Loạt doanh nghiệp trốn đóng BHXH, người lao động lao đao

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) khiến người lao động (NLĐ) lâm cảnh lao đao, quyền lợi bị treo, phải nhờ tới tổ chức Công đoàn hướng dẫn thủ tục để khởi kiện doanh nghiệp ra tòa đòi quyền lợi.

Công ty trừ tiền BHXH của công nhân nhưng không đóng

Chị N.T.M.L (38 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) những ngày này đang phải nhờ tới tổ chức Công đoàn đòi quyền lợi do bị Công ty TNHH Thương mại Sản xuất may mặc P.K (huyện Thống Nhất) nợ đóng BHXH.

Chị L cho biết, tháng 4.2018, chị được tuyển dụng với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, công việc vận hành máy may công nghiệp, lương đóng BHXH trước khi nghỉ việc là hơn 4,4 triệu đồng/tháng. Ngày 11.2.2021, chị L bị công ty giải quyết cho thôi việc và mới đóng BHXH cho chị L đến hết tháng 4.2020 dù hàng tháng công ty đều trừ lương để tham gia BHXH. “Từ tháng 5.2020 đến tháng 1.2021 công ty chưa đóng BHXH, chưa xác nhận hết quá trình tham gia BHXH cho tôi theo quy định của pháp luật. Sau khi nghỉ việc, tôi đã nhiều lần liên hệ công ty để yêu cầu đóng BHXH và xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm nhưng không được giải quyết” - chị L bức xúc.

Chị Đ.T.M.D và chị Đ.T.N.D (cùng ngụ tại xã Phú Cường, huyện Định Quán) đều chung cảnh ngộ với chị L khi bị Công ty TNHH Thương mại Sản xuất may mặc P.K nợ đóng BHXH. Trước đó, chị M.D và chị N.D là công nhân Công ty TNHH KL Texwell Vina (khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom). Năm 2018, chủ công ty này bỗng nhiên biến mất trong khi còn nợ lương của NLĐ, chưa đóng bảo hiểm xã hội… khiến hàng nghìn lao động thất nghiệp. May mắn chính quyền địa phương đã kịp thời vào cuộc hỗ trợ lao động có tiền về quê đón Tết.

Theo thống kê, số NLĐ bị Công ty TNHH Thương mại Sản xuất may mặc P.K nợ đóng BHXH là gần 350 người của năm 2020 và năm 2021. Ngoài ra, còn có 13 NLĐ nghỉ thai sản cũng chưa được giải quyết chế độ.

Hơn 2 năm công ty không đóng BHXH cho NLĐ

Hiện, hàng chục công nhân Công ty TNHH Sản xuất nội thất M (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) cũng đang lao đao vì bị công ty nợ đóng BHXH. Công nhân N.V.Đ (52 tuổi), bức xúc phản ánh: “Tháng 7.2018 tôi kí hợp đồng lao động không xác định thời hạn, tháng 10.2022, công ty giải quyết cho thôi việc. Sau khi bị công ty cho nghỉ việc, tôi kiểm tra quá trình đóng BHXH thì thấy công ty chỉ đóng BHTN, chưa đóng BHXH từ tháng 1.2020 đến tháng 9.2022. Tôi đã nhiều lần liên hệ lãnh đạo công ty để yêu cầu giải quyết nhưng đến nay vẫn không tiến triển. Do công ty không đóng BHXH nên khi ốm đau, dù có đầy đủ giấy nghỉ bệnh tôi vẫn không được chi trả”. Ngoài ông Đ, nhiều công nhân của Công ty TNHH Sản xuất nội thất M cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.

Trước đó, ngày 2.2.2023, hàng chục công nhân chi nhánh Công ty TNHH KNA Apparel Sourcing Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) cũng đi kêu cứu khắp nơi, trong đó có Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vì không được chốt sổ bảo hiểm xã hội.

Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết, việc các công ty không đóng BHXH làm ảnh hưởng quyền lợi của NLĐ khi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình làm việc sẽ không được giải quyết. Ngoài ra, khi NLĐ tới công ty khác làm việc cũng sẽ không chốt được bảo hiểm xã hội, quyền lợi bị treo và không được giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH. Sau khi tiếp nhận phản ánh từ phía NLĐ, cán bộ Trung tâm đã hướng dẫn NLĐ thực hiện các trình tự, thủ tục khởi kiện công ty để đòi quyền lợi.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đề xuất quy mô, thời điểm xây 3 cây cầu lớn kết nối tỉnh Đồng Nai

MINH QUÂN |

TPHCM đề xuất xây cầu Cát Lái sau năm 2030 và cầu Phú Mỹ 2, Đồng Nai 2 giai đoạn 2026 - 2030, quy mô 6 làn xe mỗi cầu, nhằm tăng cường kết nối hai địa phương.

Lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Do khó khăn về đơn hàng từ các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, nên trong 5 tháng đầu năm 2023 đã có trên 28.000 lượt người lao động xin giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

Điều tra nghi án tài xế đâm chết 3 người rồi tự sát ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 23.6, cơ quan chức năng đang điều tra nghi án một tài xế đâm chết 3 người rồi tự sát xảy ra ở huyện Vĩnh Cửu và TP Biên Hoà.

Hà Nội có thể mua nước sạch từ các tỉnh lân cận để cấp cho người dân

PHẠM ĐÔNG |

Giải quyết ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Đáy; cung cấp nước sạch cho người dân; giải quyết ùn tắc giao thông... là những vấn đề được cử tri kiến nghị với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Trúng luồng cá hiếm sau một đêm ra khơi, một tàu cá thu về 600 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau một đêm ra khơi, một tàu cá ở xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) trúng hơn 3 tấn cá vàng dương, bán được hơn 600 triệu đồng.

Thanh Hương bất ngờ khi biết NSƯT Hoàng Hải đã 55, hơn cô 20 tuổi

Mai Anh |

Khán giả đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi Lưu - Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", thế nhưng chia sẻ với Báo Lao Động, Thanh Hương khá bất ngờ về tuổi thật của NSƯT Hoàng Hải (người đóng vai Lưu).

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn thể lực hướng đến World Cup 2023

AN NGUYÊN |

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam cũng tập trung tăng cường thể lực, thể trạng để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Thí sinh than đề thi môn tổ hợp khó, phổ điểm khoảng 6 đến 7

Nhóm PV |

Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Nhiều thí sinh nhận định, đề thi môn tổ hợp khó, buồn bã vì không được điểm cao.

TPHCM đề xuất quy mô, thời điểm xây 3 cây cầu lớn kết nối tỉnh Đồng Nai

MINH QUÂN |

TPHCM đề xuất xây cầu Cát Lái sau năm 2030 và cầu Phú Mỹ 2, Đồng Nai 2 giai đoạn 2026 - 2030, quy mô 6 làn xe mỗi cầu, nhằm tăng cường kết nối hai địa phương.

Lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Do khó khăn về đơn hàng từ các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, nên trong 5 tháng đầu năm 2023 đã có trên 28.000 lượt người lao động xin giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

Điều tra nghi án tài xế đâm chết 3 người rồi tự sát ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 23.6, cơ quan chức năng đang điều tra nghi án một tài xế đâm chết 3 người rồi tự sát xảy ra ở huyện Vĩnh Cửu và TP Biên Hoà.