Long An: Cho F0, F1 đi làm là xuất phát từ nhu cầu thực tế

An Long |

Long An - Ngày 10.3, các sở, ban ngành tỉnh Long An đã có văn bản thông tin, phổ biến quy định tạm thời các trường hợp F0, F1 được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

Nhu cầu cấp thiết

Ông Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết: “Trước thực tế sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với tình trạng thường có người F0 và rất nhiều người F1. Cả người lao động F0 không có triệu chứng và đặc biệt là người F1 cùng với chủ doanh nghiệp của họ trên thực tế đều muốn công việc được tiếp tục trôi chảy. Dựa trên nhu cầu từ nhiều doanh nghiệp, cơ quan, lãnh đạo tỉnh Long An đã thực hiện chủ trương này để hướng việc tháo gỡ cho nhu cầu của chính các F0, F1 đang có việc cấp bách cần giải quyết”.

Việc ban hành hướng dẫn này được cho là kịp thời, để doanh nghiệp chủ động sáng tạo, và thích ứng tốt với tình hình thực tế để giải quyết nguồn lao động. Qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được làm việc cũng thu hút thêm một số lao động từ nơi khác đến để kiểm soát hiệu quả tình hình dịch COVID-19.

Mặt khác, hiện nay, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động, nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định...

Giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất

Theo Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Long An Nguyễn Đại Tánh, sau Tết Nguyên đán, tỉ lệ trở lại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh làm việc đạt gần 100%. Tuy nhiên, để đáp ứng với nhu cầu sản xuất, phục hồi kinh tế thì hiện tại và dự báo trong những tháng tới, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu một nguồn lao động lớn. Theo ước tính, trong năm 2022, vẫn cần tuyển dụng khoảng 51.000 lao động.

Theo đại diện một số doanh nghiệp, việc tỉnh Long An tiếp tục rà soát, đánh giá tổng quan tình hình dịch trên địa bàn và có những điều chỉnh linh hoạt sẽ tạo điều kiện duy trì ổn định hoạt động sản xuất, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch.

Nhiều doanh nghiệp ở Long An đang thiếu hụt lao động để khôi phục sản xuất. Ảnh: An Long
Nhiều doanh nghiệp ở Long An đang thiếu hụt lao động để khôi phục sản xuất. Ảnh: An Long

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH JIA HSIN, Khu Công nghiệp Cầu Tràm, huyện Cần Đước, tỉnh Long An nói: Do số ca COVID-19 ít nên vẫn chưa áp dụng cho F0, F1 làm việc đối với một số tình huống, tuy nhiên, quy định này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động rất nhiều trong hoạt động sản xuất.

Còn tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức, 100% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, với 60 doanh nghiệp và gần 6.000 công nhân. Theo ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch HĐQT KCN này, nguồn lao động khá ổn định. Nhờ đó việc điều phối sản xuất cũng chưa cần phải đưa F0, F1 vào tham gia sản xuất. Tuy nhiên, đây là điều thiết thực giúp công nhân F0 có thể tiếp tục làm việc có thu nhập ổn định lo cho gia đình nên doanh nghiệp hết sức ủng hộ và áp dụng xử lý từng tình huống sao cho phù hợp.

Phải đảm bảo an toàn

Theo quy định của văn bản mà UBND tỉnh Long An ban hành, khi người F0, F1 có nhu cầu làm việc vẫn ưu tiên bố trí để làm việc trực tuyến. Nếu không thể làm việc trực tuyến mà phải đi làm trực tiếp, người F0 không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly đang làm trong Nhà nước khi đến cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách phải trên tinh thần tự nguyện và phải có sự đồng ý của thủ trưởng hoặc cấp trên trực tiếp.

Còn người F0 khi đi làm ở các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ cấp thiết cũng phải dựa trên tinh thần tự nguyện, được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và theo hướng dẫn của trung tâm y tế cấp huyện hoặc cấp xã được trung tâm y tế huyện phân công.

Ông Phúc nói thêm, ngoài việc phải bảo đảm công tác phòng dịch COVID-19 theo quy định, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để F0 đi làm, phải bố trí đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. F0 được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân từ nơi cách ly đến khu làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. Trong quá trình di chuyển và đến nơi làm việc không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh.

Bên cạnh đó, người F0 cũng được tham gia hỗ trợ chăm sóc, theo dõi, điều trị người mắc COVID-19 trong gia đình, cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị COVID-19 phù hợp với nhiệm vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Còn người F1 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 trong trường hợp làm việc trực tiếp thì cơ sở làm việc phải bố trí, thiết lập khu vực dành riêng cho các F1. Khu vực này phải đảm bảo khoảng cách làm việc, không tập trung đông người và thoáng khí để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Người F1 đi làm trực tiếp phải đảm bảo đeo khẩu trang, làm việc tại nơi được bố trí, phòng riêng hoặc trong không gian thoáng, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người xung quanh và đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng bệnh.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Long An nỗ lực đánh thức tiềm năng, vực dậy ngành công nghiệp không khói

An Long |

Long An - Thời gian qua, Long An liên tục tổ chức những chuyến khảo sát các tuyến, điểm du lịch. Mới đây nhất vào ngày 10.3, Hiệp hội du lịch Long An tổ chức chuyến khảo sát, trải nghiệm du lịch tuyến Bến Lức - Đức Hòa.

Long An cho phép F0, F1 được đi làm trên tinh thần tự nguyện

An Long |

Long An cho phép F0, F1 được đi làm dựa trên tinh thần tự nguyện, khi có sự đồng ý của cấp trên, người quản lý.

Long An thiếu hụt hàng chục nghìn lao động

AN LONG |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉ lệ người lao động trở lại doanh nghiệp tại Long An làm việc đến nay đạt tỉ lệ gần 100%. Với việc doanh nghiệp ở tỉnh đang dần ổn định, khôi phục sản xuất sau thời gian dài lao đao vì dịch COVID-19, tỉnh Long An vẫn cần một số lượng hàng chục nghìn lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Long An nỗ lực đánh thức tiềm năng, vực dậy ngành công nghiệp không khói

An Long |

Long An - Thời gian qua, Long An liên tục tổ chức những chuyến khảo sát các tuyến, điểm du lịch. Mới đây nhất vào ngày 10.3, Hiệp hội du lịch Long An tổ chức chuyến khảo sát, trải nghiệm du lịch tuyến Bến Lức - Đức Hòa.

Long An cho phép F0, F1 được đi làm trên tinh thần tự nguyện

An Long |

Long An cho phép F0, F1 được đi làm dựa trên tinh thần tự nguyện, khi có sự đồng ý của cấp trên, người quản lý.

Long An thiếu hụt hàng chục nghìn lao động

AN LONG |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉ lệ người lao động trở lại doanh nghiệp tại Long An làm việc đến nay đạt tỉ lệ gần 100%. Với việc doanh nghiệp ở tỉnh đang dần ổn định, khôi phục sản xuất sau thời gian dài lao đao vì dịch COVID-19, tỉnh Long An vẫn cần một số lượng hàng chục nghìn lao động.