Lo xuất khẩu lao động “chui”, các tỉnh tăng cường tuyên truyền

NHẬT HỒ |

Sau vụ 39 người thiệt mạng khi đi xuất khẩu lao động không bằng đường chính ngạch, các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng tăng cường tuyên truyền cho công tác xuất khẩu lao động.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Cà Mau - Từ Hoàng Ân nhận định: “Do thiếu kiến thức về xuất khẩu lao động nên người dân chưa mặn mà với lao động xuất khẩu, họ còn e ngại để con em mình có cơ hội làm việc ở nước ngoài. Nhưng độ tuổi lao động thì ngày càng tăng, đặc biệt vùng nông thôn xảy ra tình trạng thiếu việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. Vậy nên, việc đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài là chủ trương đúng đắn, mở nhiều hướng giải quyết việc làm, nhất là với thanh niên trong tuổi lao động”.

Năm 2019, tỉnh Cà Mau đặt ra chỉ tiêu sẽ đưa 400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng đến thời điểm này chỉ có 250 lao động đi làm việc nước ngoài, không đạt chỉ tiêu đề ra.

Trong khi đó ông Trần Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Bạc Liêu - cho rằng, sau sự cố 39 người thiệt mạng do xuất khẩu lao động không qua đường chính ngạch, việc xuất khẩu lao động tại Bạc Liêu có gặp khó. “Chúng tôi tuyên truyền để người dân được rõ, xuất khẩu lao động là có lợi, nhưng phải qua con đường chính ngạch, có hợp đồng, có đảm bảm quyền lợi cho người lao động” - ông Vũ nói.

Bạc Liêu không đề ra chỉ tiêu cao cho xuất khẩu lao động, nhưng năm 2019, tỉnh này đã đưa đi trên 300 người lao động, nâng tổng số lao động làm việc ngoài nước từ 2017 đến nay lên đến trên 1.000 người.

Ông Ân cho biết, công tác đưa lao động đi làm việc ngoài nước tại Cà Mau gặp khó, chính vì vậy cần đẩy mạnh tuyên truyền đến tận các xã, phường trong tỉnh. Truyền thông tìm hiểu về xuất khẩu lao động được tổ chức bằng hình thức cho người dân trong địa bàn xã chia đội thi trắc nghiệm và trả lời câu hỏi về những kiến thức xuất khẩu lao động, như việc hỗ trợ vay vốn, các khoản bảo hiểm được tham gia, quyền và nghĩa vụ khi đi lao động…

Tại xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, có 7 đội thi với 35 thí sinh tham gia. Qua cuộc thi mọi người được cung cấp nhiều thông tin bổ ích về thị trường lao động nước ngoài. Anh Trần Công Danh (ấp Phú Nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cho hay: “Lúc trước, tôi rất ngại cho con mình đi làm việc ở nước ngoài vì sợ rủi ro, bị lợi dụng sức lao động… Qua công tác tuyên truyền, nay tôi đã hiểu, con trai tôi đang trong độ tuổi lao động, sắp tới tôi sẽ lên xã đăng ký để làm hồ sơ cho con đi xuất khẩu lao động tới Nhật Bản”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

137 người mắc lừa "bánh vẽ" xuất khẩu lao động sang Hà Lan, Hàn Quốc

Việt Dũng |

Phùng Thị Mười (47 tuổi, quê Nam Định) tự xưng là Phó Giám đốc, quen với các lãnh đạo nên đưa người đi Hà Lan xuất khẩu lao động với giá 10.000-13.000 USD..., rồi chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.

Điểm mặt những công ty xuất khẩu lao động bị rút giấy phép

Anh Thư |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa quyết định thu hồi giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với công ty Quốc tế Nhật Minh và công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II.

Cà Mau gặp khó trong xuất khẩu lao động

NHẬT HỒ |

Hạn chế về trình độ, công tác tổ chức chưa thật sự tốt, công tác tuyên truyền chưa được chú ý, kinh phí thực hiện thấp… - đó là những nguyên nhân dẫn đến xuất khẩu lao động ở Cà Mau đạt được kết quả rất thấp.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

137 người mắc lừa "bánh vẽ" xuất khẩu lao động sang Hà Lan, Hàn Quốc

Việt Dũng |

Phùng Thị Mười (47 tuổi, quê Nam Định) tự xưng là Phó Giám đốc, quen với các lãnh đạo nên đưa người đi Hà Lan xuất khẩu lao động với giá 10.000-13.000 USD..., rồi chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.

Điểm mặt những công ty xuất khẩu lao động bị rút giấy phép

Anh Thư |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa quyết định thu hồi giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với công ty Quốc tế Nhật Minh và công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II.

Cà Mau gặp khó trong xuất khẩu lao động

NHẬT HỒ |

Hạn chế về trình độ, công tác tổ chức chưa thật sự tốt, công tác tuyên truyền chưa được chú ý, kinh phí thực hiện thấp… - đó là những nguyên nhân dẫn đến xuất khẩu lao động ở Cà Mau đạt được kết quả rất thấp.