Loay hoay giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và quay trở lại thị trường lao động nếu đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Dù chính sách có hiệu lực từ ngày 1.4, đến nay, các doanh nghiệp, người lao động mới đang rục rịch làm thủ tục.

Theo Quyết định 08, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động đủ điều kiện lần lượt sẽ nhận được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Chính sách vẫn đang triển khai tại doanh nghiệp. Người lao động làm đơn xác nhận hỗ trợ và doanh nghiệp tổng hợp danh sách.

Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam (Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội) - cho hay, tại công ty, phòng hành chính nhân sự đã hướng dẫn cho công nhân viên làm tờ khai, lập danh sách, thủ tục liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ.

Qua quá trình triển khai, phía Công đoàn nhận được phản ánh của công nhân gặp khó khăn trong việc xin xác nhận của chủ trọ và chính quyền địa phương nơi tạm trú.

Ông Hải cho hay: “Để nhận được hỗ trợ, công nhân cần có chữ ký của chủ trọ và xác nhận của chính quyền địa phương nơi tạm trú - 2 giấy tờ này muốn xin được cũng khá khó vì nhiều chủ trọ không sống ở khu trọ".

Theo vị này, đã hơn 1 tháng chính sách có hiệu lực, đến nay triển khai vẫn rất chậm chạp.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Tào Bằng Huy - Phó Cục trưởng Cục Việc làm - cho hay, hiện nay, các địa phương đang tổng hợp việc triển khai chính sách hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động.

Đặc thù của chính sách là người lao động đề nghị hỗ trợ từ việc xác nhận của chủ nhà trọ. Sau khi họ hoàn thiện xong thủ tục, doanh nghiệp nộp hồ sơ lên các cấp.

Trao đổi về tiến độ giải ngân, lãnh đạo Cục Việc làm cho biết, chưa có lao động nào nhận được tiền từ gói hỗ trợ. Đến thời điểm này, doanh nghiệp đang rà soát, phổ biến cho người lao động để nộp đầy đủ hồ sơ.

Theo ông Huy, nhiều doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hưởng 2-3 tháng tiền hỗ trợ thuê nhà trọ. Vì vậy, họ chờ đầy đủ hồ sơ, danh sách sẽ gửi lên các cấp phê duyệt.

"Cho nên, hiện giờ các doanh nghiệp tập trung triển khai. Chủ yếu việc thực hiện chính sách trong doanh nghiệp, còn các cấp như xác nhận của bảo hiểm xã hội, UBND cấp huyện, tỉnh sẽ nhanh chóng. Chắc chắn sang tháng 6, người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ" - ông Huy nói.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện 431/CĐ-TTg ngày 19.5.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8.2022.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ có khoảng 3,4 triệu người lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, tổng giá trị gói hỗ trợ là 6.600 tỉ đồng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tháng 8.2022, hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.

Gần 12.400 lao động được xác nhận hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Hiện có 1.158 doanh nghiệp, đơn vị gửi hồ sơ xác nhận việc đóng BHXH bắt buộc cho gần 12.400 lao động để được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà hoàn thành trong tháng 8

ANH THƯ |

Yêu cầu các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8.2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tháng 8.2022, hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.

Gần 12.400 lao động được xác nhận hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Hiện có 1.158 doanh nghiệp, đơn vị gửi hồ sơ xác nhận việc đóng BHXH bắt buộc cho gần 12.400 lao động để được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà hoàn thành trong tháng 8

ANH THƯ |

Yêu cầu các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8.2022.