Lo ngại tình trạng hành chính hoá trong hoạt động công đoàn

Hải Đăng |

Sáng 19.10,  Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật chủ trì Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài “Giải pháp khắc phục tình trạng hành chính hoá trong tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam”.

Tại buổi nghiệm thu đề tài, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cho biết, hành chính, biểu hiện và hệ luỵ của nó là hành chính hoá đã diễn ra trong các cơ quan tổ chức nói chung cũng như trong công đoàn diễn ra từ lâu. Và cần phải khẳng định rằng, nếu không sớm nhận diện và khắc phục vấn đề này thì ảnh hưởng rất lớn đến hoạt chung của các cơ quan công đoàn, ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy, đặc biệt ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động, do vậy chúng ta không đạt được mục tiêu tôn chỉ của tổ chức…

Theo TS Vũ Thị Loan - Phó Chánh văn phòng Tổng LĐLĐVN, (nguyên Trưởng phòng TCHC Viện CNCĐ), Chủ nhiệm đề tài - tình trạng hành chính hoá (HCH) đã và đang kéo theo sự thiếu năng động, thiếu sáng tạo, tạo lối mòn cũng như hiệu quả thấp trong hoạt động công đoàn ở các cấp. Từ đó, dẫn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đạt hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu của điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế... Do vậy, cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động của công đoàn…

Theo TS Loan, kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu cho thấy, về biểu hiện HCH trong tổ chức của cấp CĐCS cho thấy phần lớn CBCĐ cấp này tự đánh giá mức độ biểu hiện là thỉnh thoảng (48/124 người; 38,7%) và hiếm khi (37/124 người; 29,8%). Tuy chỉ có 18/124 người đánh giá mức độ biểu hiện là luôn luôn và thường xuyên nhưng điều này cho thấy giữa các CĐCS khác nhau, nội dung chủ yếu của HCH có biểu hiện trong mỗi CĐCS là khác nhau. 

Bên cạnh đó, do giới hạn về nhân sự chuyên trách nên mức độ biểu hiện HCH trong tổ chức cấp CĐCS được biểu hiện ở việc sắp xếp nhân sự chưa hợp lý (phần lớn làm công tác kiêm nhiệm, chủ tịch CĐCS còn kiêm chức danh quản lý chuyên môn) và biểu hiện HCH từ hoạt động nặng về hình thức, có nơi chủ yếu là để hoàn thành theo yêu cầu về mặt tổ chức.

Đối với các CĐCS phải thực hiện sinh hoạt ghép cho thấy nhiều biểu hiện của bệnh nặng về hình thức do không có thời gian hợp lý để thực hiện các chức năng của công đoàn… TS Loan và nhóm nghiên cứu cũng đưa ra những giải pháp khắc phục tình trạng hành chính hoá này…

Thực tế, Tổng LĐLĐVN rất chú trọng tới hoạt động cải cách hành chính, trong đó Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Tổng LĐLĐVN đã có nhiều chỉ đạo, phân công, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính theo phân cấp quản lý...

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.