Liên hiệp Công đoàn tỉnh ATTAPƯ (Lào) thăm Công đoàn Kon Tum

Ngô Anh |

Kon Tum - Liên hiệp Công đoàn tỉnh ATTAPƯ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum.

Truyền thống đặc biệt

Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh ATTAPƯ (Lào) do đồng chí Băn Tha Lay Kẹo Mạ Ny Vông - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh ATTAPƯ - dẫn đầu có chuyến thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962); 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977); Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929). 

Tại buổi gặp mặt, hai bên đã cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào và khẳng định chặng đường 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào là quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết.

Đối với tổ chức Công đoàn tỉnh Kon Tum và Liên hiệp Công đoàn tỉnh ATTAPƯ, trên cơ sở đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Công đoàn hai tỉnh chính thức đặt nền móng đối ngoại, hợp tác Công đoàn từ năm 2009 và ký kết Chương trình hợp tác vào năm 2015.

Kể từ đó đến nay, lãnh đạo Công đoàn hai tỉnh đã có trên 15 lần tổ chức đoàn công tác sang thăm, hội đàm trao đổi, hỗ trợ và chúc mừng lẫn nhau.

Trong đó, Kon Tum đã trực tiếp thăm hỏi, động viên đoàn viên, công nhân lao động của bạn bị thiệt hại do bị vỡ đập thủy điện Xepian - Xenamnoy; hỗ trợ bạn đồ dùng, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19.

Tập huấn, bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn; duy trì mối liên lạc, trao đổi thông tin giữa Công đoàn hai tỉnh một cách thường xuyên, liên tục.

Kiên định phát triển mối quan hệ hữu nghị

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Rơ Chăm Long - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum - đã khẳng định tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ 6 điểm được ký kết vào tháng 5.2015. Bổ sung, hoàn thiện vào chương trình hợp tác giai đoạn 2019 - 2024 và đã được Công đoàn hai bên thực hiện đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Cùng trao đổi tại gặp mặt, đồng chí Băn Tha Lay Kẹo Mạ Ny Vông - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh ATTAPƯ - khẳng định: “Lãnh đạo Liên hiệp công đoàn tỉnh Attapư cùng với đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động toàn tỉnh Attapư lúc nào cũng ghi sâu trong lòng truyền thống vô cùng cao đẹp được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta xây dựng và được vun đắp đến ngày nay.

Có thể nói rằng, không có đất nước nào, nhân dân nào có được mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện như hai đất nước Lào và Việt Nam. Với mối quan hệ đặc biệt, toàn diện đó, trong suốt thời gian qua, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Đảng, chính phủ Việt Nam trên nhiều mặt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng của Lào cũng như của tỉnh Attapư không ngừng phát triển.

Theo chiến lược của hai Đảng, hai nhà nước chúng ta, trong thời gian đến tiếp tục kiên định phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lớn mạnh trên các mặt chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, giao thông vận tải, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước”.

Nhân chuyến công tác của đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh ATTAPƯ tại Kon Tum, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã tổ chức đưa đoàn đi tham quan, trao đổi hoạt động công đoàn tại một số tỉnh như Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Ngoài ra, còn có hoạt động giao lưu văn nghệ nhằm gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; giữa Đảng bộ, Chính quyền và Công đoàn hai tỉnh Kon Tum - ATTAPƯ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Ngô Anh
TIN LIÊN QUAN

Tháng công nhân, tặng quà cho lao động nghèo ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 14.5, Liên đoàn Lao động huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, vừa trao tặng quà cho đoàn viên, công nhân nghèo gặp khó khăn.

Tặng quà đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 11.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy tổ chức tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng công nhân năm 2022.

Kon Tum: Chú trọng chăm lo cụ thể người lao động trong Tháng công nhân

Ngô Anh |

Kon Tum - Sáng ngày 9.5, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum phối hợp với Ban chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng an toàn, Vệ sinh lao động tỉnh (AT,VSLĐ) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động về AT,VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2022”.

Hỗ trợ 3 ngôi nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn ở Kon Tum

Thái Bình |

Kon Tum - Ban chỉ đạo quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh Kon Tum tổ chức nghiệm thu, bàn giao 3 nhà cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tháng công nhân, tặng quà cho lao động nghèo ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 14.5, Liên đoàn Lao động huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, vừa trao tặng quà cho đoàn viên, công nhân nghèo gặp khó khăn.

Tặng quà đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 11.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy tổ chức tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng công nhân năm 2022.

Kon Tum: Chú trọng chăm lo cụ thể người lao động trong Tháng công nhân

Ngô Anh |

Kon Tum - Sáng ngày 9.5, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum phối hợp với Ban chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng an toàn, Vệ sinh lao động tỉnh (AT,VSLĐ) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động về AT,VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2022”.

Hỗ trợ 3 ngôi nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn ở Kon Tum

Thái Bình |

Kon Tum - Ban chỉ đạo quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh Kon Tum tổ chức nghiệm thu, bàn giao 3 nhà cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.