CÔNG ĐOÀN CHĂM LO TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Lo Tết cho người ở lại

LÊ TUYẾT |

Tổ chức tất niên cho cả khu trọ, tặng quà Tết, lì xì đầu năm, tổ chức cho anh chị em công nhân (CN) gói bánh chưng, giải thưởng là toàn bộ bánh chưng được tặng cho cả khu trọ... là những cách mà nhiều chủ nhà trọ ở TPHCM phối hợp với các cấp công đoàn (CĐ) thực hiện nhiều năm qua. Cách làm này đã tạo nên cái Tết đầm ấm cho CN xa quê.

“Là người nhà thì phải ăn Tết cùng nhau”

“Lên thực đơn cho tiệc tất niên năm nay chưa cô Hoa? Có gì thay đổi không cô? Chốt ngày tất niên chưa cô ơi để tụi con sắp xếp xin nghỉ tăng ca về sớm nè? Đứa nào ở nhà là ra phụ cô Hoa nghen…” - Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khi cô Hoa đi “khảo sát ý kiến” của anh chị em CN ở trọ để tổ chức tiệc tất niên, chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019.

Cô Hoa là chủ nhà trọ số 37/3, đường số 9, KP5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM. Như đã thành lệ, cuối năm, cô Hoa trích toàn bộ tiền thu được từ tháng 12 tổ chức tất niên để anh chị em CN ở trọ cùng tham gia. Với 30 phòng và gần 100 anh chị em CN đang thuê trọ, bữa tiệc tất niên luôn được cô tổ chức chu đáo. “Thanh niên trai tráng thì dọn bàn, kê bàn ghế. Mấy cô nữ khéo tay thì gói bánh tét, ai bận tăng ca thì chỉ về ăn thôi và rửa chén. Ai cũng có việc cả. Bao nhiêu năm nay rồi, tiệc tất niên này cũng là tiệc tất niên của nhà tôi. Tôi xem anh chị em CN thuê trọ ở đây như là người thân của tôi, mà người thân thì phải ăn Tết cùng nhau” - cô Hoa chia sẻ.

Không tổ chức tiệc tất niên, cô Thành (chủ nhà trọ ở ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM) tổ chức tặng quà cho từng phòng. Bánh mứt, hạt dưa… được cô gói cẩn thận, trao đến tận tay anh chị em CN. Những ngày Tết, những CN ở lại đến nhà cô chúc Tết, cô lì xì mừng tuổi từng người.

Nhà trọ của cô Thành có 100 phòng, có khoảng 260 người đang thuê. Mọi người ở đây gọi cô Thành là dì Tư, những đứa trẻ, con của anh chị em CN thì gọi cô là bà ngoại. “Người ở lâu với tôi thì gần 20 năm, mới cũng vài năm. Mấy đứa coi chỗ này như nhà của mình, tôi thì coi mấy đứa như người thân. Mà đã là người thân thì mình phải chia sẻ, lo Tết với mấy đứa. Tết đến, tôi biết đứa nào có thưởng Tết, đứa nào không, đứa nào mất việc, đứa nào khó khăn. Tùy hoàn cảnh mà tôi ưu tiên hơn chút đỉnh” - cô Thành bộc bạch.

Để anh chị em xem TPHCM là quê hương thứ 2 của mình!

Đã 5 năm ở lại Sài Gòn ăn Tết, vợ chồng chị Cẩm Nhung và anh Hiếu (ở trọ tại nhà trọ của cô Thành) chia sẻ: “Vợ chồng tôi ở Nghệ An nên Tết đi lại vất vả, xe cộ cũng ớn nên vợ chồng tôi chọn ở lại Sài Gòn. Ra năm, cả hai vợ chồng nghỉ phép về quê chơi. Xóm trọ đông, dì Tư tốt tính nên Tết ở lại đây vui lắm”.

Chị Cẩm Nhung là CN Cty Loran VN, anh Hiếu chạy xe ôm công nghệ. Thu nhập mỗi tháng của cả hai vợ chồng được hơn 10 triệu đồng. Vì thu nhập vẫn còn eo hẹp nên để tiết kiệm, vợ chồng anh chị chọn ở lại TPHCM ăn Tết. Anh Hiếu cười: “Thực ra ở lại Sài Gòn ăn Tết có cái hay mà. Vợ tôi được nghỉ ngơi hoàn toàn, không phải làm gì. Tôi chạy xe ôm vào ngày Tết, khách lì xì cũng nhiều nữa. Tranh thủ đưa vợ đi chơi, đi Đường hoa Nguyễn Huệ. Tết về hay ở lại, với vợ chồng tôi không quá nặng nề”.

Để những anh chị em CN xa quê như anh Hiếu, chị Nhung có được cái Tết đầm ấm khi lựa chọn ở lại TPHCM, các cấp CĐ của TPHCM sẽ tổ chức Tết sum vầy từ CĐ cơ sở đến LĐLĐ Thành phố. Tại các quận, huyện, LĐLĐ quận, huyện sẽ phối hợp với các chủ nhà trọ tổ chức tiệc tất niên, tặng quà, thi gói bánh chưng, bánh dày, kết hoa mai, hoa đào cho CN xa quê. LĐLĐ TPHCM sẽ tổ chức họp mặt khoảng 600 gia đình CN với khoảng 2.000 người không có điều kiện về quê đón Tết. Dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 26.1 (nhằm ngày 21 tháng Chạp) tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM.

Theo ông Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức CĐ TPHCM có nhiều chương trình chăm lo Tết cho anh chị em CN, đặc biệt là anh chị em xa quê, có hoàn cảnh khó khăn, ở lại TPHCM ăn Tết. Tổ chức CĐ mong muốn, tất cả anh chị em CN đều có một cái Tết đầm ấm.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo thiết thực cho đoàn viên Công đoàn Y tế nhân dịp Tết Kỉ Hợi

LA |

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã đến làm việc, thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc và Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ.

Mang “Tết sum vầy” đến với giáo viên, học sinh vùng cao

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn với học trò vùng cao và các thầy cô giáo kiên trì bám bản, những ngày đầu năm 2019, Đoàn thanh niên Tổng LĐLĐVN, cùng Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình tình nguyện "Tết sum vầy - Đông ấm cho em". Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới các thầy cô và học trò nghèo.

Công đoàn tổ chức nhiều chương trình Tết cho công nhân không về quê

LÊ TUYẾT |

Tổ chức Tết sum vầy, văn nghệ, gian hàng giảm giá, thi gói bánh chưng bánh giày… là những hoạt động mà các cấp công đoàn (CĐ) ở Bình Dương, TPHCM tổ chức vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 để tạo không gian vui chơi đầm ấm cho anh chị em công nhân (CN) không về quê ăn Tết.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chăm lo thiết thực cho đoàn viên Công đoàn Y tế nhân dịp Tết Kỉ Hợi

LA |

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã đến làm việc, thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc và Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ.

Mang “Tết sum vầy” đến với giáo viên, học sinh vùng cao

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn với học trò vùng cao và các thầy cô giáo kiên trì bám bản, những ngày đầu năm 2019, Đoàn thanh niên Tổng LĐLĐVN, cùng Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình tình nguyện "Tết sum vầy - Đông ấm cho em". Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới các thầy cô và học trò nghèo.

Công đoàn tổ chức nhiều chương trình Tết cho công nhân không về quê

LÊ TUYẾT |

Tổ chức Tết sum vầy, văn nghệ, gian hàng giảm giá, thi gói bánh chưng bánh giày… là những hoạt động mà các cấp công đoàn (CĐ) ở Bình Dương, TPHCM tổ chức vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 để tạo không gian vui chơi đầm ấm cho anh chị em công nhân (CN) không về quê ăn Tết.