Liên kết công đoàn và các hội sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động

Nam Dương |

Còn có khoảng trống trong liên kết, phối hợp giữa công đoàn và các hội khoa học kỹ thuật, hội nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Sáng 19.11, Viện Công nhân và Công đoàn trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức Hội thảo Tăng cường liên kết hội nghề nghiệp, hội khoa học kỹ thuật và Công đoàn Việt Nam đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên theo quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đồng chủ trì hội thảo.

Tiến sĩ Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân – Công đoàn cho biết cả nước có khoảng 500 hội ở cấp trung ương và hơn 52.000 hội cấp địa phương với hàng triệu hội viên. Cùng với những thành tựu đã được Nhà nước, xã hội ghi nhận, hoạt động hội còn những hạn chế nhất định, nhất là trong bảo vệ quyền lợi của hội viên.

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh Nam Dương
Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh Nam Dương

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho thấy, nếu có liên kết tốt, sâu rộng giữa công đoàn và hội nghề nghiệp thì sẽ bảo vệ tốt quyền lợi của các hội viên, nhất là trong những vụ tranh chấp có liên quan đến pháp luật, vì các hội nghề nghiệp có chuyên môn sâu.

Ông Vũ Minh Tiến kiến nghị cần có chiến lược phát triển đoàn viên, các hình thức tập hợp người lao động ở mọi khu vực (chính thức và phi chính thức), để mở rộng độ bao phủ của tổ chức công đoàn đáp ứng nhu cầu chính đáng - khách quan là quyền có đại diện và được đại diện bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động. Bên cạnh các hình thức công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cần có các hình thức đa dạng khác theo nhu cầu phong phú của thực tiễn như: Công đoàn/nghiệp đoàn ghép, liên kết mềm; liên kết mềm giữa công đoàn với các hội, hiệp hội, tổ chức hoặc các hình thức tập hợp, đại diện khác của người lao động có cùng mục đích nói lên tiếng nói của người lao động, đại diện bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của mọi người lao động…

Nhiều đại biều cho rằng nếu có liên kết giữa công đoàn và các hội khoa học kỹ thuật, hội nghề nghiệp thì quyền lợi của người lao động sẽ được bảo vệ tốt hơn. Ảnh Nam Dương
Nhiều đại biểu cho rằng nếu có liên kết giữa công đoàn và các hội khoa học kỹ thuật, hội nghề nghiệp thì quyền lợi của người lao động sẽ được bảo vệ tốt hơn. Ảnh Nam Dương

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động là chức năng cơ bản, chủ yếu của tổ chức công đoàn. Hội viên của các hội khoa học kỹ thuật và hội nghề nghiệp phần lớn cũng là đoàn viên công đoàn, do đó tổ chức công đoàn và các hội có cùng chung nhiệm vụ là đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động là thành viên của các hội.

Thực tế cho thấy còn có một khoảng trống trong việc liên kết, phối hợp giữa tổ chức công đoàn và các hội khoa học kỹ thuật và hội nghề nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Từ đó, đặt ra vấn đề cần bàn thảo, nghiên cứu và đề xuất về mô hình tổ chức công đoàn trong cơ quan các hội, xác định rõ nhu cầu, cách thức, phương thức liên kết, phối hợp giữa công đoàn và các hội để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Nếu có sự phối hợp chặt chẽ, sẽ tăng thêm sức mạnh, vì thế mà quyền lợi của người lao động trong các hội khoa học kỹ thuật, hội nghề nghiệp chắc chắn sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hơn 80 cán bộ công đoàn cấp tỉnh dự tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức

Mai Dung |

Sáng 19.11, Tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn (Đồ Sơn, Hải Phòng), PCT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật dự và chỉ đạo khóa tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ công đoàn cấp tỉnh, thành phố.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Bảo vệ quyền lợi cho nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.11, Ban Chính sách và Pháp luật LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng để tiến hành các bước bảo vệ quyền lợi cho bà Nguyễn Thị Nga - cán bộ nhân sự và là Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH KwangJin Wintec VietNam (đóng trên địa bàn khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) - xảy ra tranh chấp lao động với công ty (Cty) này.

Tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020

Quốc Hương |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn năm học 2020-2021 cho các CĐCS khối giáo dục.

Kiên Giang: Bàn giao 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm lễ bàn giao 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở thuộc LĐLĐ huyện Kiên Lương và Hòn Đất.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hơn 80 cán bộ công đoàn cấp tỉnh dự tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức

Mai Dung |

Sáng 19.11, Tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn (Đồ Sơn, Hải Phòng), PCT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật dự và chỉ đạo khóa tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ công đoàn cấp tỉnh, thành phố.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Bảo vệ quyền lợi cho nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.11, Ban Chính sách và Pháp luật LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng để tiến hành các bước bảo vệ quyền lợi cho bà Nguyễn Thị Nga - cán bộ nhân sự và là Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH KwangJin Wintec VietNam (đóng trên địa bàn khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) - xảy ra tranh chấp lao động với công ty (Cty) này.

Tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020

Quốc Hương |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn năm học 2020-2021 cho các CĐCS khối giáo dục.

Kiên Giang: Bàn giao 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm lễ bàn giao 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở thuộc LĐLĐ huyện Kiên Lương và Hòn Đất.