Công ty CP Dệt may 29.3

Lợi ích người lao động được đặt lên hàng đầu

HOÀNG VĂN MINH |

Từ một tổ hợp sản xuất khăn bông nhỏ bé, với trên 100 lao động từ ngày đầu thành lập, đến nay, Công ty CP Dệt may 29.3 (Đà Nẵng) đã có trên 3.974 lao động, giải quyết việc làm cho nhiều thế hệ thành niên TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam lân cận. Dệt may 29.3 không chỉ là điển hình vượt khó mà còn là hình mẫu của việc đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu.

Chăm lo cho đời sống của người lao động

Theo bà Phạm Thi Xuân Nguyệt - Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Dệt may 29.3, trong các năm qua, tình hình khó khăn do thị trường xuất khẩu hàng dệt may ngày càng tăng tính cạnh tranh gay gắt về giá. Một số khách hàng yêu cầu công ty giảm hoặc không tăng giá. Song công ty đã luôn đảm bảo cam kết về chất lượng, thời gian giao hàng - hai tiêu chí quan trọng của hợp đồng sản xuất xuất khẩu. Vì vậy, doanh thu của công ty không ngừng tăng cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Từ kết quả sản xuất, công ty không ngừng cải thiện thu nhập mà còn có điều kiện để chăm lo lại đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Trong năm 2019, công ty tiếp tục cải tạo, nâng cấp khu lưu trú không thu tiền dành cho công nhân ở xa, gia đình gặp khó khăn về chỗ ở. Đặc biệt, những lao động đang nuôi con nhỏ được hỗ trợ tiền gửi trẻ 500.000 đồng/tháng/con. Các dịp lễ, Tết, kỷ niệm… người lao động đều được nhận quà.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách

Trong khi một số doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng vẫn giữ mức ăn ca dưới mức quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN), công ty nhiều năm qua duy trì mức ăn ca hơn 15.000 đồng/người. Bà Lê Thị Hải Châu - Chủ tịch CĐCS công ty - chia sẻ: “Công nhân luôn là trụ cột của doanh nghiệp, vì thế, việc chăm lo bữa ăn cho công nhân là điều thiết yếu và luôn phải được đặt lên hàng đầu”.

Công ty còn thường xuyên xem xét trợ cấp đối với những lao động bị ốm đau dài ngày, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn… với tổng chi phí mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm công ty còn dành một khoản kinh phí động viên con em người lao động trong các dịp lễ Tết, năm học mới...

Hàng năm, cùng với việc cho cán bộ, công nhân lao động có thâm niên và đạt thành tích trong lao động sản xuất đi du lịch nước ngoài, công ty còn tổ chức những chuyến dã ngoại, tham quan gắn với các hoạt động thể thao, văn nghệ tập thể nhằm tạo sân chơi, sự gắn kết cho người lao động.

Phát huy truyền thống thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, công ty luôn đóng đầy đủ, kịp thời, không nợ đọng các khoản BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để khi người lao động nghỉ việc, họ được nhanh chóng thanh toán chế độ, tiền lương theo luật định.

Mỗi năm, công ty đều phối hợp với Công đoàn rà soát sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi cho người lao động so với luật định. Ví dụ, tặng quà cho người lao động khi họ kết hôn, giá trị tùy theo thâm niên, cao đến 1 triệu đồng. Người lao động nghỉ hưu được trợ cấp nửa tháng lương cho mỗi năm làm việc tại công ty, tính từ năm thứ 16 trở đi hoặc chế độ trợ cấp khi người lao động chẳng may qua đời, viếng thân nhân người lao động…

Từ một tổ hợp với 38 cổ đông của hơn 40 năm trước, mặt hàng chủ yếu cung cấp cho tiêu dùng nội địa, trải qua những bước thăng trầm trong quá trình chuyển đổi mô hình lên xí nghiệp công tư hợp doanh, nhà máy quốc doanh và đến nay, Cty Cổ phần Dệt may 29.3 là doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu mỗi năm gần trăm triệu USD qua các thị trường Châu Âu, Mỹ. Không chỉ vậy, với gần 4.000 lao động đang làm việc tại các nhà xưởng, cái tên Dệt may 29.3 đang mang lại cơm no áo ấm cho hàng nghìn gia đình.

HOÀNG VĂN MINH
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Tôn vinh 20 doanh nghiệp vì người lao động

Lục Tùng |

Không chỉ chấp hành quy định pháp luật, nhiều doanh nghiệp còn linh động, sáng tạo nhiều cách làm hay, thiết thực trong chăm lo tốt đời sống của CNLĐ.

Thống nhất tôn vinh 52 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 15.11, Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ 2. Đây là phiên họp quan trọng sau vòng hiệp y nhằm lựa chọn ra các doanh nghiệp tiêu biểu thực sự vì người lao động để tôn vinh.

Thống nhất hiệp y vinh danh 72 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 28.10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu với sự tham gia của Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ nhất. Hội đồng đã thống nhất hiệp y 72 doanh nghiệp tiêu biểu.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

An Giang: Tôn vinh 20 doanh nghiệp vì người lao động

Lục Tùng |

Không chỉ chấp hành quy định pháp luật, nhiều doanh nghiệp còn linh động, sáng tạo nhiều cách làm hay, thiết thực trong chăm lo tốt đời sống của CNLĐ.

Thống nhất tôn vinh 52 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 15.11, Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ 2. Đây là phiên họp quan trọng sau vòng hiệp y nhằm lựa chọn ra các doanh nghiệp tiêu biểu thực sự vì người lao động để tôn vinh.

Thống nhất hiệp y vinh danh 72 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 28.10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu với sự tham gia của Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ nhất. Hội đồng đã thống nhất hiệp y 72 doanh nghiệp tiêu biểu.