Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 29.5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; biểu dương lao động sáng tạo, lao động giỏi tiêu biểu năm 2021. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - dự buổi lễ.

Chăm lo đời sống người lao động năm sau tốt hơn năm trước

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

 
Sáng 29.5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; biểu dương lao động sáng tạo, lao động giỏi tiêu biểu năm 2021. Ảnh: Mai Dung

LĐLĐ TP.Hải Phòng hiện quản lý 33 đầu mối trực thuộc, 3 đơn vị kinh tế, sự nghiệp với gần 2.900 Công đoàn cơ sở và 300 nghìn đoàn viên Công đoàn. Hơn 10 năm qua, các cấp Công đoàn thành phố tham gia với cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước thành phố về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của người lao động, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của đoàn viên và CNVCLĐ thành phố.

1.285 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt 85,6%, trong đó có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được triển khai thường xuyên. Qua 10 năm tổ chức Tết Sum vầy, các cấp Công đoàn thành phố đã huy được hơn 700 tỉ đồng chăm lo công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí huy động tặng quà mỗi năm tăng từ 10-20%.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (bên phải) và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà tặng Bằng Lao động sáng tạo cho công nhân, viên chức, lao động sáng 29.5. Ảnh: Mai Dung

Để chăm lo, hỗ trợ cho lao động nhập cư được tốt hơn, LĐLĐ thành phố triển khai thí điểm mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn”: trang bị wifi miễn phí cho 79 khu nhà trọ công nhân; tặng tủ thuốc, thùng phân loại rác hữu cơ, vô cơ; trang bị máy điều hòa nhiệt độ cho phòng trọ có phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí… với hơn 10.000 công nhân nhập cư đang ở trọ được thụ hưởng.

Các cấp Công đoàn đã tổ chức ký kết các thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và người lao động với giá hỗ trợ giảm từ 10 - 30%. Đến nay, hơn 100.000 đoàn viên được hưởng lợi với số tiền hơn 10 tỉ đồng từ các chương trình phúc lợi.

 
Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - tặng bằng khen của UBND TP.Hải Phòng cho 50 lao động giỏi tiêu biểu năm 2021. Ảnh: Mai Dung

Đơn vị tốp đầu phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo

Hải Phòng luôn là đơn vị trong tốp dẫn đầu cả nước về số lượng, chất lượng, các đề tài, sáng kiến tham gia phong trào thi đua Lao động sáng tạo, lao động giỏi. Cụ thể, CNVCLĐ TP.Hải Phòng đóng góp hơn 77.000 đề tài, sáng kiến cải tiến tập trung đi sâu vào vấn đề mới, vấn đề khó làm lợi hơn 1.290 tỉ đồng, trong đó có 673 đề tài, sáng kiến được cấp bằng Lao động sáng tạo.

Hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đến hết ngày 28.5, có hơn 13.000 sáng kiến của CNVCLĐ thành phố được cập nhật lên hệ thống, nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng tỉ đồng...

Trong công tác phát triển tổ chức, xây dựng Đảng, giai đoạn 2010-2020, các cấp Công đoàn thành phố phát triển hơn 279.500 đoàn viên, thành lập gần 2.800 công đoàn cơ sở, trong đó, 1.387 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước. Thực hiện đề án Bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Đảng cho công nhân, lao động khu vực doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, các cấp công đoàn giới thiệu 35.452 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp và đã có 24.174 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng, hoàn thành trước 2 năm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn thành phố.

 
Hơn 10 năm qua, CNVCLĐ TP.Hải Phòng đóng góp hơn 77.000 đề tài, sáng kiến cải tiến tập trung đi sâu vào vấn đề mới, vấn đề khó làm lợi hơn 1.290 tỉ đồng, trong đó có 673 đề tài, sáng kiến được cấp bằng Lao động sáng tạo. Ảnh: Mai Dung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng - ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đóng góp tích cực của tổ chức Công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ thành phố. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện một số nội dung: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; chủ động nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở, chủ thể là công nhân lao động, đưa phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" trở thành mũi nhọn đột phá, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín; quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành uỷ....

Tại chương trình, LĐLĐ thành phố đã tổ chức biểu dương 100 đoàn viên tiêu biểu, trong đó, 50 đoàn viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, 50 đoàn viên được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen Lao động giỏi năm 2021.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Tiên Lãng (Hải Phòng): Biểu dương 100 lao động giỏi, sáng tạo năm 2021

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa tổ chức hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2021.

Hải Phòng: LĐLĐ Thuỷ Nguyên biểu dương 48 lao động giỏi năm 2021

Mai Dung |

Hải Phòng - Nhân dịp Tháng Công nhân 2022, ngày 26.5, Liên đoàn Lao động huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) tổ chức hội nghị biểu dương lao động giỏi tiêu biểu năm 2021.

Hải Phòng: Tập huấn quan hệ lao động cho hơn 100 cán bộ CĐ, doanh nghiệp

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.5, Công đoàn Khu kinh tế TP.Hải Phòng phối hợp với Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (Light) tổ chức lớp tập huấn về pháp luật lao động cho cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự và pháp chế tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế Hải Phòng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ Tiên Lãng (Hải Phòng): Biểu dương 100 lao động giỏi, sáng tạo năm 2021

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa tổ chức hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2021.

Hải Phòng: LĐLĐ Thuỷ Nguyên biểu dương 48 lao động giỏi năm 2021

Mai Dung |

Hải Phòng - Nhân dịp Tháng Công nhân 2022, ngày 26.5, Liên đoàn Lao động huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) tổ chức hội nghị biểu dương lao động giỏi tiêu biểu năm 2021.

Hải Phòng: Tập huấn quan hệ lao động cho hơn 100 cán bộ CĐ, doanh nghiệp

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.5, Công đoàn Khu kinh tế TP.Hải Phòng phối hợp với Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (Light) tổ chức lớp tập huấn về pháp luật lao động cho cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự và pháp chế tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế Hải Phòng.