại làm việc giúp địa phương phát triển kinh tế sau thời gian trì trệ do COVID-19 nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Người dân Long An tự giác bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Từ kết quả phòng, chống dịch COVID-19 đạt được, từ ngày 21.9 tỉnh Long An đã nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ sau hơn 2 tháng thực hiện Chỉ thị 16. Được đi lại, làm việc, sản xuất…, người dân Long An càng tự giác bảo vệ thành quả chống dịch.

Kiểm soát dịch bệnh, kinh tế Long An dự kiến phát triển 4-5%

Kỳ Quan |

Mặc dù là tỉnh trong vùng “tâm dịch” COVID-19 các tỉnh phía Nam, tỉnh Long An đã nỗ lực kiểm soát được dịch bệnh, sản xuất đang phục hồi. Long An phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2021 đạt 4-5%.