Lo thưởng Tết cho công nhân

Quế Chi |

Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa công bố mức thưởng Tết Quý Mão 2023 tới công nhân lao động. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong bối cảnh tình hình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, nhiều công đoàn cơ sở sẽ tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp để lo thưởng Tết cho công nhân, giúp công nhân yên tâm về quê đón Tết.

Công nhân mong thưởng Tết bằng năm ngoái 

Chị Nguyễn Thị Hạnh - công nhân một công ty điện tử thuộc Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho hay, đến thời điểm này, công ty nơi chị làm việc chưa thông báo về mức thưởng Tết Nguyên đán 2023.

“Mọi năm, gần Tết, khi công ty thông báo thì công nhân mới nhận được khoản tiền thưởng Tết” - chị Hạnh nói và cho biết thêm những lần trước, chị được thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản. Thời gian vừa qua, sản xuất của công ty gặp khó khăn do ít đơn hàng, công nhân chỉ đi làm giờ hành chính, nữ công nhân này chỉ mong thưởng Tết năm nay bằng với mọi năm.

Làm tại công ty đã được 10 năm, sau nhiều lần tăng, hiện lương cơ bản của chị Hạnh là 6,9 triệu đồng/tháng.

Chị Trần Thị Thủy - công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cho hay, thời gian này công ty ít việc, chỉ làm giờ hành chính, chị đoán thưởng Tết năm nay có thể không được như mọi năm.

Theo nữ công nhân này, mọi năm, thưởng Tết của công nhân được công ty tính bằng cách đánh giá mức hoàn thành công việc của công nhân, căn cứ vào năng lực và thời gian nghỉ làm có nhiều hay không.

“Công nhân loại A được thưởng Tết 2 tháng lương cơ bản; công nhân loại E được hơn 1 tháng lương cơ bản. Năm ngoái, sức khoẻ kém, thường xuyên phải nghỉ làm nên tôi chỉ được đánh giá là công nhân loại E, tính ra được thưởng Tết ở mức 7 triệu đồng” - chị Thủy cho hay.

Công đoàn tham gia xây dựng mức thưởng Tết cho công nhân  

Ở Bắc Giang, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty May Xuất khẩu Hà Bắc - cho biết, hiện Ban lãnh đạo công ty và Ban chấp hành công đoàn cơ sở chưa tổ chức họp bàn để đưa ra mức thưởng Tết Nguyên đán 2023. Theo ông Hùng, từ trước đến nay, công ty vẫn tính thưởng Tết cho công nhân ở mức bằng từ 9-10-11% tổng thu nhập một năm.

“Lương của một công nhân là 10 triệu đồng/tháng, một năm sẽ là 120 triệu đồng; nếu thưởng Tết được 10% là 12 triệu đồng; 11% là 13-14 triệu đồng” - ông Hùng nêu ví dụ.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty May Xuất khẩu Hà Bắc cho biết, trong năm 2021, bình quân thu nhập 1 tháng của công nhân là 11 triệu đồng; năm nay, do gặp nhiều khó khăn, nên con số này giảm xuống khoảng 10,5 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn cơ sở công ty sẽ tặng túi quà cho công nhân lao động, mỗi túi trị giá 250.000 đồng để động viên họ trước khi về ăn Tết với gia đình.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết, với tình hình việc làm, thu nhập bị ảnh hưởng thời gian qua, ông lo mức thưởng Tết trong các doanh nghiệp của tỉnh năm nay có khả năng không cao bằng năm ngoái.

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã giao lãnh đạo các công đoàn cơ sở phải tìm mọi cách để người lao động của đơn vị mình có được phần thưởng tương xứng sau một năm làm việc.

“Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân lao động. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ cho ý kiến tới công đoàn cấp trên cơ sở có chỉ đạo công đoàn cơ sở bám ngay với chủ doanh nghiệp, đề xuất với doanh nghiệp tính lương, thưởng Tết cho công nhân trong dịp Tết này ngay để công nhân lao động có thưởng, yên tâm về quê đón Tết” - ông Cảnh nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Một công ty công bố thưởng Tết 3 tháng lương

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 30.11: Giải quyết khiếu kiện, đẩy nhanh hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM bị đề nghị 8-9 năm tù; Một công ty công bố thưởng Tết 3 tháng lương;...

Doanh nghiệp giảm việc, công nhân mong thưởng Tết như mọi năm

THƯ HẠNH |

Trong bối cảnh doanh nghiệp giảm đơn hàng, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng, công nhân mong mỏi vẫn được hưởng một khoản tiền thưởng Tết.

Doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước ngày 25.12

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, tiền lưởng, kế hoạch thưởng Tết... cho người lao động trong doanh nghiệp.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Nóng Sài Gòn: Một công ty công bố thưởng Tết 3 tháng lương

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 30.11: Giải quyết khiếu kiện, đẩy nhanh hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM bị đề nghị 8-9 năm tù; Một công ty công bố thưởng Tết 3 tháng lương;...

Doanh nghiệp giảm việc, công nhân mong thưởng Tết như mọi năm

THƯ HẠNH |

Trong bối cảnh doanh nghiệp giảm đơn hàng, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng, công nhân mong mỏi vẫn được hưởng một khoản tiền thưởng Tết.

Doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước ngày 25.12

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, tiền lưởng, kế hoạch thưởng Tết... cho người lao động trong doanh nghiệp.