Lo lắng của lao động lớn tuổi khi bị mất việc làm

Nam Dương |

Trong 10 tháng đầu năm 2022, TPHCM có gần 128.650 người đăng ký thất nghiệp. Trong số đó có nhiều lao động lớn tuổi bị mất việc làm luôn trong tâm trạng lo lắng, bởi do đã lớn tuổi nên họ rất khó tìm được công việc mới.

Sống nhờ trợ cấp thất nghiệp

Chiều cuối tuần nhưng Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở LĐTBXH TPHCM, nơi đăng ký thất nghiệp, vẫn khá nhộn nhịp. Gần 50 người đang ngồi chờ đến lượt.

Anh Thanh, đã 57 tuổi, từng làm quản lý dự án cho một Cty bất động sản ở quận 1, lương khoảng 50 triệu đồng/tháng. Mấy tháng gần đây, Cty ít việc dần đã phải cho hàng chục nhân viên nghỉ việc. Đầu tháng 10 vừa qua, đến bộ phận hơn chục người do anh Thanh quản lý cũng phải chấm dứt HĐLĐ.

“Từ khi Cty ít việc, tôi đã chủ động tìm việc khác. Tôi đã lên mạng đăng ký tìm việc nhiều nơi nhưng vẫn chưa được, phần vì hiện nay các doanh nghiệp bất động sản đều khó khăn, phần mình đã lớn tuổi nên tìm việc sẽ khó hơn các bạn trẻ. May tôi còn được trợ cấp thất nghiệp hơn 14 triệu đồng/tháng, tuy thấp hơn nhiều so với thu nhập khi đi làm nhưng cũng còn khá hơn so với nhiều người chỉ được vài ba triệu đồng/tháng” - anh Thanh chia sẻ.

Tương tự, anh Huỳnh Công Xuân, nhân viên một doanh nghiệp chuyên về xây dựng ở quận Bình Thạnh, năm nay 58 tuổi, cũng mới phải chấm dứt HĐLĐ do Cty ít việc. Anh Xuân cho biết, trước đây đã nhận BHXH một lần, nên thời gian đã tham gia BHXH của anh hiện chỉ có 14 năm, nếu muốn đủ điều kiện nhận lương hưu hằng tháng thì phải đóng thêm BHXH tự nguyện cho đủ ít nhất 20 năm và chờ thêm vài năm nữa mới được nhận lương hưu hằng tháng.

“Tôi đang cân nhắc, nếu xin được việc thì sẽ đi làm, đóng thêm BHXH ít năm nữa, rồi sau này có lương hưu dù là ít, nhưng thực sự giờ xin việc khó quá, trong lúc mình đã lớn tuổi. Còn nếu không xin được việc, có khi tôi phải nhận BHXH một lần, chứ đã không có việc thì tiền đâu ra sinh sống lại còn đóng thêm BHXH tự nguyện. Còn trước mắt sẽ sống nhờ trợ cấp thất nghiệp” - anh Xuân nói.

10 tháng, gần 128.650 người đăng ký thất nghiệp

Câu chuyện của anh Thanh, anh Xuân chỉ là những ví dụ điển hình về sự lo lắng của NLĐ lớn tuổi bị mất việc do doanh nghiệp ít đơn hàng, không có việc làm.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch CĐ Cty Hansae Việt Nam, một doanh nghiệp trước đây từng có đến 7.000 lao động ở huyện Củ Chi, TPHCM - cho biết, sau dịch COVID-19 và từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraina đã tác động lớn đến nhân sự của công ty. Ông Hùng kể, sau dịch COVID-19, CN của Cty đã nghỉ việc nhiều, chỉ còn khoảng 4.800 lao động. Từ đầu năm 2022 đến nay, có khoảng 2.000 CN nghỉ việc, phần vì chuyển đi làm việc khác, phần để nhận BHXH một lần và trong số này có khoảng 1.000 người nghỉ việc theo chính sách hỗ trợ của Cty.

Ông Hùng cho biết thêm, thời điểm này mọi năm đã rõ đơn hàng cho hết quý I năm sau, nhưng năm nay vẫn chưa thấy gì. Do ít việc, Cty có chính sách hỗ trợ NLĐ tự nguyện xin nghỉ việc, người làm cho Cty từ 12 năm trở lên trợ cấp 3 tháng lương, từ 10-12 năm được 2 tháng lương, dưới 10 năm được 1 tháng lương, nên nhiều NLĐ xin nghỉ để được hưởng hỗ trợ này. “Những NLĐ lớn tuổi mà không có tay nghề chắc sẽ khó đi xin việc ở nơi khác vì đa phần các doanh nghiệp ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do không có đơn hàng” - ông Hùng nhận định.

Một cán bộ Sở LĐTBXH TPHCM cho biết, trong tháng 10.2022, có 11.114 người đăng ký thất nghiệp và tổng cộng 10 tháng đầu năm có gần 128.650 người đăng ký thất nghiệp. Đến nay, Sở LĐTBXH TPHCM đã có quyết định cho gần 125.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số lượng này tuy tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng so với trung bình nhiều năm trước thì tương đương. Từ nay đến cuối năm chỉ có những NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ do doanh nghiệp ít đơn hàng phải cắt giảm lao động mới đăng ký thất nghiệp, chứ NLĐ sẽ ít chủ động xin nghỉ việc vì còn chờ nhận lương, thưởng Tết và dịp cuối năm cũng khó xin được việc. Do đó dự kiến tình hình đăng ký thất nghiệp cũng sẽ không tăng nhiều.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: Công nhân chới với vì bỗng mất việc những tháng cuối năm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Triển khai kế hoạch tổ chức Chương trình Chợ Tết Công đoàn 2023; Tiềm ẩn nguy cơ dịch sốt xuất huyết tại các khu nhà trọ công nhân; Công nhân ở TPHCM bị mất việc; Những khoản tiền người lao động được nhận khi bị mất việc...

Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi cho LĐ mất việc

ANH THƯ |

Liên quan đến thực trạng tại một số tỉnh, thành có người lao động bị mất việc, giãn việc, ngày 11.11, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cho biết, vừa qua nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực gỗ, dệt may, da giày bị giảm đơn hàng - đây là tình trạng bất khả kháng của các doanh nghiệp. Trước những khó khăn trên, ông Hải cho rằng, các cơ quan chức năng liên quan cần vào cuộc yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Doanh nghiệp giảm đơn hàng, hàng chục nghìn công nhân mất việc

LƯƠNG HẠNH - ANH THƯ |

Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng, hàng chục nghìn công nhân mất việc, các cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bản tin công đoàn: Công nhân chới với vì bỗng mất việc những tháng cuối năm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Triển khai kế hoạch tổ chức Chương trình Chợ Tết Công đoàn 2023; Tiềm ẩn nguy cơ dịch sốt xuất huyết tại các khu nhà trọ công nhân; Công nhân ở TPHCM bị mất việc; Những khoản tiền người lao động được nhận khi bị mất việc...

Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi cho LĐ mất việc

ANH THƯ |

Liên quan đến thực trạng tại một số tỉnh, thành có người lao động bị mất việc, giãn việc, ngày 11.11, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cho biết, vừa qua nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực gỗ, dệt may, da giày bị giảm đơn hàng - đây là tình trạng bất khả kháng của các doanh nghiệp. Trước những khó khăn trên, ông Hải cho rằng, các cơ quan chức năng liên quan cần vào cuộc yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Doanh nghiệp giảm đơn hàng, hàng chục nghìn công nhân mất việc

LƯƠNG HẠNH - ANH THƯ |

Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng, hàng chục nghìn công nhân mất việc, các cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật...