Lo Tết cho đoàn viên, công nhân ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Chiều 2.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 19 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nội dung báo cáo tình hình quan hệ lao động và kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo trên; đề xuất giải pháp nhằm phát huy chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Trình bày tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, về cơ bản, tình hình quan hệ lao động trong phạm vi cả nước thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán tương đối ổn định, hài hòa, phát triển tích cực, có mặt tiến bộ hơn so với những năm gần đây.

Tính đến hết 22.2, cả nước xảy ra 35 vụ ngừng việc tập thể, đình công, giảm 12 cuộc so với dịp trước Tết năm 2020 (trước Tết xảy ra 34 cuộc, sau Tết xảy ra 1 cuộc). Tính chất, quy mô các cuộc ngừng việc tập thể, đình công không phức tạp so với các năm trước. Nguyên nhân ngừng việc chủ yếu liên quan đến việc trả lương, trả thưởng, thưởng Tết, phụ cấp, kế hoạch nghỉ Tết, lịch sản xuất…

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày dự thảo báo cáo tình hình quan hệ lao động và kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày dự thảo báo cáo tình hình quan hệ lao động và kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Hải Nguyễn

Trước Tết, một số doanh nghiệp cho người lao động được nghỉ Tết sớm; một bộ phận người lao động đã lên kế hoạch về quê đón Tết nhưng vì lý do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, theo lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn và các địa phương nên đã thay đổi kế hoạch, ở lại địa phương nơi làm việc đón Tết.

Sau Tết, từ ngày 17.2 (tức mùng 6 tháng Giêng), hầu hết người lao động ở các doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc bình thường, tùy theo địa phương, tỷ lệ dao động từ 80% đến 95%. Đến ngày 22.2 (tức ngày 11 tháng Giêng), hơn 99% người lao động đã quay trở lại làm việc (trừ các địa phương, vùng, khu vực đang thực hiện cách ly vì dịch COVID-19).

Người lao động các ngành dệt may, gia giày, túi xách, điện tử, chế biến, nông nghiệp, công nghiệp... có tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc cao, hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường; trong khi một số ngành như du lịch, dịch vụ ăn uống, lưu trú, giải trí, hàng không có số lao động giảm, giãn thời gian làm việc, nghỉ luân phiên, nghỉ việc tạm thời và nghỉ việc nhiều.

Do nhận diện sớm và chính xác về những khó khăn của đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn kịp thời xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhất là nguồn kinh phí hỗ trợ từ chính quyền địa phương và người sử dụng lao động để tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Theo tổng hợp báo cáo của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, tổng số đoàn viên và người lao động thụ hưởng từ các hoạt động chăm lo Tết năm 2021 là 4.983.965 người (tăng gần 1 triệu người so với năm 2020); tổng nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo là trên 6.636 tỉ đồng (tăng gần 28% so với năm 2020)…

“Hoạt động chăm lo Tết ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hướng tới chuyên nghiệp, tập trung cho cơ sở, gắn với nhiệm vụ theo dõi, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; không để phát sinh những vụ việc phức tạp xảy ra. Đối tượng chăm lo Tết - 2021 có xu hướng mở rộng, đến các ngành, nghề dễ bị tổn thương, khu vực lao động phi chính thức… Đây là tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức Công đoàn nghiên cứu, mở rộng phạm vi hoạt động, chăm lo, bảo vệ, phát triển đoàn viên, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - ông Ngọ Duy Hiểu đưa ra nhận định.

Bảo Hân – Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mai Dung - Bá Mạnh |

Nhân dịp 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 113 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại Hải Phòng và tại quê hương Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.

Toàn văn tham luận của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Đại hội XIII của Đảng

. |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận với chủ đề "Đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước" do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trình bày tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ huyện Đan Phượng

Hải Anh |

Ngày 16.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, với những kết quả hoạt động năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mai Dung - Bá Mạnh |

Nhân dịp 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 113 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại Hải Phòng và tại quê hương Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.

Toàn văn tham luận của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Đại hội XIII của Đảng

. |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận với chủ đề "Đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước" do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trình bày tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ huyện Đan Phượng

Hải Anh |

Ngày 16.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, với những kết quả hoạt động năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.