Liên ngành Quảng Ninh tư vấn chính sách hỗ trợ công nhân sau dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Sáng 6.5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở LĐTBXH và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến tư vấn, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với doanh nghiệp và người lao động khó khăn do dịch COVD-19.

Hội nghị được thực hiện trực tuyến từ trụ sở BHXH tỉnh Quảng Ninh kết nối với 13 điểm cầu tại 13 địa phương trên toàn tỉnh.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là ngành du lịch, dịch vụ. Ước tính, chỉ riêng lĩnh vực này, có hàng vạn người lao động tạm nghỉ việc. Hầu hết các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch đều dừng hoạt động từ đầu tháng 2.2020, trong khi các chính sách của Quảng Ninh, Chính phủ về hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 chỉ tính từ 1.4.2020.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh đã giải đáp những thắc mắc của người lao động, đại diện các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan về các chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Ninh và Chính phủ đối với doanh nghiệp và người lao động khó khăn do đại dịch COVID-19 cũng như các bước làm hồ sơ, thủ tục xin hỗ trợ.

Theo đại diện các cơ quan chức năng liên quan của Quảng Ninh, người lao động chỉ được hưởng hỗ trợ khi đảm bảo các điều kiện: doanh nghiệp không còn khả năng tài chính chi trả và người lao động đã phải dừng đóng bảo hiểm xã hội (có giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội). Người lao động, doanh nghiệp chỉ được hưởng một chính sách của tỉnh Quảng Ninh hoặc Chính phủ.

Hội nghị diễn ra trong vòng một buổi sáng nhưng đã có hàng trăm câu hỏi của đại diện các doanh nghiệp từ các điểm cầu trực tuyến.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, BHXH, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đại biểu, ngoài việc tham khảo các văn bản liên quan về cơ chế, chính sách của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Quảng Ninh đã được đăng tải trên các website của các đơn vị này, tiếp tục gửi các câu hỏi online.

“Chúng tôi đã mở chuyên mục hỏi-đáp riêng về chủ đề này và sẵn sàng tiếp nhận các câu hỏi của các doanh nghiệp, người lao động” – Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh Vũ Xuân Hiển cho biết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Kích cầu du lịch, dân Quảng Ninh được tham quan vịnh Hạ Long miễn phí

Nguyễn Hùng |

Để kích cầu du lịch, dự kiến trong tháng 5 này, người Quảng Ninh và khách đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sẽ được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Quảng Ninh: Tăng tốc các công trình trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông nhằm tạo thêm nhiều động lực, cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến 30.4 tới, Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng 2 cầu bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm cầu Cửa Lục 1 và Cửa Lục 3. 2 dự án này có tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Trung tâm hành chính công tại Quảng Ninh hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Là 1 trong 12 tỉnh, thành nằm trong nhóm 1 nên Quảng Ninh cơ bản đều giữ nguyên việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm một tuần nữa, chỉ riêng các Trung tâm hành chính công tỉnh, các cấp huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã hoạt động trở lại để phục vụ một số nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp và người dân.

Ngành than cùng tỉnh Quảng Ninh vượt khó thời dịch bệnh

Nguyễn Hùng |

Là ngành kinh tế chủ lực ít bị dịch COVID-19 tác động nhất tại Quảng Ninh cho đến hiện nay, ngành than đang được kỳ vọng sẽ “gánh” thêm những nhiệm vụ về kinh tế cho một số ngành khác đang gặp muôn vàn khó khăn. Tất cả các công ty thành viên của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa tăng sản lượng, năng suất, tiết kiệm chi tiêu để cùng tỉnh Quảng Ninh vượt qua khó khăn hiện nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kích cầu du lịch, dân Quảng Ninh được tham quan vịnh Hạ Long miễn phí

Nguyễn Hùng |

Để kích cầu du lịch, dự kiến trong tháng 5 này, người Quảng Ninh và khách đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sẽ được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Quảng Ninh: Tăng tốc các công trình trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông nhằm tạo thêm nhiều động lực, cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến 30.4 tới, Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng 2 cầu bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm cầu Cửa Lục 1 và Cửa Lục 3. 2 dự án này có tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Trung tâm hành chính công tại Quảng Ninh hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Là 1 trong 12 tỉnh, thành nằm trong nhóm 1 nên Quảng Ninh cơ bản đều giữ nguyên việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm một tuần nữa, chỉ riêng các Trung tâm hành chính công tỉnh, các cấp huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã hoạt động trở lại để phục vụ một số nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp và người dân.

Ngành than cùng tỉnh Quảng Ninh vượt khó thời dịch bệnh

Nguyễn Hùng |

Là ngành kinh tế chủ lực ít bị dịch COVID-19 tác động nhất tại Quảng Ninh cho đến hiện nay, ngành than đang được kỳ vọng sẽ “gánh” thêm những nhiệm vụ về kinh tế cho một số ngành khác đang gặp muôn vàn khó khăn. Tất cả các công ty thành viên của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa tăng sản lượng, năng suất, tiết kiệm chi tiêu để cùng tỉnh Quảng Ninh vượt qua khó khăn hiện nay.